Nhạc sĩ Thuận Yến, Đinh Ngọc Liên...có cơ hội được xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh

VOV.VN -  Các tác giả như nhạc sĩ Thuận Yến, nhà thơ Thu Bồn, NSND Đinh Ngọc Liên... đang có cơ hội được tiếp tục xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh 2016.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, trong ngày 2/3, Bộ VH-TT&DL sẽ làm công văn báo cáo Thủ tướng về trường hợp của 7 tác giả trượt giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 5 - năm 2016.

Tiếp nhận những chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong phiên họp thường kỳ tháng 2/2017 của Chính phủ về sửa đổi quy trình xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, trong ngày 2/3, Bộ VH-TT&DL sẽ làm công văn báo cáo Thủ tướng về trường hợp của các tác giả trượt giải thưởng Hồ Chí Minh 2016 trong lĩnh vực văn học nghệ thuật.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện

Trả lời phóng viên VOV.VN, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL cho biết, cần phải thực hiện ngay công tác sửa đổi Nghị định theo hướng phù hợp với thực tiễn.

“Đây là lần đầu tiên Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước được xét duyệt theo Nghị định 90/2014/NĐ-CP. Khi đưa ra quy chế này, chúng ta chưa lường hết được những vấn đề nảy sinh. Bây giờ, sau khi đã có thực tiễn trong đợt xét duyệt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước 2016, Hội đồng xét duyệt cần căn cứ vào đó để có những điều chỉnh thích hợp. Bộ VH-TT&DL sẽ tham mưu cho Chính phủ trong việc sửa đổi Nghị định này”, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết.

“Căn cứ vào giải thưởng là điều hợp lý. Tuy nhiên, cần phải xét đến trường hợp những tác giả hoạt động văn học nghệ thuật trong chiến tranh. Lúc đó đất nước không có điều kiện để tổ chức các cuộc thi. Các tác giả không có cơ hội để tham gia để có giải thưởng. Vì vậy, cần phải có quy chế mới để ghi nhận công lao to lớn của họ”.

Liên quan đến vấn đề này, ông Phùng Huy Cẩn, Vụ trưởng Vụ Thi đua và Khen thưởng cho biết thêm: “Bộ VH-TT&DL sẽ thực hiện ngay công tác báo cáo Thủ tướng Chính phủ về hồ sơ, phản hồi của gia đình các tác giả chưa được xét duyệt Giải thưởng Hồ Chí Minh 2016”.

Nhạc sĩ Thuận Yến, tác giả của những ca khúc bất hủ như Màu hoa đỏ, Gửi em ở cuối sông Hồng, Chia tay hoàng hôn, .. cũng thuộc một trong số các tác giả không đạt giải thưởng Hồ Chí Minh vì thiếu giải thưởng. Chia sẻ với báo chí, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương, vợ của cố nhạc sĩ Thuận Yến cho rằng, gia đình bà nhận được thông tin nhạc sĩ trượt giải thưởng Hồ Chí Minh rất muộn. Và người báo tin cho bà là một nhà báo chứ không phải là người của Hội đồng xét duyệt giải thưởng.

Nhạc sĩ Thuận Yến và vợ, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương.

Trả lời về vấn đề này, ông Phùng Huy Cẩn nói: “Nguyên tắc là hội đồng cấp trên chỉ trả lời cho hội đồng cấp dưới. Và việc trả lời phải thực hiện bằng văn bản. Sự việc gia đình các tác giả nhận được thông báo muộn thì lỗi thuộc về Hội đồng cấp cơ sở”.

Ông Phùng Huy Cẩn cho biết thêm, Bộ sẽ thực hiện phần việc của mình một cách nhanh nhất. Theo đó, trước mắt sẽ tổng hợp 7 trường hợp tác giả trượt Giải thưởng Hồ Chí Minh 2016 và báo cáo Thủ tướng.

Tuy nhiên, việc trao giải thưởng vào ngày 11/3 và việc giải quyết những hồ sơ này là hai việc hoàn toàn khác nhau. “Chúng tôi cố gắng tiệm cận đến thời điểm đó. Nếu công tác xét duyệt kịp để trao tặng giải thưởng cho các tác giả thì rất tốt. Còn trong trường hợp không kịp thì Hội đồng sẽ phải tổ chức một cuộc khác.

Vụ trưởng Vụ Thi đua và Khen thưởng cũng có những chia sẻ thêm về trường hợp của nhà thơ Xuân Quỳnh. “Trước đó, giấy xác nhận giải thưởng của tác giả chỉ gửi cho Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương mà không gửi cho Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Vì thế, Bộ không giải quyết tất cả những văn bản nào mà trong hồ sơ gốc của Bộ không có. Đó là lý do mà vào ngày 22/2, Bộ đã yêu cầu Hội Nhà văn Việt Nam bổ sung giấy xác nhận giải thưởng của nhà thơ Xuân Quỳnh”, ông Phùng Huy Cẩn nói.

Cũng theo ông Phùng Huy Cẩn, số lượng các tác giả được xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước không bị giới hạn. Theo đó hồ sơ chỉ cần đáp ứng đủ các tiêu chí trong Nghị định 90 là được xét tặng.

7 tác giả có hồ sơ xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh 2016 nhưng chưa đạt đều vì một nguyên nhân, đó là thiếu giải thưởng, gồm có nhạc sĩ Thuận Yến, nhạc sĩ - NSND Đinh Ngọc Liên, nhà thơ Thu Bồn, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Ninh Viết Giao, nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo, nhà nhiếp ảnh Lương Nghĩa Dũng và GS.NSND Trần Bảng.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 1/3, Văn phòng Chủ tịch nước đã ra thông báo ý kiến của Chủ tịch nước về kiến nghị của Bộ VH-TT&DL, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhạc sỹ Việt Nam và đơn của bà Đinh Tuyết Lan (Con của nhạc sĩ - NSND Đinh Ngọc Liên) liên quan đến việc xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật 2016.

Theo báo cáo của Bộ VH-TT&DL thì đây là những trường hợp tác giả có tác phẩm chưa được tặng giải theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ. Nhận thấy việc lấy tiêu chí đạt giải thưởng tại các cuộc thi, liên hoan, triển lãm… làm tiêu chuẩn chung cho tất cả các tác phẩm được hình thành qua các giai đoạn cách mạng khác nhau, có bối cảnh lịch sử khác nhau, từ kháng chiến chống Pháp, chống My trước đây đến thời kỳ đổi mởi hiện nay, là chưa thật phù hợp với thực tế. Thực hiện ý kiến của Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với Bộ VH-TT&DL khẩn trương tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền để giải quyết vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sững sờ khi cố NSND Đinh Ngọc Liên trượt giải thưởng Hồ Chí Minh
Sững sờ khi cố NSND Đinh Ngọc Liên trượt giải thưởng Hồ Chí Minh

VOV.VN - Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cho biết, việc cố nhạc sĩ - NSND Đinh Ngọc Liên trượt giải thưởng Hồ Chí Minh khiến ông và nhiều đồng nghiệp sững sờ.

Sững sờ khi cố NSND Đinh Ngọc Liên trượt giải thưởng Hồ Chí Minh

Sững sờ khi cố NSND Đinh Ngọc Liên trượt giải thưởng Hồ Chí Minh

VOV.VN - Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cho biết, việc cố nhạc sĩ - NSND Đinh Ngọc Liên trượt giải thưởng Hồ Chí Minh khiến ông và nhiều đồng nghiệp sững sờ.

Nhà thơ Xuân Quỳnh đã đủ điều kiện xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh
Nhà thơ Xuân Quỳnh đã đủ điều kiện xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh

VOV.VN - Ông Phùng Huy Cẩn, Vụ trưởng Vụ Thi đua và Khen thưởng cho rằng, đến phút chót, tờ giấy xác nhận giải thưởng của nhà thơ Xuân Quỳnh mới được bổ sung.

Nhà thơ Xuân Quỳnh đã đủ điều kiện xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh

Nhà thơ Xuân Quỳnh đã đủ điều kiện xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh

VOV.VN - Ông Phùng Huy Cẩn, Vụ trưởng Vụ Thi đua và Khen thưởng cho rằng, đến phút chót, tờ giấy xác nhận giải thưởng của nhà thơ Xuân Quỳnh mới được bổ sung.