Thanh tra Chính phủ quán triệt triển khai Nghị quyết Trung ương 9

VOV.VN -Sáng 8/8, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 9.

Hội nghị có sự tham dự của 21 đơn vị với gần 400 cán bộ, đảng viên thuộc thanh tra Chính phủ, ngành thanh tra và được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu miền Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe ông Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giới thiệu nội dung Nghị quyết số 33 Hội nghị Trung ương 9 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Nghị quyết đề ra 4 nhóm giải pháp là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; xây dựng đội ngũ làm công tác văn hóa; tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa.

 
Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào, nội dung “Một số chủ trương về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội XII của Đảng” của Nghị quyết đề cập đến Quy chế bầu cử trong Đảng; việc lấy phiếu tín nhiệm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng đã được thảo luận nhiều ở các cấp uỷ, tổ chức đảng và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương.

Đặc biệt, đã thống quy định cụ thể về việc tự ứng cử và nhận đề cử của cấp uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư. Quy định bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tổ chức đảng và đảng viên phải chấp hành nghị quyết của Đảng, thiểu số phục vụ đa số, cá nhân phục vụ tổ chức.

Đáng lưu ý, Nghị quyết quy định số lượng danh sách bầu cử cấp uỷ và Ban Thường vụ cấp uỷ phải nhiều hơn số lượng cần bầu; số dư tối đa do Đại hội (Hội nghị) quyết định nhưng không quá 30% số lượng cần bầu, trong đó cấp uỷ triệu tập Đại hội (Hội nghị) chuẩn bị nhân sự cấp uỷ và Ban Thường vụ có số dư từ 10-15%.

Danh sách bầu cử trong Quy chế cũng quy định chỉ lập danh sách và lấy phiếu tín nhiệm đối với những đồng chí được đại biểu đề cử và tự ứng cử tại Đại hội (Hội nghị) để lựa chọn đưa vào danh sách bầu cử theo số phiếu tín nhiệm từ cao đến thấp bảo đảm số dự theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng Thanh tra Chính phủ Lào
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng Thanh tra Chính phủ Lào

VOV.VN - Thủ tướng khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một sẽ làm hết mình để vun đắp cho mối quan hệ hợp tác đặc biệt giữa 2 nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng Thanh tra Chính phủ Lào

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng Thanh tra Chính phủ Lào

VOV.VN - Thủ tướng khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một sẽ làm hết mình để vun đắp cho mối quan hệ hợp tác đặc biệt giữa 2 nước.

Thanh tra Chính phủ gặp mặt gia đình thương binh, liệt sỹ
Thanh tra Chính phủ gặp mặt gia đình thương binh, liệt sỹ

VOV.VN - Dịp này, Thanh tra Chính phủ tổ chức nhiều hoạt động như: thăm hỏi, tặng quà đối với những gia đình có công với cách mạng trong ngành thanh tra.

Thanh tra Chính phủ gặp mặt gia đình thương binh, liệt sỹ

Thanh tra Chính phủ gặp mặt gia đình thương binh, liệt sỹ

VOV.VN - Dịp này, Thanh tra Chính phủ tổ chức nhiều hoạt động như: thăm hỏi, tặng quà đối với những gia đình có công với cách mạng trong ngành thanh tra.

Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra tại Kho bạc Nhà nước
Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra tại Kho bạc Nhà nước

VOV.VN - Trong đó, Kho bạc Nhà nước của 8 tỉnh, thành phố có tình trạng điều tiết không đúng theo phân cấp  ngân sách với số tiền lên tới 130 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra tại Kho bạc Nhà nước

Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra tại Kho bạc Nhà nước

VOV.VN - Trong đó, Kho bạc Nhà nước của 8 tỉnh, thành phố có tình trạng điều tiết không đúng theo phân cấp  ngân sách với số tiền lên tới 130 tỷ đồng.

Chủ nhiệm Văn phòng và Tổng Thanh tra Chính phủ tiếp công dân
Chủ nhiệm Văn phòng và Tổng Thanh tra Chính phủ tiếp công dân

Ông Nguyễn Văn Nên và ông Huỳnh Phong Tranh tham gia buổi tiếp và giải đáp những kiến nghị, khiếu nại của công dân.

Chủ nhiệm Văn phòng và Tổng Thanh tra Chính phủ tiếp công dân

Chủ nhiệm Văn phòng và Tổng Thanh tra Chính phủ tiếp công dân

Ông Nguyễn Văn Nên và ông Huỳnh Phong Tranh tham gia buổi tiếp và giải đáp những kiến nghị, khiếu nại của công dân.