ASEAN + 1: Cơ chế hợp tác nổi bật

VOV.VN - Trong khuôn khổ AMM 48, sáng 5/8 diễn ra một loạt hội nghị giữa ASEAN với các đối tác theo cơ chế ASEAN +1 gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada.

Hội nghị ASEAN với Nhật Bản có sự tham gia của 10 bộ trưởng thành viên ASEAN và Thứ trưởng Bộ ngoại giao Nhật Bản Minoru Kiuchi. Với vai trò là nước điều phối quan hệ ASEAN - Nhật Bản, Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong khẳng định, quan hệ ASEAN - Nhật Bản đang trong giai đoạn rất tốt đẹp. Nhật Bản hiện là một trong những đối tác quan trọng của ASEAN. 

Thứ trưởng Bộ ngoại giao Nhật Bản Minoru Kiuchi tại Hội nghị ASEAN với Nhật Bản sáng 5/8. (ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Hor Namhong nói: “Chúng tôi đánh giá rất cao quan hệ hữu nghị giữa ASEAN và Nhật Bản. Những kết quả trong hoạt động hợp tác giữa ASEAN - Nhật Bản có những đóng góp lớn cho quá trình phát triển của ASEAN, duy trì hoà bình, ổn định ở khu vực. Những dự án hợp tác giữa ASEAN và Nhật Bản hiện đang trong giai đoạn tiến triển nhanh,  tích cực. Quan hệ giữa hai bên đang được trông đợi sẽ phát triển mạnh hơn. Nhật Bản là đối tác ủng hộ ASEAN mạnh mẽ, đặc biệt là trong tiến trình hội nhập thành lập cộng đồng chung. Và ASEAN đánh giá cao về điều đó”.

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng đánh giá  hiệu quả Kế hoạch hành động ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2011-2015; nhất trí cần đẩy nhanh đàm phán Hiệp định Thương mại về Dịch vụ và Đầu tư giữa hai bên và thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Các Bộ trưởng cũng đánh giá cao các hoạt động hợp tác hiệu quả của Nhật Bản hỗ trợ ASEAN xây dựng Cộng đồng, triển khai kết nối cũng như các cam kết và sáng kiến của Nhật Bản tăng cường hợp tác với ASEAN về ứng phó thiên tai, hợp tác phát triển khu vực Mekong, Hành lang Kinh tế Đông – Tây cũng như những đóng góp vào Quỹ hội nhập ASEAN Nhật Bản.

Các bộ trưởng cũng  nhất trí tiếp tục thúc đẩy quá trình thực hiện Tuyên bố tầm nhìn ASEAN – Nhật Bản hữu nghị và hợp tác gồm Chia sẻ tầm nhìn, Chia sẻ bản sắc, Chia sẻ tương lai.

Tại Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN – Canada, các Bộ trưởng đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch Hành động ASEAN - Canada giai đoạn 2010-2015, chia sẻ kế hoạch hợp tác mới giai đoạn 2016-2020, thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Tuyên bố quan hệ đối tác mở rộng 2016-2020 và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, an ninh phi truyền thống như an ninh năng lượng và lương thực, quản lý thiên tai, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia…  

Phó Thủ tướng Canada Daniel Jean phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Canada. (ảnh: bernama.com.my)

ASEAN cũng đánh giá cao sự ủng hộ của Canada trong việc giúp ASEAN kết nối, tiến tới thành lập Cộng đồng chung, đối phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Canada hiện là đối tác đối thoại truyền thống của ASEAN. Hai bên đang hướng tới kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN- Canada trong năm 2017 và đang tiếp tục xây dựng nhiều cơ chế hợp tác mới.

Cũng trong sáng 5/8, Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN - Hàn Quốc đã diễn ra trong không khí thân thiện và hiểu biết lẫn nhau. Các Bộ trưởng nhất trí thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả Kế hoạch Hành động giai đoạn 2010- 2015 triển khai Tuyên bố chung về Đối tác Chiến lược vì Hòa bình và Thịnh vượng. Các bộ trưởng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, kết nối, lâm nghiệp, văn hóa, giáo dục, quản lý thiên tai… cũng như tăng cường hợp tác Mê Công - Hàn Quốc thời gian tới.

Tại Hội nghị, Hàn Quốc cũng một lần nữa nhấn mạnh chính sách ưu tiên quan hệ đối thoại với ASEAN và tiếp tục ủng hộ ASEAN trong quá trình xây dựng cộng đồng chung vào năm 2015 cũng như tăng đóng góp đối với Quỹ hợp tác ASEAN – Hàn Quốc. Các bộ trưởng đã nhất trí thông qua Kế hoạch hành động 5 năm tiếp theo 2016-2020.

Không chỉ là một đối tác quan trọng trong cơ chế hợp tác ASEAN + 1, Hàn Quốc còn là  đối tác rất quan trọng trong cơ chế ASEAN + 3. Hàn Quốc cũng là một trong những đối tác hỗ trợ lớn nhất cho quá trình phát triển, hội nhập và thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN. Các bộ trưởng cũng nhất trí lấy năm 2017 là năm trao đổi văn hoá ASEAN – Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN tại Malaysia sẽ khai mạc sáng nay
Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN tại Malaysia sẽ khai mạc sáng nay

VOV.VN -Hôm nay 4/8, hơn 20 Bộ trưởng ngoại giao từ các nước ASEAN, các nước đối tác và các nước đối thoại của ASEAN sẽ dự lễ khai mạc Hội nghị AMM 48.

Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN tại Malaysia sẽ khai mạc sáng nay

Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN tại Malaysia sẽ khai mạc sáng nay

VOV.VN -Hôm nay 4/8, hơn 20 Bộ trưởng ngoại giao từ các nước ASEAN, các nước đối tác và các nước đối thoại của ASEAN sẽ dự lễ khai mạc Hội nghị AMM 48.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 48
Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 48

VOV.VN - Sáng 4/8, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao thường niên ASEAN lần thứ 48 (AMM 48) đã khai mạc tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 48

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 48

VOV.VN - Sáng 4/8, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao thường niên ASEAN lần thứ 48 (AMM 48) đã khai mạc tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Biển Đông sẽ nóng tại Diễn đàn an ninh ASEAN
Biển Đông sẽ nóng tại Diễn đàn an ninh ASEAN

VOV.VN - Những tranh chấp và chính sách ngoại giao của ASEAN đối với Biển Đông được nhận định sẽ là điểm nóng đáng chú ý trong khuôn khổ AMM 48.

Biển Đông sẽ nóng tại Diễn đàn an ninh ASEAN

Biển Đông sẽ nóng tại Diễn đàn an ninh ASEAN

VOV.VN - Những tranh chấp và chính sách ngoại giao của ASEAN đối với Biển Đông được nhận định sẽ là điểm nóng đáng chú ý trong khuôn khổ AMM 48.

Việt Nam sẽ giúp Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN
Việt Nam sẽ giúp Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Việt Nam sẽ giúp đỡ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN vào 2016.

Việt Nam sẽ giúp Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN

Việt Nam sẽ giúp Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Việt Nam sẽ giúp đỡ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN vào 2016.

AMM 48: ASEAN quan ngại về vấn đề Biển Đông
AMM 48: ASEAN quan ngại về vấn đề Biển Đông

VOV.VN -Bộ trưởng các nước ASEAN bày tỏ quan ngại sâu sắc về những diễn biến phức tạp gần đây trên thực địa ở Biển Đông 

AMM 48: ASEAN quan ngại về vấn đề Biển Đông

AMM 48: ASEAN quan ngại về vấn đề Biển Đông

VOV.VN -Bộ trưởng các nước ASEAN bày tỏ quan ngại sâu sắc về những diễn biến phức tạp gần đây trên thực địa ở Biển Đông