Thanh Lam “tái hợp” Quốc Trung ở Lễ hội âm nhạc Gió mùa

VOV.VN - Dự án âm nhạc “The Root - Nguồn cội” của Quốc Trung với sự tham gia của Thanh Lam đã chính thức mở màn cho đêm khai mạc Lễ hội âm nhạc Gió mùa.

Tối 2/10, gần 10.000 người đã có mặt tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) để cùng tham gia Lễ hội âm nhạc Gió mùa (Monsoon Festival).Đây là một trong những Festival âm nhạc lớn, quy tụ hàng trăm nghệ sĩ trong và ngoài nước.

Bắt đầu diễn ra từ 18h, các DJ Tuấn Kruise, DJ Hoàng Touliver cùng ca sĩ Kimmese, đại diện đến từ Đan Mạch là 2 DJ trong nhóm Lulu Rouge và ban nhạc Carpark North (Đan Mạch) đã khuấy động và làm nóng bầu không khí. Hàng nghìn khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ cùng say sưa theo giai điệu của Rock, DJ và âm nhạc điện tử.

Hình ảnh đêm khai mạc Lễ hội âm nhạc Gió mùa

Điểm nhấn của đêm diễn đầu tiên trong chuỗi chương trình Monsoon Festival là dự án “The Roof – Nguồn cội” của nhạc sĩ Quốc Trung. Đây là dự án mà anh đã bắt đầu và trăn trở từ 2 năm trước nhưng đến nay mới có thể hoàn thành và trình diễn trên sân khấu.

Âm nhạc của “Nguồn cội” là sự giao thoa giữa âm nhạc Việt Nam và các nền âm nhạc khác trên thế giới. Các tác phẩm lấy chất liệu từ âm nhạc dân gian Việt Nam như Quan họ Bắc Ninh, Chèo, Xẩm, Ca trù.... được pha trộn với chất liệu âm nhạc dân gian Bắc Phi và Jazz của nghệ sĩ Dhafer Youssef. Những tác phẩm mới sáng tác của nhạc sỹ Quốc Trung đi theo thể loại pha trộn giữa world music và âm nhạc truyền thống và các thể loại âm nhạc thế giới như Jazz, Electronica, Experimental.

Trên sân khấu Monsoon Festival, Quốc Trung cũng có màn "tái hợp" Thanh Lam. Dù đã chuyện tình cảm đã “đi đôi đường” nhưng Quốc Trung và Thanh Lam vẫn gắn bó chặt chẽ trong âm nhạc. Thanh Lam nồng nàn, thăng hoa và máu lửa trong ca khúc đậm ý nghĩa xã hội “Này chân đất ơi”, Quốc Trung đệm đàn và phụ trợ.

Các nghệ sĩ tham gia dự án này cũng lần lượt trình diễn. Đó là sự "quái lạ" của Hà Trần trong “Mưa bay tháp cổ”, Hồng Nhung lại tinh tế và tung hứng với “Con chim sâu”. Nhóm 5 Dòng Kẻ với ca khúc chủ đề cho album mới nhất mang tên “Rơi”. Ca khúc “Nối vòng tay lớn” trên nền nhạc điện tử do Hà My, Hoàng Hiệp và Thái Châu… trình bày

Sau đêm diễn đầu tiên, Lễ hội âm nhạc Gió mùa sẽ còn tiếp tục trong 2 ngày 3-4/10, với sự xuất hiện của 2 Diva Thanh Lam và Trần Thu Hà trong mỗi đêm./.

Một số hình ảnh trong đêm diễn đầu tiên của Monsoon Festival 2014:

Dự án âm nhạc "Nguồn cội" của Quốc Trung là điểm nhấn trong đêm diễn đầu tiên của Monsoon Festival
Thanh Lam "máu lửa" trong bài hát "Này, chân đất ơi"
Hồng Nhung không chỉ tham gia diễn mà cô còn đảm nhiệm vai trò MC cho chương trình
Hà Trần mang đến bản phối mới cho "Mưa bay tháp cổ"
"Ca nương" Kiều Anh với những trích đoạn chèo, dân ca trên nền nhạc điện tử của nhạc sĩ Quốc Trung
Hà My, Hoàng Hiệp và Thái Châu khuấy động khán giả với "Nối vòng tay lớn"
Các nghệ sĩ quan họ Bắc Ninh
DJ Hoàng Touliver
Kimmese tiếp tục trung thành với dòng Rap mà cô đang theo đuổi
DJ Tuấn Kruise được coi là một trong những DJ nổi tiếng đầu tiên ở Việt Nam
2 DJ đến từ nhóm Lulu Rouge mang đến màn trình diễn Techno sôi động, mạnh mẽ
Ban nhạc Carpark North đến từ Đan Mạch với những ca khúc Rock trên nền nhạc điện tử
Sân khấu của Carpark North cũng được đánh giá cao về ánh sáng, cũng như khả nằng di chuyện chủ động, nhanh nhạy của nhóm trên sân khấu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam lần đầu tiên tổ chức “Festival Âm nhạc mới Á-Âu 2014“
Việt Nam lần đầu tiên tổ chức “Festival Âm nhạc mới Á-Âu 2014“

VOV.VN - “Festival Âm nhạc mới Á-Âu” do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức, sẽ diễn ra tại Hà Nội và thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) từ ngày 8-12/10.

Việt Nam lần đầu tiên tổ chức “Festival Âm nhạc mới Á-Âu 2014“

Việt Nam lần đầu tiên tổ chức “Festival Âm nhạc mới Á-Âu 2014“

VOV.VN - “Festival Âm nhạc mới Á-Âu” do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức, sẽ diễn ra tại Hà Nội và thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) từ ngày 8-12/10.

Lần đầu tiên, Hà Nội tổ chức Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa
Lần đầu tiên, Hà Nội tổ chức Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa

VOV.VN - Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa lần đầu tiên diễn ra tại Hà Nội trong 3 ngày từ 2-4/10 với sự tham gia của các nghệ sĩ tài năng của Việt Nam và quốc tế.

Lần đầu tiên, Hà Nội tổ chức Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa

Lần đầu tiên, Hà Nội tổ chức Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa

VOV.VN - Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa lần đầu tiên diễn ra tại Hà Nội trong 3 ngày từ 2-4/10 với sự tham gia của các nghệ sĩ tài năng của Việt Nam và quốc tế.

“Festival Âm nhạc mới Á-Âu 2014” hội tụ các tài năng âm nhạc thế giới
“Festival Âm nhạc mới Á-Âu 2014” hội tụ các tài năng âm nhạc thế giới

VOV.VN - “Festival Âm nhạc mới Á-Âu 2014” do Hội Nhạc sĩ Việt Nam đăng cai tổ chức, sẽ diễn ra tại Hà Nội và thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) từ ngày 8-12/10.

“Festival Âm nhạc mới Á-Âu 2014” hội tụ các tài năng âm nhạc thế giới

“Festival Âm nhạc mới Á-Âu 2014” hội tụ các tài năng âm nhạc thế giới

VOV.VN - “Festival Âm nhạc mới Á-Âu 2014” do Hội Nhạc sĩ Việt Nam đăng cai tổ chức, sẽ diễn ra tại Hà Nội và thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) từ ngày 8-12/10.