Phẫn nộ vì ca khúc tục tĩu ngang nhiên phát tán trên mạng

VOV.VN - Một số ca khúc có ca từ tục tĩu, khiêu dâm xuất hiện trên một số trang nghe nhạc trực tuyến khiến nhiều người bức xúc, phẫn nộ.

Trong những ngày qua, giới nghe nhạc Underground trong nước “sôi sục” vì một ca khúc có ngôn từ hết sức tục tĩu, kích dục. Ca khúc rap này có 2 phần, do một số "nghệ sĩ trẻ" như Yanbi, Bueno, Mr.A, TMT, Mr. T thể hiện.

Đã có hàng trăm nghìn lượt nghe trên các trang chia sẻ âm nhạc trực tuyến lớn của Việt Nam như Zing MP3, Nhaccuatui... Không ít người tỏ ra bức xúc trước sự xuất hiện ngang nhiên của những ca khúc có ngôn từ “bẩn” và không đáng được gọi là âm nhạc này. Nhiều nhạc sĩ đã bày tỏ ý kiến của mình khi trao đổi với phóng viên VOV.VN. 

 

Một số trang nhạc trực tuyến lớn như Zing Mp3, Nhaccuatui đều đăng tải những ca khúc có ca từ tục tĩu, khiêu dâm

Nhạc sĩ Nguyễn Cường cho rằng, âm nhạc là một thứ thanh cao và không có chỗ cho sự dung tục: “Khái niệm bậy bạ trong âm nhạc cần phải nhìn theo nhiều góc độ. Sự dung tục đôi khi chưa chạm vào sự bậy bạ nhưng người ta cũng đã cảm thấy bẩn. Âm nhạc đòi hỏi sự thanh cao, không thể chấp nhận sự tục tĩu. Ví dụ như thơ Hồ Xuân Hương cũng là một dạng liên tưởng dung tục, nhưng đó là thơ ca. Âm nhạc thậm chí còn thuần khiết hơn thơ ca, là những gì đẹp đẽ nhất, bay bổng nhất, dịu dàng nhất… và không ai được phép làm bẩn nó bằng những ca từ rác.

Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên lo lắng về việc này, bởi những người làm nhạc nghiêm túc sẽ cho ra những sản phẩm âm nhạc nghiêm túc. Những ca khúc dung tục sẽ không thể trở thành trào lưu, trở thành xu hướng sáng tác âm nhạc, đó chỉ là trò chơi nhí nhố của giới trẻ mà thôi”.

Là một trong những ca sĩ – nhạc sĩ sống và được đào tạo âm nhạc bài bản ở nước ngoài, nhưng Thanh Bùi cũng không thể chấp nhận sự đánh đồng giữa ngôn từ dung tục của Việt Nam và nước ngoài. Nam ca sĩ cho biết: “Nhạc châu Âu – châu Mỹ có rất nhiều ca khúc có ngôn từ dung tục. Nhưng đó là ngôn ngữ của họ, không phải là tiếng Việt. Chúng ta có quyền học tập ở các nền âm nhạc lớn của thế giới nhưng nên tiếp thu những cái hay, tiếp thu sự tiến bộ. Chúng ta không nên lạm dụng cách làm của nước ngoài vào Việt Nam vì nó không hợp lý. Chúng ta nên tôn trọng văn hóa và thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Cái gì cũng có giới hạn của nó, những người làm nhạc trẻ nên sáng tác bài hát một cách hợp lý, không nên tạo ra hình ảnh tiêu cực cho giới trẻ trước xã hội. Không nhất thiết phải dùng những từ ngữ thô tục để diễn tả những điều mình muốn nói. Âm nhạc là nghệ thuật, chúng ta phải dùng nghệ thuật để diễn tả. Điều đó rất quan trọng. Chúng ta phải hiểu được ai là người nghe nhạc của mình. Thế hệ trẻ nghe nhạc không muốn bị ảnh hưởng một cách tiêu cực”.

 

Yanbi và Mr.T  từng bị xử phạt vì hát tục tĩu trên sân khấu ở Hải Phòng

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cũng không khỏi bức xúc khi chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi thấy có bài hát với đoạn rap thô tục vậy. Tôi cảm thấy rất xấu hổ khi nghe bài hát. Các bạn bị ảnh hưởng cách viết lời của một số rapper Mỹ nhưng văn hóa Mỹ họ khác. Văn hoá Việt không bao giờ có thể chấp nhận những ngôn ngữ đó trong một bài hát, quá thô tục.

Học tập cũng phải có chọn lọc, cái hay cái tốt thì học, cái xấu thì nên gạt đi. Cách viết này chẳng khác gì tuyên truyền văn hoá phẩm đồi truỵ mà lại dùng nốt nhạc giai điệu thì thật là ô uế cho nhạc Việt”.

Các cơ quan quản lý nói gì về vấn đề này, chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập trong những bài viết sau. Mời quý độc giả đón đọc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quang Lê làm thủ tục cho Phương Mỹ Chi đi Mỹ
Quang Lê làm thủ tục cho Phương Mỹ Chi đi Mỹ

Ca sỹ Quang Lê đang gấp rút thực hiện các thủ tục cần thiết để Phương Mỹ Chi có thể sang Mỹ lưu diễn.

Quang Lê làm thủ tục cho Phương Mỹ Chi đi Mỹ

Quang Lê làm thủ tục cho Phương Mỹ Chi đi Mỹ

Ca sỹ Quang Lê đang gấp rút thực hiện các thủ tục cần thiết để Phương Mỹ Chi có thể sang Mỹ lưu diễn.

“Gentleman” của Psy: Gây sốt bằng sự thô tục!
“Gentleman” của Psy: Gây sốt bằng sự thô tục!

(VOV) - Như là một phiên bản mới của “Gangnam Style”, MV “Gentleman” vẫn là điệu nhảy "kỳ kỳ" và nhiều trò “lố” nhưng lập tức gây sốt.

“Gentleman” của Psy: Gây sốt bằng sự thô tục!

“Gentleman” của Psy: Gây sốt bằng sự thô tục!

(VOV) - Như là một phiên bản mới của “Gangnam Style”, MV “Gentleman” vẫn là điệu nhảy "kỳ kỳ" và nhiều trò “lố” nhưng lập tức gây sốt.

Psy xin lỗi khán giả nhí vì sự thô tục của “Gentleman"
Psy xin lỗi khán giả nhí vì sự thô tục của “Gentleman"

(VOV) - Với nội dung không phù hợp cho khán giả nhỏ tuổi, Đài Truyền hình MBC phải dán nhãn 15+ và Đài SBS là 12+ cho “Gentleman”.

Psy xin lỗi khán giả nhí vì sự thô tục của “Gentleman"

Psy xin lỗi khán giả nhí vì sự thô tục của “Gentleman"

(VOV) - Với nội dung không phù hợp cho khán giả nhỏ tuổi, Đài Truyền hình MBC phải dán nhãn 15+ và Đài SBS là 12+ cho “Gentleman”.

Miley Cyrus lên tiếng về hành động dung tục tại VMA
Miley Cyrus lên tiếng về hành động dung tục tại VMA

VOV.VN -Vắng bóng kể từ khi tham gia VMA, Miley Cyrus đã trở lại và lên tiếng về hành động phản cảm của mình.

Miley Cyrus lên tiếng về hành động dung tục tại VMA

Miley Cyrus lên tiếng về hành động dung tục tại VMA

VOV.VN -Vắng bóng kể từ khi tham gia VMA, Miley Cyrus đã trở lại và lên tiếng về hành động phản cảm của mình.

Tranh cãi câu văn dịch tục tĩu: Cần có "hệ thống chỉ dẫn"!
Tranh cãi câu văn dịch tục tĩu: Cần có "hệ thống chỉ dẫn"!

(VOV) - Đây là ý kiến của TSKH Nguyễn Thị Minh Thái khi được hỏi về câu văn bị "phê" là tục tĩu trong tập truyện "Những thứ họ mang".

Tranh cãi câu văn dịch tục tĩu: Cần có "hệ thống chỉ dẫn"!

Tranh cãi câu văn dịch tục tĩu: Cần có "hệ thống chỉ dẫn"!

(VOV) - Đây là ý kiến của TSKH Nguyễn Thị Minh Thái khi được hỏi về câu văn bị "phê" là tục tĩu trong tập truyện "Những thứ họ mang".

Miley Cyrus bị chỉ trích vì màn biểu diễn dung tục
Miley Cyrus bị chỉ trích vì màn biểu diễn dung tục

VOV.VN -Màn trình diễn phản cảm của Miley Cyrus đã gây sự khó chịu cho khán giả có mặt tại Lễ trao giải MTV Video Music Awards tối 25/8.

Miley Cyrus bị chỉ trích vì màn biểu diễn dung tục

Miley Cyrus bị chỉ trích vì màn biểu diễn dung tục

VOV.VN -Màn trình diễn phản cảm của Miley Cyrus đã gây sự khó chịu cho khán giả có mặt tại Lễ trao giải MTV Video Music Awards tối 25/8.