Quan chức FIFA đề xuất tổ chức World Cup 2022 vào nửa đêm

VOV.VN -  Một quan chức FIFA vừa đưa ra đề xuất tổ chức World Cup 2022 vào nửa đêm theo giờ địa phương ở Qatar. 

Việc FIFA trao quyền tổ chức World Cup 2022 cho Qatar đã gây ra nhiều tranh cãi, nhất là về thời gian tổ chức để tránh cái nóng của đất nước Trung Đông này. Nhiều ý kiến cho rằng World Cup 2022 nên tổ chức vào tháng 12, mùa đông nhưng những ý kiến này cũng vấp phải những phản đối vì điều đó sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các giải đấu ở Châu Âu.

Mới đây, một quan chức FIFA là Harold Mayne-Nicholls đã đưa ra đề xuất tổ chức World Cup 2022 vào thời điểm nửa đêm theo giờ Qatar để vừa tránh được cái nóng, vừa tránh được việc phải tổ chức World Cup vào tháng 12.

Ông Harold Mayne-Nicholls chia sẻ: “Chúng ta hoàn toàn có thể đưa ra những thay đổi, những thay đổi có thể giúp ích cho cả bóng đá Châu Âu và cả các hãng truyền hình.”

Hình ảnh dự kiến của SVĐ Al Wakra - một trong những SVĐ dự kiến sẽ tổ chức World Cup 2022 (Ảnh: Getty)

“Chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục tổ chức World Cup ở Qatar vào tháng Năm hoặc tháng Sáu. Theo đó, trận đấu đầu tiên trong ngày sẽ bắt đầu lúc 7:00 tối và trận đấu cuối của ngày sẽ diễn ra lúc 01:00 sáng hôm sau.”

“Thời tiết ở Qatar vào buổi tối vẫn còn khá nóng nhưng khi đó mặt trời đã lặn và điều đó có thể giúp các trận đấu đỡ bị ảnh hưởng.”

“Tôi biết điều đó là không đơn giản khi chúng ta sẽ phải ngủ vào ban ngày và làm việc vào ban đêm nhưng đó mới chỉ là ý tưởng của tôi và chúng ta hoàn toàn có thể tiến hành thêm những cuộc điều tra và quan sát trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.”

Ông Harold Mayne-Nicholls là một nhà báo của Chile, đồng thời cũng là một quan chức của FIFA, ông đang có ý định tranh cử chức chủ tịch FIFA nhiệm kỳ tới.

Chưa rõ liệu FIFA có để mắt đến ý tưởng của ông Nicholls hay không nhưng nếu những ý tưởng này trở thành hiện thực thì đây sẽ là lần đầu tiên World Cup sẽ được tổ chức vào nửa đêm tính theo giờ của quốc gia đăng cai./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Di Maria: “Real cấm tôi đá trận chung kết World Cup 2014”
Di Maria: “Real cấm tôi đá trận chung kết World Cup 2014”

VOV.VN - Mặc dù, đã đầu quân cho M.U với mức giá chuyển nhượng kỷ lục, nhưng Di Maria vẫn chưa thôi oán trách Real.

Di Maria: “Real cấm tôi đá trận chung kết World Cup 2014”

Di Maria: “Real cấm tôi đá trận chung kết World Cup 2014”

VOV.VN - Mặc dù, đã đầu quân cho M.U với mức giá chuyển nhượng kỷ lục, nhưng Di Maria vẫn chưa thôi oán trách Real.

World Cup 2022 sẽ không tổ chức vào mùa hè
World Cup 2022 sẽ không tổ chức vào mùa hè

VOV.VN - Tổng thư ký FIFA - ông Jerome Valcke khẳng định rằng World Cup 2022 sẽ không được tổ chức vào mùa hè.

World Cup 2022 sẽ không tổ chức vào mùa hè

World Cup 2022 sẽ không tổ chức vào mùa hè

VOV.VN - Tổng thư ký FIFA - ông Jerome Valcke khẳng định rằng World Cup 2022 sẽ không được tổ chức vào mùa hè.

Ronaldo "sợ" bị bỏ tù nếu bình phẩm việc Messi giành QBV World Cup
Ronaldo "sợ" bị bỏ tù nếu bình phẩm việc Messi giành QBV World Cup

Cristiano Ronaldo đã từ chối bình luận về việc Messi được trao danh hiệu QBV World Cup 2014. Anh còn đùa rằng mình sẽ bị tống vào tù nếu bình phẩm về chuyện đó.

Ronaldo "sợ" bị bỏ tù nếu bình phẩm việc Messi giành QBV World Cup

Ronaldo "sợ" bị bỏ tù nếu bình phẩm việc Messi giành QBV World Cup

Cristiano Ronaldo đã từ chối bình luận về việc Messi được trao danh hiệu QBV World Cup 2014. Anh còn đùa rằng mình sẽ bị tống vào tù nếu bình phẩm về chuyện đó.

HLV Guillaume: Mục tiêu giành vé dự U20 World Cup
HLV Guillaume: Mục tiêu giành vé dự U20 World Cup

VOV.VN - Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Guillaume khẳng định mục tiêu tối cao là giành vé dự U20 World Cup.

HLV Guillaume: Mục tiêu giành vé dự U20 World Cup

HLV Guillaume: Mục tiêu giành vé dự U20 World Cup

VOV.VN - Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Guillaume khẳng định mục tiêu tối cao là giành vé dự U20 World Cup.