Colombia hoàn tất tiến trình giải giáp FARC

VOV.VN- Ngày 27/6, Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) hoàn tất tiến trình giải giáp theo như thỏa thuận hòa bình chấm dứt hơn nửa thế kỷ xung đột.

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos cùng Thủ lĩnh FARC Rodrigo Londono đã có mặt tại buổi lễ kết thúc tiến trình giao nộp vũ khí tổ chức tại thị trấn miền Trung Mesetas. Phát biểu tại đây, Tổng thống Santos khẳng định người dân Colombia sẽ không còn phải chịu đựng những đau thương mất mát của chiến tranh.

Tổng thống Juan Manuel Santos of Colombia (trái) bắt tay thủ lĩnh FARC Rodrigo Londoño trong lễ kết thúc giải giáp ngày 26/6. (Ảnh: Reuters)

“Hôm nay, chúng ta đã chứng kiến sự kết thúc của cuộc chiến tranh ‘phi lý’ đã tồn tại hơn nửa thế kỷ qua và mang tới những mất mát to lớn cho hơn 8 triệu nạn nhân”, ông Santos nói. “Không còn vũ khí, không còn bạo lực, chúng ta không còn là một quốc gia nội chiến, không còn những câu chuyện mất mát đau thương. Chúng ta giờ đây là một dân tộc, một đất nước sẽ tiến về tương lai dân chủ ở phía trước”.

Tiến trình giao nộp vũ khí của khoảng 7.000 thành viên Lực lượng vũ trang Cách mạng Colombia được thực hiện theo hiệp ước hòa bình năm 2016, chấm dứt cuộc nội chiến lâu đời nhất tại Mỹ Latinh đã cướp đi sinh mạng của hơn 260.000 người.

Các giám sát viên của Liên Hợp Quốc đã nắm giữ toàn bộ các loại vũ khí cá nhân của các thành viên FARC, ngoại trừ một số vũ khí được miễn nhằm phục vụ cho tiến trình chuyển tiếp an ninh tại các trại giải ngũ. Phái bộ Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục tiến trình tháo dỡ và phát huỷ số vũ khí và đạn dược thu được tại một khu vực hẻo lánh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ Colombia và FARC sửa đổi thỏa thuận hòa bình
Chính phủ Colombia và FARC sửa đổi thỏa thuận hòa bình

VOV.VN - Những điều chỉnh mà Chính phủ Colombia và Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) đưa ra đang được xem xét và thảo luận kỹ lưỡng.

Chính phủ Colombia và FARC sửa đổi thỏa thuận hòa bình

Chính phủ Colombia và FARC sửa đổi thỏa thuận hòa bình

VOV.VN - Những điều chỉnh mà Chính phủ Colombia và Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) đưa ra đang được xem xét và thảo luận kỹ lưỡng.

Chính phủ Colombia và FARC đạt thỏa thuận hòa bình mới
Chính phủ Colombia và FARC đạt thỏa thuận hòa bình mới

VOV.VN - Chính phủ Colombia và nhóm Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) ngày 12/11 đã công bố thỏa thuận hòa bình mới giữa hai bên.

Chính phủ Colombia và FARC đạt thỏa thuận hòa bình mới

Chính phủ Colombia và FARC đạt thỏa thuận hòa bình mới

VOV.VN - Chính phủ Colombia và nhóm Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) ngày 12/11 đã công bố thỏa thuận hòa bình mới giữa hai bên.

Colombia: FARC bắt đầu tiến trình giải giáp vũ khí
Colombia: FARC bắt đầu tiến trình giải giáp vũ khí

VOV.VN - Tổng thống Colombia hôm 20/2 cho biết, nhóm nổi dậy Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) đã có thể bắt đầu bàn giao vũ khí cho Liên Hợp Quốc.

Colombia: FARC bắt đầu tiến trình giải giáp vũ khí

Colombia: FARC bắt đầu tiến trình giải giáp vũ khí

VOV.VN - Tổng thống Colombia hôm 20/2 cho biết, nhóm nổi dậy Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) đã có thể bắt đầu bàn giao vũ khí cho Liên Hợp Quốc.

FARC ở Colombia bắt đầu bàn giao vũ khí
FARC ở Colombia bắt đầu bàn giao vũ khí

VOV.VN - Ngày 1/3, nhóm nổi dậy Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) bắt đầu tiến trình bàn giao vũ khí dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc.

FARC ở Colombia bắt đầu bàn giao vũ khí

FARC ở Colombia bắt đầu bàn giao vũ khí

VOV.VN - Ngày 1/3, nhóm nổi dậy Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) bắt đầu tiến trình bàn giao vũ khí dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc.

Quốc hội Colombia thông qua luật ân xá cho các tay súng FARC
Quốc hội Colombia thông qua luật ân xá cho các tay súng FARC

VOV.VN - Đạo luật này là một phần chủ chốt của Thỏa thuận hòa bình giữa Lực lượng vũ trang Cách mạng Colombia và chính phủ đạt được hồi tháng trước.

Quốc hội Colombia thông qua luật ân xá cho các tay súng FARC

Quốc hội Colombia thông qua luật ân xá cho các tay súng FARC

VOV.VN - Đạo luật này là một phần chủ chốt của Thỏa thuận hòa bình giữa Lực lượng vũ trang Cách mạng Colombia và chính phủ đạt được hồi tháng trước.