Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhận giải A cho vở nhạc kịch “Lá đỏ“

VOV.VN - Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhận giải A - giải cao nhất với vở nhạc kịch "Lá đỏ" tại Lễ trao giải Âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam 2016.

Tối 7/1, tại Nhà hát Đài TNVN (Hà Nội), Hội Nhạc sĩ Việt Nam (Hội NSVN) đã tổ chức trao giải thưởng âm nhạc cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc năm 2016.

Tổng cộng, Hội NSVN đã trao 70 giải, tăng khá đáng kể so với 41 giải năm 2015 cho các tác giả, tác phẩm ở các hạng mục Ca khúc (gồm Ca khúc và Ca khúc thiếu nhi), Khí nhạc (Giao hưởng, Nhạc kịch và Hợp xướng, Thính phòng, Ca khúc nghệ thuật, Chương trình biểu diễn) và Lý luận (Sách-giáo trình biên soạn, Báo chí).

Lễ trao Giải thưởng Âm nhạc Hội nhạc sĩ Việt Nam 2016.

Nhạc sĩ Đức Trịnh, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Giải thưởng Âm nhạc 2016 cho biết: “Có tổng cộng hơn 190 tác phẩm ở các thể loại gửi về dự thi. Hội đồng đã xem xét và chấm tác phẩm từ tháng 11. Các ca khúc có đề tài đa dạng, nhiều tác phẩm viết về tình yêu biển đảo, quê hương, khai thác những chất liệu âm nhạc dân tộc. Phần dàn dựng phối khí thu thanh có chất lượng, nhiều nhạc sĩ đầu tư thu âm. Các tác giả ở nhiều vùng miền cũng thể hiện những nét đặc sắc của quê hương mình".

Nhạc sĩ Đức Trịnh, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Giải thưởng Âm nhạc 2016.

Năm nay, ở mục Ca khúc, Ca khúc thiếu nhi và Ca khúc nghệ thuật (Romance) đều có giải A lần lượt cho các tác phẩm “Cướp vợ mùa yêu”, “Miền Tây ngày nắng lên”, “Chim công kể chuyện”, “Những bài hát tiếng Anh cho học sinh lớp 3”, “Mắt nhớ”, “Thơm cơn mưa tháng ba”. Năm 2015 cả 3 mục này đều không có giải A. Ở các giải B và C đều tăng đáng kể số lượng tác phẩm được trao giải. 

Nhạc sĩ Đức Trịnh thay mặt Hội NSVN trao giải A cho các tác giả. 

Đối với hạng mục Nhạc khí, năm nay BTC cũng không lựa chọn được tác phẩm để trao giải A cho thể loại Giao hưởng. Một tác phẩm được trao giải B là “Bản giao hưởng tháng mười hai” của tác giả Trần Mạnh Hùng. Ngoài ra tác phẩm “Còn mãi bản hùng ca” (Trần Vương Thạch) được lựa chọn trao giải C.

Ở thể loại Nhạc kịch và Hợp xướng, năm nay, “Lá đỏ” của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân giành được giải A. Thể loại Thính phòng cũng không có giải A mà chỉ có 2 giải B cùng 1 giải C.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân (giữa) nhận giải A với vở nhạc kịch "Lá đỏ".
 Ở hạng mục Lý luận, có tới 3 tác phẩm được giải A trong hai mục Sách-giáo trình biên soạn và Báo chí. 3 giải này thể hiện sự đa dạng cũng như những thành tựu của các nhạc sĩ, nhà nghiên cứu có nhiều dấu ấn hơn so với chỉ có 1 giải A duy nhất cho mảng Báo chí năm 2015./.

Danh sách Giải thưởng Âm nhạc năm 2016:

A - CA KHÚC

I. GIẢI A: 2 giải

1. Cướp vợ mùa yêu - Mạnh Cường

2. Miền Tây ngày nắng lên - Quang Thanh Giang

II. GIẢI B: 11 giải

1. Lúng liếng mắt Hre - Nguyễn Văn Phượng

2. Brê Lai ơi, cùng Giàng ơi - Trần Quốc Chung

3. Mộ gió - Đỗ Hòa An (Phỏng lời thơ: Trịnh Công Lộc)

4. Mùa tuyết tan - Bá Môn (Thơ: Mã Anh Lâm)

5. Điệu ru mặt trời - Đình Nghĩ (Phỏng thơ: Hồ Minh)

6. Em với rừng Hoàng Liên - Văn Dung (Ý thơ: Mã Anh Lâm)

7. Cô gái Chăm bên dòng sông hò hẹn - I Nư Tuấn

8. Em gái Tây Nguyên ở Trường Sa - Trần Nhật Dương (Thơ: Uông Ngọc Dậu)

9. Câu hát tiễn chồng - Cao Hồng Sơn

10. Guốc mộc - Hồ Trọng Tuấn

11. Đất trời Sa Pa - Vũ Đức Tạo

II. GIẢI C: 15 giải

1. Màu Y Tý - Nguyễn Thắng

2. Tây Giang đại ngàn biên cương - Phan Văn Minh

3. Hà Nội trong nỗi nhớ - Đinh Phương Anh

4. Những ngôi sao trên bầu trời Tổ quốc - Trần Quốc Đạt (Lời thơ: Nguyễn Quang Phát)

5. Khúc tự tình Cảnh sát biển Việt Nam - Thanh Bình (Lời: Lý Sơn –Tân Việt)

6. Bắc Ninh Quan họ Người ơi mình về - Ngọc Hòa

7. Cõi tạm - Quang Khánh

8. Shiva – Garuda! đồng xanh - Nghiêm Ngọc Lạc

9. Sơn Đòong – vọng tiếng hoang ca - Hoàng Sông Hương

10. Xuống chợ mùa yêu - Quỳnh Hợp (Thơ: Hà Kiều Trang)

11. Khúc tháng bảy - Trịnh Quang Thuận (Thơ: Hồ Mậu Thanh)

12. Về với quê hương điệu hát Nôm - Vũ Đình Trọng

13. Không sao đâu cứ bình tĩnh sống - Nguyễn Việt Bình

14. Nụ hôn Trường Sơn - Cát Vận

15. Trăng thức - Vũ Quốc Nam (Thơ: Đậu Hoài Thanh)

III. GIẢI KHUYẾN KHÍCH: 05 giải

1. Những mùa trăng xưa - Quốc Đông (Thơ: Nghiêm Khánh)

2. Bắc Ninh – thành phố tôi - Lê Mây

3. Tổ quốc nơi ngàn sóng - Nguyễn Đình Đức

4. Mẹ Tam Giang - Trần Đại Dũng (Thơ: Phạm Nguyên Trường)

5. Trẩy hội Hàn Sơn - Lê Xuân Chung

CA KHÚC THIẾU NHI

I. GIẢI A: 02 giải

1. Chim công kể chuyện - Trịnh Tuấn Khanh

2. Những bài hát tiếng Anh cho học sinh lớp 3 - Lê Anh Tuấn

II. GIẢI B: 02 giải

1. Bé đi tầu hỏa - Nguyễn Đăng Khoa (Thơ: Nguyễn Ngọc Tung)

2. Mái ấm nhà em - Nguyễn Quốc Tây

III. GIẢI C: 07 giải

1. Con thích làm nghề gì? - Lân Cường

2. Thành phố em ngỡ có phép tiên! - Phạm Quang Trung

3. Bài ca tháng sáu - Quốc Việt

4. Chao nghiêng nắng hè - Nguyễn Hà Hải

5. Hoa xuân - Thế Long

6. Đường thắm tuổi hồng - Nguyễn Văn Bằng (Lời thơ: Lê Trần An)

7. Bài ca Tổ quốc - Lê Đăng Vệ (Thơ: Trương Thiếu Huyền)

IV. GIẢI KHUYẾN KHÍCH: 02 giải

1. Tổ quốc - Phạm Minh Thuận (Thơ : Nguyễn Duy Xuân)

2. Hè gọi - Nguyễn Huy Hùng

B – KHÍ NHẠC

GIAO HƯỞNG

I. GIẢI A: Không có

II. GIẢI B: 01 giải

1. Bản giao hưởng tháng mười hai (Giao hưởng số 3) - Trần Mạnh Hùng

III. GIẢI C: 01 giải

1. Còn mãi bản hùng ca (Vũ kịch) - Trần Vương Thạch

IV. GIẢI KHUYẾN KHÍCH: 01 Giải

1. Sóng (Giao hưởng thơ) - Nguyễn Ngọc Tú

NHẠC KỊCH VÀ HỢP XƯỚNG

I. GIẢI A: 01 giải

1. Lá đỏ (Nhạc kịch) - Đỗ Hồng Quân

II. GIẢI B: Không có

III. GIẢI C: 01 giải

1.Thành phố ngày mới (Hợp xướng) - Trần Hữu Bích

III. GIẢI KHUYẾN KHÍCH: 01 giải

1. Ra khơi bám biển (Acappella) - Đinh Trung Hà

THÍNH PHÒNG

I. GIẢI A: Không có

II. GIẢI B:  02 giải

1. Biển quê hương  (Độc tấu đàn Bầu cùng DNDT) - Nguyễn Thúy My

2. Lời tre nứa (Hòa tấu nhạc cụ bằng tre nứa) - Doãn Tiến

III. GIẢI C: 01 giải

1. Khoảng lặng (Hòa tấu thính phòng) - Trần Nhật Bằng

CA KHÚC NGHỆ THUẬT (ROMANCE)

I.  GIẢI A: 02 giải

1. Mắt nhớ - Nguyễn Tiến Mạnh

2. Thơm cơn mưa tháng ba - Trần Đức Minh

II. GIẢI B: 02 giải

1. Huyền diệu biển - Ngô Quốc Tính

2. Nét xưa Hà Nội - Ngọc Thịnh

CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN

I. GIẢI A: 02 chương trình biểu diễn

1. CD “Công nông binh” - Trần Hồng Nhung

2. CD “Raff” - Nguyễn Bích Trà

C – LÝ LUẬN

SÁCH, GIÁO TRÌNH BIÊN SOẠN

I. GIẢI A: 01 giải

1. Giáo trình “Âm nhạc phương Đông” bậc đại học (tập 1,2) - Nhóm tác giả: Văn Thị Minh Hương, Nguyễn Thanh Hà, Huỳnh Thị Hoàng Điệp

II. GIẢI B: 01 giải

1. Giáo trình “Âm nhạc truyền thống Việt Nam” - Nguyễn Thị Mỹ Liêm

III. QUÀ TẶNG: 01

1. Sách “Nâng cao kỹ thuật Saxophone” - Phan Anh Dũng

BÁO CHÍ

I. GIẢI A: 02 giải

1. 13 bài nghiên cứu phê bình đã công bố năm 2015-2016 - Nguyễn Thị Minh Châu

2. Sách “Hát mãi Trường Sa” - Phạm Việt Long

II. GIẢI B: 01 giải

1. 15 bài báo năm 2016 - Trương Đình Quang

III. GIẢI C: 03 giải

1. 11 bài báo về Âm nhạc năm 2015, 2016 - Nguyễn Văn Hảo

2. 15 bài báo về tác giả, tác phẩm Âm nhạc năm 2015, 2016 - Dân Huyền

3. 10 bài báo năm 2015, 2016 - Trương Quang Lục

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lệ Quyên: “Tôi hạnh phúc khi được hát nhạc Lam Phương”
Lệ Quyên: “Tôi hạnh phúc khi được hát nhạc Lam Phương”

VOV.VN - Trong liveshow “Những tình khúc Lam Phương” diễn ra tối 4/1 tại Hà Nội, Lệ Quyên đã mang tới những màn trình diễn nồng nàn, đầy xúc cảm.

Lệ Quyên: “Tôi hạnh phúc khi được hát nhạc Lam Phương”

Lệ Quyên: “Tôi hạnh phúc khi được hát nhạc Lam Phương”

VOV.VN - Trong liveshow “Những tình khúc Lam Phương” diễn ra tối 4/1 tại Hà Nội, Lệ Quyên đã mang tới những màn trình diễn nồng nàn, đầy xúc cảm.

“Đất nước và tình yêu” – nơi thơ ca “chạm” đến âm nhạc
“Đất nước và tình yêu” – nơi thơ ca “chạm” đến âm nhạc

VOV.VN - Chương trình nghệ thuật mang tên “Đất nước và tình yêu” mang đến 16 tiết mục nghệ thuật đặc sắc, các ca khúc được phổ từ thơ của Lê Cảnh Nhạc.

“Đất nước và tình yêu” – nơi thơ ca “chạm” đến âm nhạc

“Đất nước và tình yêu” – nơi thơ ca “chạm” đến âm nhạc

VOV.VN - Chương trình nghệ thuật mang tên “Đất nước và tình yêu” mang đến 16 tiết mục nghệ thuật đặc sắc, các ca khúc được phổ từ thơ của Lê Cảnh Nhạc.

Lệ Quyên da diết trong đêm nhạc “Những tình khúc Lam Phương”
Lệ Quyên da diết trong đêm nhạc “Những tình khúc Lam Phương”

VOV.VN - Khán phòng Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô tối 4/1 chật kín khán giả, những người yêu mến giọng hát trầm khàn, nhiều cảm xúc của Lệ Quyên.

Lệ Quyên da diết trong đêm nhạc “Những tình khúc Lam Phương”

Lệ Quyên da diết trong đêm nhạc “Những tình khúc Lam Phương”

VOV.VN - Khán phòng Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô tối 4/1 chật kín khán giả, những người yêu mến giọng hát trầm khàn, nhiều cảm xúc của Lệ Quyên.

The Remix: "Người tình âm nhạc" của Tóc Tiên "hạ gục" S.T
The Remix: "Người tình âm nhạc" của Tóc Tiên "hạ gục" S.T

VOV.VN - Mai Tiến Dũng bất ngờ về nước tham gia The Remix và anh đã 'hạ gục' được S.T, giành tấm vé đầu tiên vào vòng liveshow.

The Remix: "Người tình âm nhạc" của Tóc Tiên "hạ gục" S.T

The Remix: "Người tình âm nhạc" của Tóc Tiên "hạ gục" S.T

VOV.VN - Mai Tiến Dũng bất ngờ về nước tham gia The Remix và anh đã 'hạ gục' được S.T, giành tấm vé đầu tiên vào vòng liveshow.

Hoàng Thùy Linh khóc khi nhận giải thưởng đầu tiên sau 10 năm
Hoàng Thùy Linh khóc khi nhận giải thưởng đầu tiên sau 10 năm

VOV.VN - Nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh nghẹn ngào khi cầm trong tay giải thưởng âm nhạc đầu tiên sau 10 năm tại Vpop 20 Awards.

Hoàng Thùy Linh khóc khi nhận giải thưởng đầu tiên sau 10 năm

Hoàng Thùy Linh khóc khi nhận giải thưởng đầu tiên sau 10 năm

VOV.VN - Nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh nghẹn ngào khi cầm trong tay giải thưởng âm nhạc đầu tiên sau 10 năm tại Vpop 20 Awards.