Phạt nhạc sĩ Ngọc Đại 30 triệu đồng vì album "Thằng mõ 1"

(VOV) - Thanh tra Sở VHTT&DL Hà Nội đã xử phạt hành chính 30 triệu đồng và yêu cầu nhạc sĩ Ngọc Đại chấm dứt phổ biến
album “Thằng mõ 1”.

Theo tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTT&DL), Thanh tra Sở đã làm việc với nhạc sĩ Ngọc Đại về những sai phạm trong việc sản xuất và phát hành CD “Thằng mõ 1”.

Thanh tra Sở đã lập biên bản vi phạm hành chính theo khoản 4, Điều 13 của Nghị định số 75/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa. Thanh tra Sở cũng yêu cầu nhạc sĩ Ngọc Đại chấm dứt hành vi phổ biến CD “Thằng mõ 1” và xử phạt hành chính 30 triệu đồng đối với nhạc sĩ này.

Trả lời phỏng vấn báo chí sáng 3/6, ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết đã nhận được văn bản báo cáo và quyết định xử phạt đối với trường hợp vi phạm của nhạc sĩ Ngọc Đại từ tuần trước. Nhạc sĩ Ngọc Đại cũng đã thừa nhận việc sản xuất và lưu hành không phép CD “Thằng mõ 1”.

Trước đó, ngày 10/5, sau khi thanh tra, kiểm tra, xem xét về việc nhạc sĩ Ngọc Đại phát hành CD "Thằng mõ 1 - Cái nường 8X" có nội dung, ngôn từ phản cảm, gợi dục và không xin phép, Cục NTBD đã ra quyết định thu hồi, tiêu hủy CD "Thằng mõ 1".

Theo văn bản Cục NTBD gửi tới các Sở VHTT&DL trên toàn quốc yêu cầu thanh tra, kiểm tra, thu hồi, tiêu hủy CD "Thằng mõ 1" nêu rõ: "Bản ghi âm "Thằng mõ 1" có nội dung đi ngược với chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Ngôn từ sử dụng trong các bài hát rất dung tục, không phù hợp với truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc...".

Nhạc sĩ Ngọc Đại cũng đã phát hành CD này không xin phép cơ quan quản lý, tự ý bán và phổ biến tác phẩm. Như vậy, nhạc sĩ đã vi phạm khoản 1 và 4, điều 6 Nghị định 79/2012/NĐCP Quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và bị xử phạt theo quy định tại khoản 4, điều 13 Nghị định số 75/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên