Vợ chồng Hồ Hoài Anh cùng ngồi ghế nóng "The Voice Kids"

(VOV) - Giọng hát Việt nhí sẽ chính thức lên sóng từ ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6/2013) sau vòng sơ tuyển diễn ra trên toàn quốc.

Tại buổi họp báo ra mắt chương trình vào chiều 21/2, ông Lại Văn Sâm – Trưởng Ban Thể thao giải trí và thông tin kinh tế, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV3), cho biết, Giọng hát Việt nhí (The Voice Kids) sẽ là một trong những sân chơi thú vị dành cho thiếu nhi độ tuổi từ 9-15. Sau Hàn Quốc, Việt Nam là quốc gia châu Á tiếp theo mua bản quyền chương trình nổi tiếng của Hà Lan này.

Ở Phiên bản Giọng hát Việt nhí, các huấn luyện viên đều là những người đã thành công trong lĩnh vực âm nhạc và đã chứng minh được khả năng của mình qua những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Các HLV đều mong muốn đóng góp cho sự phát hiện những tài năng mới cho âm nhạc Việt Nam và góp phần định hướng đào tạo cho các em. Theo đó, ca sĩ Hiền Thục và nhạc sĩ – ca sĩ Thanh Bùi giữ vị trí HLV đơn, trong khi cặp vợ chồng Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang lại cùng nhau huấn luyện một đội.


Cặp vợ chồng Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang

Nữ ca sĩ Hiền Thục

Nhạc sĩ - ca sĩ Thanh Bùi đã từng giúp HLV Hồ Ngọc Hà huấn luyện thí sinh tại Giọng hát Việt


Giống với phiên bản Giọng hát Việt cho người lớn, “giọng hát” là tiêu chí hàng đầu để lựa chọn thí sinh qua vòng Giấu mặt. Điểm khác biệt duy nhất là vòng Đối đầu sẽ có 3 thí sinh cùng thi (thay vì hai thí sinh như phiên bản người lớn). Sự thay đổi số lượng thí sinh ở đây xuất phát từ đặc thù lứa tuổi của các em, bởi 2 thí sinh cùng bị loại sẽ tạo nên cảm giác ít hụt hẫng vì sự thất vọng đã được sẻ chia.

Ở mỗi đêm thi, thí sinh được tạo điều kiện để phát huy hết khả năng, sở trường để làm bật lên cá tính âm nhạc. Các vòng Liveshow không đưa ra bất cứ một chủ đề nào cho thí sinh. Chương trình còn mời một bác sĩ tâm lý để làm công tác tư vấn tinh thần cho các em khi cần thiết.

Trấn Thành sẽ là MC cho chương trình bởi sự vui nhộn và thân thiện, phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Ngoài ra, Giọng hát Việt nhí cũng tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc nhằm tạo điều kiện cho các nhạc sĩ trẻ phát huy tài năng của mình và bổ sung nguồn ca khúc mới cho lứa tuổi thiếu nhi. Bài hát giành giải nhất sẽ được sử dụng trong đêm chung kết.

Giọng hát Việt nhí bắt đầu khởi động vòng sơ tuyển từ 29/1/2013 và kết thúc vào 24/8/2013, với 8 buổi ghi hình và 4 đêm thi trực tiếp. Vòng sơ tuyển sẽ diễn ra ở cả ba thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dàn ca sỹ The Voice thắng lớn tại Zing Music Awards 2012
Dàn ca sỹ The Voice thắng lớn tại Zing Music Awards 2012

(VOV) - Kết quả giải thưởng Zing Music Awards 2012 vừa được trao tối 21/1 tại nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) với 21 hạng mục giải thưởng.

Dàn ca sỹ The Voice thắng lớn tại Zing Music Awards 2012

Dàn ca sỹ The Voice thắng lớn tại Zing Music Awards 2012

(VOV) - Kết quả giải thưởng Zing Music Awards 2012 vừa được trao tối 21/1 tại nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) với 21 hạng mục giải thưởng.

Đối thủ Đồ Rê Mí –The Voice Kid chuẩn bị sơ tuyển ở Việt Nam
Đối thủ Đồ Rê Mí –The Voice Kid chuẩn bị sơ tuyển ở Việt Nam

(VOV) - Sau The Voice, chương trình dành cho các bé từ 9-15 tuổi có tên The Voice Kid (Giọng hát Việt nhí) sẽ tuyển sinh từ 5/2/2013.

Đối thủ Đồ Rê Mí –The Voice Kid chuẩn bị sơ tuyển ở Việt Nam

Đối thủ Đồ Rê Mí –The Voice Kid chuẩn bị sơ tuyển ở Việt Nam

(VOV) - Sau The Voice, chương trình dành cho các bé từ 9-15 tuổi có tên The Voice Kid (Giọng hát Việt nhí) sẽ tuyển sinh từ 5/2/2013.

Hương Tràm giành ngôi Quán quân The Voice - Giọng hát Việt
Hương Tràm giành ngôi Quán quân The Voice - Giọng hát Việt

(VOV) - Không nằm ngoài dự đoán, với 3 phần thi nổi trội, Hương Tràm đã giành ngôi vị Quán quân The Voice - Giọng hát Việt tối 13/1/2013.

Hương Tràm giành ngôi Quán quân The Voice - Giọng hát Việt

Hương Tràm giành ngôi Quán quân The Voice - Giọng hát Việt

(VOV) - Không nằm ngoài dự đoán, với 3 phần thi nổi trội, Hương Tràm đã giành ngôi vị Quán quân The Voice - Giọng hát Việt tối 13/1/2013.

Thí sinh Idol và The Voice kết hợp ra MV nhạc nhảy
Thí sinh Idol và The Voice kết hợp ra MV nhạc nhảy

(VOV) - Sản phẩm âm nhạc theo phong cách dance sôi động mang tên “Đừng vội vã” là một sáng tác mới của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

Thí sinh Idol và The Voice kết hợp ra MV nhạc nhảy

Thí sinh Idol và The Voice kết hợp ra MV nhạc nhảy

(VOV) - Sản phẩm âm nhạc theo phong cách dance sôi động mang tên “Đừng vội vã” là một sáng tác mới của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.