Quán quân Trần Hữu Kiên sẽ dành tiền thưởng giúp bác ruột

(VOV) - "Ở quê, Kiên có người bác ruột đang rất khó khăn nên sẽ dành một phần tiền thưởng để giúp đỡ bác." - Trần Hữu Kiên tiết lộ.

Với tố chất nghệ sỹ tiềm ẩn, dù chưa qua một trường lớp nào nhưng phần biểu diễn của Trần Hữu Kiên qua từng vòng thi Vietnam's Got Talent 2013 đã gây bất ngờ cho khán giả. Chất giọng tenor kịch tính khá...hiếm, chàng luật sư tập sự đã đánh bật được những tài năng xuất sắc được đào tạo bài bản như Nguyễn Kiều Anh, Cao Hà Đức Anh,… để giành ngôi vị Quán quân Vietnam’s Got Talent mùa thứ hai.

Trần Hữu Kiên trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV Online sau khi đăng quang ngôi vị Quán quân Vietnam’s Got Talent 2013.

PV: Chào Kiên, sau khi đăng quang ngôi vị Quán quân Vietnam’s Got Talent mùa thứ hai, cảm xúc lúc này của Kiên như thế nào?

Trần Hữu Kiên: Mặc dù chương trình đã kết thúc tối qua nhưng cho đến lúc này, Kiên vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp xen lẫn những lo lắng. Kiên lâng lâng trong niềm vui chiến thắng, nó giống như một giấc mơ mà chưa bao giờ Kiên mơ tới. Kiên hạnh phúc vì bản thân mình đã làm được những điều chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của Kiên. Chính vì vậy, đối với Kiên, vị trí Quán quân giống như kiểu đột nhiên từ trên trời rơi xuống mà không hề được báo trước.

Trần Hữu Kiên đăng quang ngôi vị quán quân Vietnam's Got Talent

PV: Kiên nghĩ sao khi khá nhiều người cho rằng việc Kiên chiến thắng đã nằm ngoài dự đoán của họ bởi bên cạnh Kiên còn có Nguyễn Kiều Anh- cô gái được coi là “của hiếm” của Got Talent năm nay?

Trần Hữu Kiên: Theo Kiên, mỗi cuộc thi đều có yếu tố may mắn. Khi được xướng tên trong danh sách top 4 được thể hiện ca khúc ở vòng Gala, lúc đó Kiên đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi vì chưa bao giờ Kiên nghĩ mình lại đạt được một kết quả cao như vậy.

Thực ra, đến với mỗi cuộc thi, ai cũng xác định trước tâm lý cho mình rằng đó là một cuộc chơi, một sân khấu để mình được tự do thể hiện tài năng của mình. Bản thân Kiên cũng vậy, Kiên mong được vào top 4 để được hát chứ hoàn toàn không mong đạt được những điều to tát ngoài khả năng của mình. Kiên luôn biết mình đang đứng ở đâu và đối thủ của mình là ai, vì vậy Kiên cảm thấy tâm thế thật nhẹ nhàng trước cuộc thi.

Kiều Anh là một cô gái xinh đẹp, tài năng và giọng ca đặc biệt được thừa hưởng từ gia đình và được đào tạo khá bài bản nên Kiều Anh luôn được khán giả dự đoán là có khả năng cao nhất để trở thành Quán quân. Chính vì vậy, Kiên không bao giờ nghĩ đến danh hiệu này sẽ dành cho mình. Kiên thấy hạnh phúc vì Kiên được hát và không mắc lỗi gì trong quá trình hát. Thế nhưng, không ai biết trước được chữ “Ngờ’.

PV: Được em trai đăng ký giùm rồi đến với cuộc thi chỉ như một cuộc dạo chơi, để rồi cuối cùng trở thành Quán quân Vietnam’s Got Talent mùa thứ hai. Theo Kiên, liệu đó hoàn toàn có hẳn là may mắn hay còn yếu tố nào khác?

Trần Hữu Kiên: Kiên nghĩ rằng, mọi con đường dẫn đến thành công không bao giờ bằng phẳng, tất cả đều do quá trình rèn luyện và trau dồi mà có. Mặc dù có giọng hát bẩm sinh nhưng Kiên không nghĩ chỉ cần vậy mà Kiên chiến thắng. Và may mắn cũng vậy, may mắn không thể đến với bạn mọi lúc, mọi nơi ở mọi hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống. Bản thân Kiên có được thành quả như ngày hôm nay là do nhiều yếu tố quy tập lại, đó là giọng hát bẩm sinh, quá trình rèn luyện, nỗ lực cố gắng và có cả sự may mắn trong đó nữa.

Mặc dù đã giành được ngôi vị quán quân nhưng chưa khi nào Kiên nghĩ mình là người tài năng vì bên cạnh mình còn có những người tài năng hơn mình rất nhiều. Kiên hát và khán giả đánh giá, nếu họ cho rằng Kiên tài năng là chứng tỏ Kiên đã hoàn thành tốt phần trình diễn của mình. Vậy cũng đã đủ khiến Kiên hạnh phúc lắm rồi.

PV: Thể loại Opera hiện còn khá kén người nghe ở Việt Nam. Liệu có khi nào, Kiên sẽ chuyển hướng sang một dòng nhạc khác phổ biến hơn?

Trần Hữu Kiên: Tham gia cuộc thi Vietnam’s Got Talent, Kiên chỉ hát theo bản năng mà thôi. Với riêng Kiên, cứ khi nào Kiên hát mà Kiên cảm nhận được là nó hay thì Kiên cảm thấy đã thành công được phần nào rồi. Nhưng Kiên cũng muốn gửi lời cảm ơn đến khán giả, nhờ sự cổ vũ nhiệt tình của họ mà Kiên đã tự tin để lên được những nốt cao.

Còn trong tương lai, nếu theo đuổi con đường ca hát, chắc chắn Kiên sẽ trau dồi cho mình những kiến thức về những thể loại âm nhạc khác. Biết đâu một ngày nào đó, Kiên lại hát những bản rock, ballad, pop hoặc là những bản nhạc khác như dân gian đương đại thì sẽ như thế nào nhỉ, thật khó nói trước về vấn đề này.

Thực ra, đến với cuộc thi Kiên mới biết đến Opera. Trước đây, Kiên chưa từng biết gì về thể loại này. Kiên chỉ được học mót qua em trai mà thôi, em dạy gì thì Kiên học đó chứ hoàn toàn không có ý tưởng hay sự sáng tạo nào khác cả. Những gì Kiên biểu diễn trên sân khấu đơn thuần chỉ là do bản năng. Khi được vào đến vòng Gala này thì Kiên mới bắt đầu hình thành cho mình phong cách hát bài bản hơn và lúc đó, Kiên đã nghĩ rằng mình chỉ hát Opera mà thôi. Tuy nhiên, khi đi diễn ở một số nơi nhỏ, Kiên vẫn hát những bản nhạc rock, nhạc trữ tình, cách mạng và cả dân ca. Biết đâu sau này, Kiên sẽ có một nền tảng âm nhạc đa dạng hơn thì sao (cười).

PV: Nhạc sỹ Đức Trí đã từng nói là nốt cao của Kiên thể hiện ngang tầm với diva Mỹ Linh. Kiên nghĩ sao?

Trần Hữu Kiên: Kiên thường hát giọng cao nên mỗi lần đi hát karaoke, Kiên thường chọn những bài hát gắn liền với những tên tuổi của các giọng ca nữ như Hồ Quỳnh Hương, Thanh Lam và đặc biệt là Mỹ Linh. Chẳng hạn như khi hát karaoke bài “Trên đỉnh Phù Vân”, Kiên cảm thấy mình vẫn lên được những nốt cao, có thể gọi là ngang hàng với Mỹ Linh. Còn thực tế khi hát trên sân khấu như thế nào thì Kiên không rõ liệu mình có thể hát được như Mỹ Linh hay không vì Kiên chưa so giọng hát của mình với ca sỹ Mỹ Linh bao giờ.

Tuy nhiên, Kiên thấy mình khó lòng có thể so được với Mỹ Linh vì đó là ca sỹ gạo cội, có bao nhiêu năm kinh nghiệm trong nghề và đã trở thành một trong những giọng ca hàng đầu Việt Nam. Do đó, Kiên thấy, đó là sự so sánh khập khiễng.

PV: Trước đây Kiên từng bỏ ngỏ câu hỏi liệu có tiếp tục dấn thân vào con đường showbiz. Nhưng sau khi đăng quang, Chắc hẳn Kiên đã có câu trả lời chính xác hơn?

Trần Hữu Kiên: Trong tâm thức của Kiên, Kiên vẫn muốn được làm luật sư- công việc trước đây và cả sau này nữa mà Kiên đã từng gắn bó. Nếu có thể, Kiên muốn cả hai sự nghiệp luật sư và ca hát của Kiên được song hành. Biết là khó khăn nhưng Kiên sẽ luôn cố gắng hết mình.

Công việc nào tốt và thuận lợi với Kiên hơn thì Kiên sẽ dành nhiều thời gian để làm công việc đó. Còn bây giờ, tất cả chỉ đang ở bước khởi đầu nên Kiên khó có thể nói trước được điều gì. Kiên sẽ không bỏ nghề luật sư và sẽ nỗ lực hơn nữa với sự nghiệp ca hát của mình. Người ta thường nói là nói trước bước không qua, hãy nói những gì mà mình làm được. Vì vậy, hãy cho Kiên thêm thời gian, khi nào chắc chắn hơn, Kiên sẽ có câu trả lời chính xác.

PV: Kiên dự định sẽ làm gì với số tiền thưởng 500 triệu của chương trình?

Trần Hữu Kiên: Kiên có rất nhiều dự định nhưng những dự định trong tương lai gần, Kiên sẽ làm trước. Ở quê, Kiên có người bác ruột đang rất khó khăn nên trước hết Kiên sẽ dành một phần trong số tiền này để giúp đỡ bác. Sau đó là mời bà con làng xóm đến liên hoan một bữa thật tưng bừng. Với số tiền còn lại, một là Kiên sẽ đầu tư cho việc học tiến sĩ luật, hai là đầu tư cho việc học thanh nhạc. Nếu có điều kiện hơn thì có thể sắp tới, chắc chắn Kiên sẽ ra mắt album đầu tiên kỷ niệm con đường ca hát của Kiên mà thôi.

PV: Cảm ơn Kiên và chúc thành công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Luật sư Trần Hữu Kiên giành Quán quân Vietnam’s Got Talent
Luật sư Trần Hữu Kiên giành Quán quân Vietnam’s Got Talent

(VOV) - Với 33% số phiếu bình chọn từ phía khán giả, Trần Hữu Kiên hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị Quán quân Vietnam’s Got Talent.

Luật sư Trần Hữu Kiên giành Quán quân Vietnam’s Got Talent

Luật sư Trần Hữu Kiên giành Quán quân Vietnam’s Got Talent

(VOV) - Với 33% số phiếu bình chọn từ phía khán giả, Trần Hữu Kiên hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị Quán quân Vietnam’s Got Talent.

Thí sinh luật sư Got Talent bỏ ngỏ ý định làm ca sỹ
Thí sinh luật sư Got Talent bỏ ngỏ ý định làm ca sỹ

(VOV) - "Tương lai đang ở phía trước nên tôi cũng không xác định được rõ mình sẽ bước theo lối ngoặt nào" - Trần Hữu Kiên chia sẻ.

Thí sinh luật sư Got Talent bỏ ngỏ ý định làm ca sỹ

Thí sinh luật sư Got Talent bỏ ngỏ ý định làm ca sỹ

(VOV) - "Tương lai đang ở phía trước nên tôi cũng không xác định được rõ mình sẽ bước theo lối ngoặt nào" - Trần Hữu Kiên chia sẻ.