YouTube bị chỉ trích vì dự án thu phí nghe nhạc

VOV.VN - Dự án này của YouTube đang vấp phải nhiều chỉ trích của người dùng và một số hãng thu âm, nhóm thương mại âm nhạc.

Ngày 17/6 vừa qua, trang YouTube đã chính thức xác nhận sẽ sớm thu phí nghe nhạc trực tuyến. Trang web này sẽ hợp tác với hàng trăm thương hiệu âm nhạc lớn và độc lập để mở ra dịch vụ thu phí mới.

Tuy nhiên, dự án về dịch vụ mới của Youtube đã bị nhận nhiều chỉ trích. Việc thu phí sẽ gây khó khăn cho nhiều người theo dõi các video nhạc được tải tự do lên trang.

 

Dự án thu phí nghe nhạc trực tuyến của YouTube bị vấp phải nhiều

chỉ trích, song YouTube vẫn sẽ sớm thực hiện hoạt động thu phí này (ảnh: CNN)

Thậm chí, một số hãng thu âm và nhóm thương mại âm nhạc cũng lên tiếng phản đối dịch vụ này. Họ cho rằng điều đó sẽ “thắt chặt” những điều khoản trong hợp đồng với YouTube và gây ra nhiều bất lợi.

Alison Wenham, Giám đốc điều hành hệ thống Mạng độc lập toàn cầu (WIN) là một trong số những người công khai chỉ trích khá gay gắt dự án mới của YouTube. Ông đã miêu tả dự án này là chiến thuật “trói buộc” của Youtube, nhằm gây sức ép tới những công ty, nhóm thương mại trong lĩnh vực âm nhạc. Ca sỹ - nhạc sỹ người Anh Billy Bragg cũng lên tiếng phê phán kịch liệt về dự án trong một cuộc họp báo tuần qua, và coi đây là một quyết định “ngu ngốc”.

Trong khi đó, phía YouTube từ chối bình luận về những chỉ trích nhận được đối với các điều khoản thỏa thuận. Được biết, YouTube đã ký thỏa thuận dịch vụ thu phí nghe nhạc với 95% hãng thu âm và công ty âm nhạc, đều là những đối tác trước đây của trang. Như vậy, theo điều khoản mới, các hãng và công ty còn lại không được đăng ký sẽ có video nhạc bị chặn theo dõi ở một số nước.

Đại diện Youtube khẳng định: “Dịch vụ mới sẽ mang lại nguồn thu mới cho các đối tác của chúng tôi. Mỗi năm, các hãng và công ty đó sẽ được nhận thêm lợi ích, bổ sung vào doanh thu hàng trăm triệu USD mà YouTube giúp họ đạt được mỗi năm”.

Hiện tại, YouTube đang lên kế hoạch bổ sung thêm các tính năng mới dựa theo hoạt động thu phí nghe nhạc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cậu bé mù 15 tuổi trở thành hiện tượng Youtube
Cậu bé mù 15 tuổi trở thành hiện tượng Youtube

Dù bị mù nhưng cậu bé Kuha’o này đã trở thành một hiện tượng trên Youtube với khả năng chơi bất kỳ một bản nhạc nào chỉ sau một lần nghe.

Cậu bé mù 15 tuổi trở thành hiện tượng Youtube

Cậu bé mù 15 tuổi trở thành hiện tượng Youtube

Dù bị mù nhưng cậu bé Kuha’o này đã trở thành một hiện tượng trên Youtube với khả năng chơi bất kỳ một bản nhạc nào chỉ sau một lần nghe.

Mỹ Tâm- “ngôi sao” Việt đầu tiên hợp tác cùng Youtube
Mỹ Tâm- “ngôi sao” Việt đầu tiên hợp tác cùng Youtube

Là ca sỹ Việt Nam đầu tiên trở thành đối tác chính thức của Youtube, MV "Chuyện như chưa bắt đầu" của nữ ca sỹ này đã thu hút hơn 1 triệu lượt người xem.

Mỹ Tâm- “ngôi sao” Việt đầu tiên hợp tác cùng Youtube

Mỹ Tâm- “ngôi sao” Việt đầu tiên hợp tác cùng Youtube

Là ca sỹ Việt Nam đầu tiên trở thành đối tác chính thức của Youtube, MV "Chuyện như chưa bắt đầu" của nữ ca sỹ này đã thu hút hơn 1 triệu lượt người xem.

“Gangnam Style” đạt 1 tỷ lượt xem trên Youtube
“Gangnam Style” đạt 1 tỷ lượt xem trên Youtube

(VOV) - Sau hơn 4 tháng phát hành, Psy đã xác lập kỷ lục mới với “Gangnam Style” trên Youtube.

“Gangnam Style” đạt 1 tỷ lượt xem trên Youtube

“Gangnam Style” đạt 1 tỷ lượt xem trên Youtube

(VOV) - Sau hơn 4 tháng phát hành, Psy đã xác lập kỷ lục mới với “Gangnam Style” trên Youtube.

CNC kiện Youtube vi phạm bản quyền Táo quân 2014
CNC kiện Youtube vi phạm bản quyền Táo quân 2014

VOV.VN - Công ty Việt Nam CNC sẽ chính thức khởi kiện các đơn vị phát tán clip Táo quân 2014, trong đó có Youtube.

CNC kiện Youtube vi phạm bản quyền Táo quân 2014

CNC kiện Youtube vi phạm bản quyền Táo quân 2014

VOV.VN - Công ty Việt Nam CNC sẽ chính thức khởi kiện các đơn vị phát tán clip Táo quân 2014, trong đó có Youtube.

Vụ kiện “Táo quân 2014”: Clip vẫn còn trên YouTube
Vụ kiện “Táo quân 2014”: Clip vẫn còn trên YouTube

VOV.VN - Phía CNC đã chính thức lên tiếng về việc khởi kiện các đơn vị vi phạm bản quyền trong đó có YouTube vào ngày 12/2.

Vụ kiện “Táo quân 2014”: Clip vẫn còn trên YouTube

Vụ kiện “Táo quân 2014”: Clip vẫn còn trên YouTube

VOV.VN - Phía CNC đã chính thức lên tiếng về việc khởi kiện các đơn vị vi phạm bản quyền trong đó có YouTube vào ngày 12/2.