Hà Nội thu giữ 200kg cá chình xuất xứ từ Trung Quốc

Toàn bộ số cá này được đựng trong sáu thùng xốp, che đậy kín nhằm qua mắt lực lượng chức năng. 

Ngày 8/4, Đội Quản lý thị trường số 5 - Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội phối hợp cùng Đội Cảnh sát Môi trường - Công an quận Hai Bà Trưng phát hiện, thu giữ khoảng 200kg cá chình có xuất xứ từ Trung Quốc tại khu vực chợ cá Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Toàn bộ số cá này được đựng trong sáu thùng xốp, che đậy kín nhằm qua mắt lực lượng chức năng. 


Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong các thùng là cá chình sống, đóng trong túi nilon nước in chữ Trung Quốc để vận chuyển về Hà Nội. 

Số hàng trên được chuyên chở trên xe khách loại nhỏ, tháo gỡ hàng ghế sau để chứa hàng. 

Chủ hàng là Hoàng Anh Tuấn, trú tại huyện Đan Phượng (Hà Nội) không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ cũng như giấy kiểm dịch động vật. 

Chủ hàng khai nhận đã mua hàng trôi nổi trên thị trường đưa về Hà Nội để hưởng chênh lệch. Khi các thùng cá trên đang được bốc dỡ xuống tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ông Nguyễn Huy Cương, Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 5 cho biết lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt hành chính chủ hàng đồng thời bàn giao cho Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội tiêu hủy lô hàng theo quy định./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phú Yên: Đi xúc cá chình, 1 học sinh chết đuối
Phú Yên: Đi xúc cá chình, 1 học sinh chết đuối

Theo thống kê chưa đầy đủ mới từ đầu năm 2009 đến nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã xả ra 6 vụ chết đuối do tai nạn trên sông nước.  

Phú Yên: Đi xúc cá chình, 1 học sinh chết đuối

Phú Yên: Đi xúc cá chình, 1 học sinh chết đuối

Theo thống kê chưa đầy đủ mới từ đầu năm 2009 đến nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã xả ra 6 vụ chết đuối do tai nạn trên sông nước.  

Không để hàng lậu “nóng” như mọi năm
Không để hàng lậu “nóng” như mọi năm

(VOV) -Biên phòng và Hải quan Hà Tĩnh tăng cường lực lượng, thắt chặt quản lý, kiểm tra hàng hóa vận chuyển qua vùng biên.

Không để hàng lậu “nóng” như mọi năm

Không để hàng lậu “nóng” như mọi năm

(VOV) -Biên phòng và Hải quan Hà Tĩnh tăng cường lực lượng, thắt chặt quản lý, kiểm tra hàng hóa vận chuyển qua vùng biên.

Truy quét số lượng lớn hàng lậu là quân tư trang
Truy quét số lượng lớn hàng lậu là quân tư trang

(VOV) -Tạm giữ 24 bao tải đựng quần áo và dày dép, dây lưng… dạng quân tư trang của quân đội, công an

Truy quét số lượng lớn hàng lậu là quân tư trang

Truy quét số lượng lớn hàng lậu là quân tư trang

(VOV) -Tạm giữ 24 bao tải đựng quần áo và dày dép, dây lưng… dạng quân tư trang của quân đội, công an

Bắt quả tang tàu nước ngoài mang hàng lậu
Bắt quả tang tàu nước ngoài mang hàng lậu

Chiếc tàu mang quốc tịch Panama, do Phạm Đức Sơn làm thuyền trưởng

Bắt quả tang tàu nước ngoài mang hàng lậu

Bắt quả tang tàu nước ngoài mang hàng lậu

Chiếc tàu mang quốc tịch Panama, do Phạm Đức Sơn làm thuyền trưởng

TP HCM phạt 2 nhà sách bán hàng lậu
TP HCM phạt 2 nhà sách bán hàng lậu

Nhà sách Nguyễn Văn Cừ bị phạt vì hành vi kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng nhập lậu…

TP HCM phạt 2 nhà sách bán hàng lậu

TP HCM phạt 2 nhà sách bán hàng lậu

Nhà sách Nguyễn Văn Cừ bị phạt vì hành vi kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng nhập lậu…

Hà Tĩnh: Bắt được cá chình dài 1,3m
Hà Tĩnh: Bắt được cá chình dài 1,3m

(VOV) -Một người dân ở xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh vừa bắt được con cá chình khủng, có chiều dài 1,3m và cân nặng hơn 6kg.

Hà Tĩnh: Bắt được cá chình dài 1,3m

Hà Tĩnh: Bắt được cá chình dài 1,3m

(VOV) -Một người dân ở xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh vừa bắt được con cá chình khủng, có chiều dài 1,3m và cân nặng hơn 6kg.

Hà Nội tăng cường chống hàng cấm, hàng lậu
Hà Nội tăng cường chống hàng cấm, hàng lậu

(VOV) -Theo dự báo, năm 2013, hàng tồn kho nhiều, hàng giá rẻ được tiêu thụ mạnh càng làm gia tăng tình trạng buôn lậu.

Hà Nội tăng cường chống hàng cấm, hàng lậu

Hà Nội tăng cường chống hàng cấm, hàng lậu

(VOV) -Theo dự báo, năm 2013, hàng tồn kho nhiều, hàng giá rẻ được tiêu thụ mạnh càng làm gia tăng tình trạng buôn lậu.

Thu giữ hàng lậu trị giá hơn 1 tỷ đồng
Thu giữ hàng lậu trị giá hơn 1 tỷ đồng

Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ 331 nghìn bộ tú lơ khơ do Trung Quốc sản xuất, ước tính trị giá hơn 1 tỷ đồng

Thu giữ hàng lậu trị giá hơn 1 tỷ đồng

Thu giữ hàng lậu trị giá hơn 1 tỷ đồng

Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ 331 nghìn bộ tú lơ khơ do Trung Quốc sản xuất, ước tính trị giá hơn 1 tỷ đồng

“Nóng” với nạn hàng lậu
“Nóng” với nạn hàng lậu

Ngoài tiềm ẩn nguy cơ tăng tai nạn, giao thông vùng biên giới còn “nóng” với nạn vận chuyển hàng giả, hàng lậu, hàng dễ cháy nổ

“Nóng” với nạn hàng lậu

“Nóng” với nạn hàng lậu

Ngoài tiềm ẩn nguy cơ tăng tai nạn, giao thông vùng biên giới còn “nóng” với nạn vận chuyển hàng giả, hàng lậu, hàng dễ cháy nổ

Hà Tĩnh sẽ truy trách nhiệm nếu để lọt hàng lậu
Hà Tĩnh sẽ truy trách nhiệm nếu để lọt hàng lậu

(VOV) -Cục Hải quan Hà Tĩnh sẽ truy cứu trách nhiệm của từng Đội, Chi cục và từng cá nhân nếu để  hàng lậu lọt vào nội địa.

Hà Tĩnh sẽ truy trách nhiệm nếu để lọt hàng lậu

Hà Tĩnh sẽ truy trách nhiệm nếu để lọt hàng lậu

(VOV) -Cục Hải quan Hà Tĩnh sẽ truy cứu trách nhiệm của từng Đội, Chi cục và từng cá nhân nếu để  hàng lậu lọt vào nội địa.

Cá lậu Trung Quốc ăn thuốc mê tràn ngập thị trường Hà Nội
Cá lậu Trung Quốc ăn thuốc mê tràn ngập thị trường Hà Nội

Dân buôn cá Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam đang liên tục thay đổi hướng di chuyển để đưa vào nội địa. 

Cá lậu Trung Quốc ăn thuốc mê tràn ngập thị trường Hà Nội

Cá lậu Trung Quốc ăn thuốc mê tràn ngập thị trường Hà Nội

Dân buôn cá Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam đang liên tục thay đổi hướng di chuyển để đưa vào nội địa.