Công Vinh mờ nhạt, B.Bình Dương thua sốc trước Sana Khánh Hòa

VOV.VN - Trong một trận đấu Công Vinh mờ nhạt còn hậu vệ Đặng Văn Robert trực tiếp mắc sai sót, B.Bình Dương đã trắng tay rời Nha Trang. 

Bước vào trận đấu với Sana Khánh Hòa, B.Bình Dương thiếu vắng chân sút số một Abass do anh này về quê nhà Senegal giải quyết việc gia đình. Tuy vậy, với những Công Vinh, Oseni trên hàng công, B.BD vẫn quyết tâm giành được kết quả có lợi.

Tuy nhiên, đội chủ nhà Khánh Hòa với phong độ ấn tượng trong thời gian gần đây mới là đội khởi đầu tốt hơn. Họ đã dồn ép đội khách khiến các nhà ĐKVĐ phải lùi sâu về phần sân nhà để chống đỡ.

Sau khoảng 10 phút đầu tiên bị ép sân, B.BD dần lấy lại thế trận và có được nhiều pha lên bóng hơn nhưng không tạo được cơ hội nào rõ ràng.

Những phút còn lại của hiệp một, hai đội chơi khá cân bằng, không nhiều cơ hội nguy hiểm thật sự được tạo ra và hiệp đấu đầu tiên kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Các cầu thủ Sana KH ăn mừng chiến thắng (Ảnh: Báo Khánh Hòa)

Bước sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi, cả hai đội đều không tạo được những cơ hội thật sự nguy hiểm về phía khung thành của nhau.

Tuy vậy, đến phút 60, đội chủ nhà Sana KH bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số. Sai lầm sơ đẳng của Đặng Văn Robert đã giúp tiền đạo Uche của đội chủ nhà thoát xuống và dứt điểm nhẹ nhàng, đưa đội chủ nhà vươn lên.

Bị dẫn trước, B.Bình Dương dồn toàn lực lên tấn công nhưng hàng thủ của S.Khánh Hòa với sự chỉ huy của trung vệ Santos đã chơi rất chắc chắn khiến các tiền đạo đội khách gặp vô vàn khó khăn.

Về cuối trận, dù trọng tài cho bù giờ đến 5 phút nhưng các tiền đạo B.BD cũng đành bất lực và chấp nhận thất bại 0-1 trước Sana Khánh Hòa. Trận thua này sẽ khiến đội ĐKVĐ có thể bị các đối thủ xếp sau thu hẹp khoảng cách xuống còn 1 điểm sau vòng 12./.

Đội hình thi đấu:

Sana KH: Tuấn Mạnh, Santos, Trọng Bình, Trung Hiếu, Thanh Tuấn, Viết Đàn (Đình Nhơn 70’), Trung Hiếu, Quốc Chí, Hoài An, Tấn Tài (Minh Huy 88’), Văn Triền, Uche (Đình Kha 90’)

B.BD: Esele, Phước Tứ, Xuân Luân, Đình Luật, Xuân Thành (Robert 41’), Moses, Văn Bình, Trọng Hoàng, Công Vinh (Tăng Tuấn 75’), Anh Đức, Oseni. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HLV Lê Thuỵ Hải chính thức chia tay B.Bình Dương
HLV Lê Thuỵ Hải chính thức chia tay B.Bình Dương

VOV.VN -Sau thất bại 1-3 trước Shandong ở đấu trường AFC Champions​ League tối 22/4, lãnh đạo CLB B.Bình Dương đã chính thức chia tay GĐKT Lê Thụy Hải.

HLV Lê Thuỵ Hải chính thức chia tay B.Bình Dương

HLV Lê Thuỵ Hải chính thức chia tay B.Bình Dương

VOV.VN -Sau thất bại 1-3 trước Shandong ở đấu trường AFC Champions​ League tối 22/4, lãnh đạo CLB B.Bình Dương đã chính thức chia tay GĐKT Lê Thụy Hải.

Vòng 11 V-League 2015: Chờ B.Bình Dương thời “hậu” Lê Thụy Hải
Vòng 11 V-League 2015: Chờ B.Bình Dương thời “hậu” Lê Thụy Hải

VOV.VN -Người hâm mộ đang chờ đợi màn trình diễn của B.Bình Dương sau khi chia tay ông Lê Thụy Hải, còn ở Hàng Đẫy là “đại chiến” giữa Hà Nội T&T và HAGL.

Vòng 11 V-League 2015: Chờ B.Bình Dương thời “hậu” Lê Thụy Hải

Vòng 11 V-League 2015: Chờ B.Bình Dương thời “hậu” Lê Thụy Hải

VOV.VN -Người hâm mộ đang chờ đợi màn trình diễn của B.Bình Dương sau khi chia tay ông Lê Thụy Hải, còn ở Hàng Đẫy là “đại chiến” giữa Hà Nội T&T và HAGL.

B.Bình Dương thua trận trên đất Trung Quốc
B.Bình Dương thua trận trên đất Trung Quốc

VOV.VN - Dù đã có bàn dẫn trước của Trọng Hoàng nhưng cuối cùng B.Bình Dương vẫn phải nhận thất bại 1-3 trước Shandong. 

B.Bình Dương thua trận trên đất Trung Quốc

B.Bình Dương thua trận trên đất Trung Quốc

VOV.VN - Dù đã có bàn dẫn trước của Trọng Hoàng nhưng cuối cùng B.Bình Dương vẫn phải nhận thất bại 1-3 trước Shandong. 

HLV Hữu Thắng phủ nhận về B.Bình Dương thay thế ông Lê Thụy Hải
HLV Hữu Thắng phủ nhận về B.Bình Dương thay thế ông Lê Thụy Hải

VOV.VN -Gần nửa năm thất nghiệp sau khi rời SLNA, HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn nói không với việc tới B.Bình Dương để trở lại nghiệp cầm quân.

HLV Hữu Thắng phủ nhận về B.Bình Dương thay thế ông Lê Thụy Hải

HLV Hữu Thắng phủ nhận về B.Bình Dương thay thế ông Lê Thụy Hải

VOV.VN -Gần nửa năm thất nghiệp sau khi rời SLNA, HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn nói không với việc tới B.Bình Dương để trở lại nghiệp cầm quân.