Nhạc sĩ Tatarstan viết giao hưởng ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Bản khởi nhạc "Hồ Chí Minh" của nhạc sĩ Rashid Kalimullin được lựa chọn
làm tiết mục mở màn cho "Featival Âm nhạc mới Á - Âu 2014".

Đêm khai mạc "Festival Âm nhạc mới Á - Âu 2014" đã diễn ra vào tối 8/10 tại Hà Nội với sự tham gia của hơn 200 nhạc sĩ, nhạc công đến từ Việt Nam và hơn 30 quốc gia châu Á, châu Âu khác.

Những tác phẩm trình diễn trong Lễ khai mạc đều là những tác phẩm mới hoặc sáng tác trong thời gian gần đây, thể hiện rõ sự giao thoa văn hóa, sự tìm tòi và sáng tạo của các nhạc sĩ để phù hợp với nhu cầu công chúng và xu hướng phát triển của khí nhạc đương đại như "Đàn bầu" của Đỗ Hồng Quân, "Bài ca tình yêu" của Rustam Abdullayev, "Điểm hẹn" của Nguyễn Thiện Đạo...

Đặc biệt là tác phẩm khai mạc với tên gọi Bản khởi nhạc "Hồ Chí Minh". Với tình cảm quí trọng vị lãnh tụ của nhân dân Việt Nam – nhà văn hóa lớn của thế giới, nhạc sĩ Rasid Kalimullin đã viết bản Giao hưởng dành riêng cho Festival lần này.

Rashid Kalimullin sinh ngày 6/5/1957 tại Tatarstan. Năm 1985, ông tốt nghiệp Nhạc viện quốc gia Kazan. Nhạc sĩ R.Kalimullin là một trong những người đi đầu nền âm nhạc hiện đại ở Nga, một nhạc sĩ xuất sắc có những tác phẩm được công diễn thành công ở nhiều nước trên thế giới như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Ông là người chiến thắng trong cuộc thi quốc tế khi giành giải nhất tại Dresden (Đức) năm 1987, giải nhất tại Vienna (Áo) năm 1994. Ông là Chủ tịch Hiệp hội các nhà soạn nhạc của Cộng hòa Tatarstan (từ 1989), thư ký của Hiệp hội các nhà soạn nhạc Liên bang Nga (từ 1995).

Nhạc sĩ Rashid Kalimullin (Ảnh: Quang Trung)

Rashid Kalimullin làm việc với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau (Opera, Giao hưởng, thính phòng, hợp xướng, thanh nhạc). Các tác phẩm của ông đều được biểu diễn thử nghiệm với những kỹ thuật và tổ hợp trình diễn khác nhau. Tác phẩm âm nhạc của ông mang đậm bản sắc dân tộc, kết hợp cả các yếu tố âm nhạc truyền thống phương Đông và phương Tây - đây là điểm độc đáo của Rashid Kalimullin.

Nhà soạn nhạc đương đại nổi bật Sofia Gubaidulina đã phát biểu về Rashid Kalimullin: "Tôi coi Rashid Kalimullin như một nhà soạn nhạc hiện đại, người nghệ sĩ tài ba đã nắm bắt được cả không gian siêu thực chân thành. Ông cho chúng ta cơ hội để chạm vào thế giới đó, thế giới mà nếu không được ghi nhận và truyền tải lại nhờ khả năng thiên phú của ông sẽ trở nên vô cùng cách biệt đối với chúng ta"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam lần đầu tiên tổ chức “Festival Âm nhạc mới Á-Âu 2014“
Việt Nam lần đầu tiên tổ chức “Festival Âm nhạc mới Á-Âu 2014“

VOV.VN - “Festival Âm nhạc mới Á-Âu” do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức, sẽ diễn ra tại Hà Nội và thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) từ ngày 8-12/10.

Việt Nam lần đầu tiên tổ chức “Festival Âm nhạc mới Á-Âu 2014“

Việt Nam lần đầu tiên tổ chức “Festival Âm nhạc mới Á-Âu 2014“

VOV.VN - “Festival Âm nhạc mới Á-Âu” do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức, sẽ diễn ra tại Hà Nội và thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) từ ngày 8-12/10.

“Festival Âm nhạc mới Á-Âu 2014” hội tụ các tài năng âm nhạc thế giới
“Festival Âm nhạc mới Á-Âu 2014” hội tụ các tài năng âm nhạc thế giới

VOV.VN - “Festival Âm nhạc mới Á-Âu 2014” do Hội Nhạc sĩ Việt Nam đăng cai tổ chức, sẽ diễn ra tại Hà Nội và thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) từ ngày 8-12/10.

“Festival Âm nhạc mới Á-Âu 2014” hội tụ các tài năng âm nhạc thế giới

“Festival Âm nhạc mới Á-Âu 2014” hội tụ các tài năng âm nhạc thế giới

VOV.VN - “Festival Âm nhạc mới Á-Âu 2014” do Hội Nhạc sĩ Việt Nam đăng cai tổ chức, sẽ diễn ra tại Hà Nội và thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) từ ngày 8-12/10.

Việt Nam đã sẵn sàng cho “Festival Âm nhạc mới Á - Âu“
Việt Nam đã sẵn sàng cho “Festival Âm nhạc mới Á - Âu“

VOV.VN - “Festival Âm nhạc mới Á - Âu” sẽ được tổ chức tại Hà Nội và Hạ Long từ ngày 8-12/10 với nhiều chương trình đặc sắc.

Việt Nam đã sẵn sàng cho “Festival Âm nhạc mới Á - Âu“

Việt Nam đã sẵn sàng cho “Festival Âm nhạc mới Á - Âu“

VOV.VN - “Festival Âm nhạc mới Á - Âu” sẽ được tổ chức tại Hà Nội và Hạ Long từ ngày 8-12/10 với nhiều chương trình đặc sắc.

Chủ tịch nước gặp mặt các nhạc sĩ dự "Festival Âm nhạc mới Á - Âu"
Chủ tịch nước gặp mặt các nhạc sĩ dự "Festival Âm nhạc mới Á - Âu"

VOV.VN - Chủ tịch nước thân mật tiếp các nghệ sĩ tham dự Festival Âm nhạc mới Á - Âu được tổ chức tại thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch nước gặp mặt các nhạc sĩ dự "Festival Âm nhạc mới Á - Âu"

Chủ tịch nước gặp mặt các nhạc sĩ dự "Festival Âm nhạc mới Á - Âu"

VOV.VN - Chủ tịch nước thân mật tiếp các nghệ sĩ tham dự Festival Âm nhạc mới Á - Âu được tổ chức tại thủ đô Hà Nội.

Khai mạc “Festival Âm nhạc mới Á - Âu” lần đầu tiên tại Việt Nam
Khai mạc “Festival Âm nhạc mới Á - Âu” lần đầu tiên tại Việt Nam

VOV.VN - Việc chọn Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á để tổ chức Festival là một vinh dự lớn, đồng thời cũng khẳng định được vị thế của nền âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam trong những năm gần đây.

Khai mạc “Festival Âm nhạc mới Á - Âu” lần đầu tiên tại Việt Nam

Khai mạc “Festival Âm nhạc mới Á - Âu” lần đầu tiên tại Việt Nam

VOV.VN - Việc chọn Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á để tổ chức Festival là một vinh dự lớn, đồng thời cũng khẳng định được vị thế của nền âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam trong những năm gần đây.