Bắn thương tích con nợ rồi gọi điện chỉ chỗ giấu súng cho công an

VOV.VN -Sau khi mang súng đi bắn con nợ bị thương, Thành vứt xuống sông. Trong quá trình trốn truy nã, anh ta gọi điện cho công an đến tìm lại khẩu súng.

TAND Hà Nội ngày 5/11, đưa bị cáo Nguyễn Trung Thành (SN 1972, trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm hai tội danh Giết người, Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, năm 2010, anh Đặng Đức Vinh (SN 1973, trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội) cho vợ chồng anh Phùng Văn Võ (SN 1970, trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội) vay số tiền 650 triệu đồng. Do vợ chồng anh Võ chây ỳ không chịu thanh toán nợ nần, nên Vinh rủ bạn là Nguyễn Trung Thành đến đánh một trận cho hả giận.

Thành tại tòa sơ thẩm.

Thực hiện kế hoạch, ngày 28/7/2013, cả hai thay biển số giả vào xe máy, mua khẩu trang bịt mặt rồi mang súng đến nhà vợ chồng anh Võ ở xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Tối cùng ngày, phát hiện anh Võ đang ăn phở trong quán gần nhà, Vinh điều khiển xe chạy qua quán phở khoảng 100m thì dừng lại cho Thành cầm súng đi bộ đến chỗ anh Võ.

Khi cách chỗ anh Võ ngồi khoảng 15m, Thành cầm súng AK bằng hai tay chỉa thẳng về hướng anh Võ bắn 1 phát. Viên đạn găm vào bàn chân phải khiến con nợ kêu lên thất thanh. Thấy vậy, Thành tiếp tục tiến lên phía trước và sít cò súng lần thứ hai nhưng viên đạn trượt mục tiêu.

Sau khi nổ súng vào con nợ, Vinh và Thành lên xe máy bỏ trốn. Đến địa phận xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai, Hà Nội, Thành giấu khẩu súng dưới mương nước, sau đó đường ai nấy về.

Tối ngày 29/7/2013, sợ nơi giấu súng bị phát hiện nên Thành đi một mình đến nơi mương nước lấy súng vứt xuống chân cầu Dăm ở địa phận xã Phú Cát, huyện Quốc Oai. Sau đó anh ta lên kế hoạch tẩu thoát vào TP.HCM.

Ngày 2/8/2013, khi đang trốn ở TP.HCM, Thành gọi điện về cho Công an huyện Quốc Oai chỉ chỗ vứt khẩu súng. Cơ quan công an tổ chức tìm kiếm và thu giữ khẩu súng AK và một hộp tiếp đạn bằng kim loại, bên trong khẩu súng và hộp không còn đạn.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã bắt giữ Vinh. Phiên tòa ngày 8/7/2014, Vinh bị tuyên phạt 12 năm tù giam về tội Giết người.

Về phần Thành, sau thời gian trốn truy nã ở TP.HCM, anh ta đã bị Công an quận Tân Bình bắt giam về hành vi Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và đang được cơ quan tố tụng TP.HCM xem xét xử lý.

Tại phiên tòa sáng nay, nói về việc gọi điện cho công an tìm khẩu súng AK mà anh ta vứt ở sông, Thành cho rằng, vì mình không muốn khẩu súng lọt vào tay người khác vì như thế có thể gây nguy hiểm.

Xem xét hành vi phạm tội của Nguyễn Trung Thành, HĐXX tuyên phạt 13 năm tù về tội Giết người, 15 tháng tù giam tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cô gái chết bí ẩn sau khi sang nhà người yêu chơi
Cô gái chết bí ẩn sau khi sang nhà người yêu chơi

Gia đình nạn nhân cho biết, trước đó cô gái sang nhà người yêu chơi sau đó không thấy trở về. Gia đình đổ đi tìm kiếm thì phát hiện sự việc đau lòng

Cô gái chết bí ẩn sau khi sang nhà người yêu chơi

Cô gái chết bí ẩn sau khi sang nhà người yêu chơi

Gia đình nạn nhân cho biết, trước đó cô gái sang nhà người yêu chơi sau đó không thấy trở về. Gia đình đổ đi tìm kiếm thì phát hiện sự việc đau lòng