Nhạc sĩ Đỗ Bảo: Từ "Cánh cung 3" đến liveshow đầu tiên

VOV.VN - Sau album "Cánh cung 3", nhạc sĩ Đỗ Bảo sẽ làm liveshow đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của mình với tên gọi "Cánh cung".

Đầu tháng 9/2013, album “Cánh cung 3 - Chuyện của mặt trời, chuyện của chúng ta” đã có mặt trên thị trường âm nhạc trong nước. Sắp tới, liveshow đầu tiên của nhạc sĩ Đỗ Bảo với tên gọi “Cánh cung” sẽ được giới thiệu đến công chúng.

Phóng viên VOV đã có cuộc trò chuyện cùng nhạc sĩ Đỗ Bảo về album mới và liveshow đầu tiên này.

P.V: Trong khi nhạc sĩ trẻ bây giờ sáng tác như gà đẻ trứng thì Đỗ Bảo dường như lại rất điềm tĩnh, ví như từ "Cánh Cung 1"  đến "Cánh Cung 3" anh cũng phải mất 9 năm?

Nhạc sĩ Đỗ Bảo: Năm 2004, tôi ra album "Cánh Cung" đầu tiên, hồi đó tôi đã hẹn rằng cứ 4 năm sẽ ra một album tác giả. Tới năm 2008, tôi có “Cánh cung 2 - Thời gian để yêu”. Cả 2 album này đều có duyên may được đón nhận rộng rãi. 5 năm sau, bây giờ tôi mới ra tiếp được album "Cánh cung 3". Tôi quan niệm, phải có một chuỗi thời gian như vậy mới đủ để mình có cảm hứng sáng tác hay chọn lọc những bài hát xứng đáng để đưa ra.

Nhạc sĩ Đỗ Bảo

P.V: Anh nghĩ sao khi bây giờ là thời kỳ nhạc số lên ngôi, đĩa CD xịn được phát hành chính thống đến tay khán giả ngày càng ít đi?

Nhạc sĩ Đỗ Bảo: Quả thực với tình trạng hiện nay, việc download nhạc trên internet rất phổ biến và là niềm trăn trở cũng như khó khăn của giới nghệ sĩ nói chung, trong đó có tôi. Với CD lần này tôi phải bỏ mất một 1 năm rưỡi chỉ để sáng tác hay đau đáu với những cảm xúc mà hầu như không quan tâm việc gì khác cả. Mục tiêu của tôi chỉ là tiếp tục duy trì sự nghiệp viết lách mà mình yêu thích cũng như đưa đến khán giả những giá trị âm nhạc mới. Tôi không quan tâm nhiều đến chuyện bán đĩa để thu về một khoản tiền bù lại công sức nữa.

Dẫu vậy, theo chủ quan của tôi, dù bị xâm phạm bản quyền từ internet hay đĩa lậu nhưng lượng đĩa phát hành trên thị trường hiện vẫn được khán giả đón nhận. Như cho đến nay, "Cánh cung 1" đã tiêu thụ được một vạn bản. Hay trong thời điểm năm 2008, internet đang đưa ra những hình thức nghe và tải nhạc miễn phí, đĩa "Cánh cung 2" vừa mới phát hành hôm trước hôm sau đã có rất nhiều đường link chia sẻ để họ tải được nhưng đến nay, album này vẫn bán rất tốt, cũng được hơn một vạn bản.

Tuy nhiên, đó là một con số tốt riêng ở Việt Nam chứ nếu như ở nước ngoài, nơi bản quyền được tôn trọng thì những sản phẩm có chất lượng con số tiêu thụ phải lên đến hàng triệu bản. Tiến trình âm nhạc của Việt Nam là vậy, nó rất nhộn nhạo và phi lý nhưng mình phải chấp nhận. Mình cũng không có kĩ năng gì để thay đổi điều đó.

P.V: Vì sao trong những album trước, có nhiều giọng ca thể hiện thì trong album mới lần này chỉ duy nhất có giọng hát của Hà Trần, thưa anh?

Nhạc sĩ Đỗ Bảo: Hà Trần với tôi cùng học ở trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội, khi đấy Hà học hát còn tôi học đàn keyboad và sau đó Hà nổi tiếng rất nhanh. Trong một thời gian ngắn, Hà đã có một chỗ đứng rất cao và được công chúng ưu ái gọi là 1 trong 4 Diva của Việt Nam. Tất cả những album trước đây của tôi cũng có sự góp mặt của Hà Trần nhưng chỉ tham gia  2, 3 ca khúc. Lần này, tôi muốn có một sản phẩm chung với Hà Trần dày dặn về tác phẩm cũng như muốn có một quá trình làm việc chặt chẽ hơn nhằm đem đến một sản phẩm trọn vẹn hơn cho ý tưởng của album.

Album "Cánh cung 3 - Chuyện của mặt trời, chuyện của chúng ta"

Đối với tôi, giọng hát Hà Trần là một nhân tố quan trọng để có được sản phẩm "Cánh cung 3" với tên gọi "Chuyện của mặt trời, Chuyện của chúng ta". Ở mỗi ca khúc, cùng với cách tôi viết giai điệu hay phối khí, thì sự tham gia của Hà Trần đã làm cho những bài hát trở nên tinh tế và có chiều sâu.

P.V: Với 12 ca khúc đa dạng về màu sắc, anh có vẻ như khá hài lòng với "Cánh cung 3" này ?

Nhạc sĩ Đỗ Bảo: Đối với cá nhân tôi, đây là một đĩa nhạc hay bởi vì không dễ có được album này, cái cách mà tôi sản xuất, hay viết ca khúc đi theo một vệt thời gian nhiều năm trời, đó là sự lao động miệt mài, cố gắng của tôi trong bối cảnh showbiz hiện nay rất khó khăn. Khi chọn Hà Trần, tôi phải viết nhiều những phong cách khác nhau để được xuất hiện trong những môi trường âm thanh sinh động không bị tẻ nhạt.


Một đĩa nhạc được xây dựng gồm nhiều bài hát và mỗi bài hát có một không gian âm nhạc khác nhau, tiết tấu khác nhau, tổng thể âm nhạc khác nhau. Đó là chủ ý của tôi. Tôi muốn làm như thế để bộc lộ được tiếng hát của Hà Trần đúng với tầm vóc của cô ấy và cũng mang đến những trải nghiệm bớt nhàm chán đối với khán giả. Có bài nhanh, bài chậm; có bài buồn, bài vui; mang nhiều phong cách âm nhạc khác nhau.

Tuy nhiên, một việc tôi nghĩ cũng không kém quan trọng đó là điều tiết việc sử dụng ở mức độ nào, hàm lượng nào trong một tác phẩm để có một ý tưởng xuyên suốt album "Chuyện của mặt trời, "Chuyện của chúng ta".

P.V: Được biết sắp tới, anh sẽ tổ chức liveshow đầu tiên "Cánh cung” tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô. Phải chăng đây là một chương trình ăn mừng cho sự thành công trong suốt 20 năm hoạt động âm nhạc của nhạc sĩ Đỗ Bảo?

Nhạc sĩ Đỗ Bảo: Tôi định làm liveshow từ năm 2012. Tôi định, khi mình ra album “Cánh cung 3” vào đúng thời điểm cuối năm 2012, đồng thời, giới thiệu luôn đêm nhạc “Cánh cung”, tức là đêm nhạc tổng kết những sản phẩm âm nhạc của mình, nhưng do thời gian sản xuất album “Cánh cung 3” bị chậm lại, nên liveshow của tôi cũng bị trì hoãn theo.

P.V: Xin cảm ơn nhạc sĩ Đỗ Bảo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đỗ Bảo miệt mài viết “thư tình” cho…Tấn Minh
Đỗ Bảo miệt mài viết “thư tình” cho…Tấn Minh

“Bức thư tình thứ 5” – ca khúc mới nhất trong chuỗi “bức thư tình” của Đỗ Bảo được viết riêng cho album vol.4 cùng tên của ca sỹ Tấn Minh.

Đỗ Bảo miệt mài viết “thư tình” cho…Tấn Minh

Đỗ Bảo miệt mài viết “thư tình” cho…Tấn Minh

“Bức thư tình thứ 5” – ca khúc mới nhất trong chuỗi “bức thư tình” của Đỗ Bảo được viết riêng cho album vol.4 cùng tên của ca sỹ Tấn Minh.

Hà Trần – Đỗ Bảo giản dị trong album chung
Hà Trần – Đỗ Bảo giản dị trong album chung

VOV.VN - Album “Chuyện của mặt trời – Chuyện của chúng ta” được phát hành trên thị trường băng đĩa trên toàn quốc từ ngày 15/8.

Hà Trần – Đỗ Bảo giản dị trong album chung

Hà Trần – Đỗ Bảo giản dị trong album chung

VOV.VN - Album “Chuyện của mặt trời – Chuyện của chúng ta” được phát hành trên thị trường băng đĩa trên toàn quốc từ ngày 15/8.

Nghe Hà Trần kể chuyện của Đỗ Bảo
Nghe Hà Trần kể chuyện của Đỗ Bảo

VOV.VN - Với "Cánh Cung 3", Đỗ Bảo có sẵn chủ định hướng tới khán giả, theo quan điểm "đừng có ra vẻ cố tình đánh đố người nghe".

Nghe Hà Trần kể chuyện của Đỗ Bảo

Nghe Hà Trần kể chuyện của Đỗ Bảo

VOV.VN - Với "Cánh Cung 3", Đỗ Bảo có sẵn chủ định hướng tới khán giả, theo quan điểm "đừng có ra vẻ cố tình đánh đố người nghe".