Trọng Tấn đẳng cấp, Uyên Linh da diết hát “nhạc đỏ”

VOV.VN - Trọng Tấn đã thể hiện “đẳng cấp” của ngôi sao hát "nhạc đỏ" cùng Uyên Linh, Nguyên Thảo, Vũ Thắng Lợi trong "Giai điệu Tổ quốc".

Chương trình “Giai điệu Tổ quốc” diễn ra tối 13/12 tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô, Hà Nội đã mang đến những bài ca đi cùng năm tháng nhưng được thổi vào làn gió mới thông qua cách phối khí mới và cách hát của 4 ca sỹ: Trọng Tấn, Uyên Linh, Nguyên Thảo và Vũ Thắng Lợi.

Trọng Tấn đã thể hiện “đẳng cấp” của ngôi sao hát nhạc truyền thống cách mạng số 1 hiện nay. Hơn thế, trên sân khấu In the spotlight, đẳng cấp ấy là sự sang trọng, tinh tế hơn dù anh vẫn hát các ca khúc: Trên đỉnh Trường Sơn ta hát, Nơi đảo xa, Tấm áo chiến sỹ mẹ vá năm xưa...quen thuộc.

Trọng Tấn

Đặc biệt với ca khúc Quê nhà, anh đã “mạnh dạn” thể hiện bằng lối hát bencanto để tạo ra sự khác biệt so với Tùng Dương, Hà Trần từng “đóng đinh” trước đó. Trong các bài song ca, tốp ca cùng Uyên Linh, Nguyên Thảo và Vũ Thắng Lợi (Bến xuân, Gọi anh, Tình ca), Trọng Tấn cũng có sự tiết chế nhất định để “nâng đỡ”, hòa quyện với “đàn em” và truyền cảm xúc tới khán giả.

Vốn chủ yếu hát nhạc nhẹ, Uyên Linh từng tâm sự rằng cô khá bất ngờ khi được mời tham gia chương trình chuyên về “nhạc đỏ”. Và ở “Giai điệu Tổ quốc”, Uyên Linh đã thể hiện cách hát “nhạc đỏ” theo chất nhạc nhẹ ở các ca khúc: Tự nguyện, Ca dao mẹ, Bài ca hy vọng (song ca với Nguyên Thảo) êm ái, nồng nàn và da diết. Với một ca khúc nổi tiếng như Biển khát, Uyên Linh cũng đưa vào một cách thể hiện khác kiểu khắc khoải của “đàn chị” Mỹ Linh. Nghe Uyên Linh hát dễ chịu, tiết chế hơn nhưng vẫn truyền tải được chiều sâu của tác phẩm.

Uyên Linh

Sau 1 năm tạm lui khỏi sân khấu ca nhạc để làm tròn “thiên chức làm mẹ”, Nguyên Thảo xuất hiện trên sân khấu Hà Nội đã mang tới bất ngờ cho khán giả. Ở ca khúc Mẹ yêu con, Nguyên Thảo như đang hát lên chính nỗi lòng dành cho đứa con yêu quý của mình. Cảm xúc chân thành ấy của cô đã chạm đến trái tim người nghe. Ở các ca khúc Áo mùa đông, Bến xuân, cô cũng đã xử lý tinh tế, đặc biệt với Bến xuân song ca cùng Trọng Tấn, đã có sự hài hòa và không bị “chênh”.

Nguyên Thảo

Dù là tên tuổi “kém tiếng” nhất trong chương trình nhưng Vũ Thắng Lợi đã “tỏa sáng” không hề thua kém Trọng Tấn, Nguyên Thảo và Uyên Linh. Anh được chọn mở màn với Tình ca (Hoàng Việt) và kết chương trình với Tình ca (Phạm Duy) rồi hát một loạt ca khúc như: Ca ngợi Hồ Chủ tịch, Giai điệu Tổ quốc, Vết chân tròn trên cát,...cùng các tiết mục song ca với Uyên Linh (Xanh bạc mái đầu) và tốp ca (Gọi anh, Tình ca). Cách hát thiên về semi, không quá nặng về kỹ thuật khiến Vũ Thắng Lợi chiếm được cảm tình của đông đảo công chúng.

Ê-kíp sản xuất chương trình "Giai điệu Tổ quốc" cảm ơn khán giả

Đúng như những gì mà nhạc sỹ Hồng Kiên, Giám đốc nghệ thuật của chương trình đã chia sẻ, “Giai điệu Tổ quốc” là dịp để ê-kíp sản xuất bày tỏ những cảm nhận, ý nghĩ của riêng mình về Tổ quốc và đồng bào, về lòng yêu nước, về chiến tranh và hòa bình... Chính vì thế, khán giả đêm qua không chỉ có những người già mà còn có rất nhiều bạn trẻ, có lẽ, họ đã phần nào cảm nhận được tình yêu đất nước và lòng tự hào dân tộc thấm đẫm trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam hiện đại suốt gần một thế kỷ qua.

Đây cũng là một cái kết viên mãn khép lại series chương trình In the spotlight từng khẳng định được thương hiệu qua giải thưởng Âm nhạc Cống Hiến do báo Thể thao & Văn hóa trao tặng. “Chúng tôi khép lại In the spotlight để mở ra những cánh cửa âm nhạc mới hấp dẫn hơn...." – ông Trần Thanh Tùng, giám đốc Công ty Mỹ Thanh đã tri ân khán giả bằng lời hứa chắc chắn như vậy./.

Clip tiết mục song ca "Bến xuân" của Trọng Tấn và Nguyên Thảo:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên