IS kêu gọi phát động tấn công khủng bố tại Australia

VOV.VN - Tổ chức IS ngày 21/4 đã kêu gọi những phần tử Hồi giáo cực đoan tiến hành các cuộc tấn công khủng bố ở Australia.

Trong đoạn băng ghi hình dài 12 phút tung lên mạng internet tối 21/4, một chiến binh thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan (IS) có tên là Abu Khaled al-Cambodi lên tiếng kích động các phần tử Hồi giáo cực đoan ở Australia thực hiện các cuộc tấn công “kiểu sói đơn độc” và tiến hành những hành động chống phá chính phủ. 

Năm ngoái, Australia bị Tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan liệt vào 5 mục tiêu chính cho các cuộc tấn công khủng bố của chúng. 

Chiến binh thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan (IS) có tên là Abu Khaled al-Cambodi lên tiếng kích động các phần tử Hồi giáo cực đoan ở Australia (ảnh chụp từ video/The Age)

Đoạn video IS vừa nêu xuất hiện chỉ vài ngày sau khi cảnh sát đặc biệt Australia phá vỡ một âm mưu khủng bố nghiêm trọng, bắt giữ 5 nghi phạm liên quan.

Hiện giới chức Australia chưa xác thực độ tin cậy của đoạn băng, song cho biết, chiến binh IS trong đoạn băng hình vừa nêu có tên là Neil Prakash sinh sống ở Melbourne.

Nằm trong danh sách theo dõi của tình báo Australia, nhân vật này từng có những tiếp xúc với các nghi phạm khủng bố.

Giới chức Australia cho biết, nước này hiện có ít nhất 70 công dân đang tham gia thánh chiến trong hàng ngũ của IS ở Syria và Iraq. Còn ở trong nước có hơn 140 phần tử đang ngấm ngầm hỗ trợ, kêu gọi tuyển mộ cho IS./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biểu tình chống lại Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan ở Australia
Biểu tình chống lại Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan ở Australia

VOV.VN - Những người biểu tình muốn Australia cấm luật Sharia và Hồi giáo tại nước này.

Biểu tình chống lại Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan ở Australia

Biểu tình chống lại Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan ở Australia

VOV.VN - Những người biểu tình muốn Australia cấm luật Sharia và Hồi giáo tại nước này.

Australia gửi thêm 330 lính sang Iraq hỗ trợ chống IS
Australia gửi thêm 330 lính sang Iraq hỗ trợ chống IS

VOV.VN - Thủ tướng Australia Abbott cho rằng IS đang vươn “vòi bạch tuộc” ra khắp thế giới.

Australia gửi thêm 330 lính sang Iraq hỗ trợ chống IS

Australia gửi thêm 330 lính sang Iraq hỗ trợ chống IS

VOV.VN - Thủ tướng Australia Abbott cho rằng IS đang vươn “vòi bạch tuộc” ra khắp thế giới.

Ngoại trưởng Iran, Australia thảo luận về mối đe dọa IS
Ngoại trưởng Iran, Australia thảo luận về mối đe dọa IS

VOV.VN -Ngày 18/4, Ngoại trưởng Australia, Julie Bishop đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Iran Javad Zarif tại Teheran, thảo luận về mối đe dọa từ IS.

Ngoại trưởng Iran, Australia thảo luận về mối đe dọa IS

Ngoại trưởng Iran, Australia thảo luận về mối đe dọa IS

VOV.VN -Ngày 18/4, Ngoại trưởng Australia, Julie Bishop đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Iran Javad Zarif tại Teheran, thảo luận về mối đe dọa từ IS.

Australia và Iran thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo chống IS
Australia và Iran thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo chống IS

VOV.VN - Hãng tin ABC (Australia) sáng 20/4 đưa tin, Australia và Iran vừa đạt được thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo để chống phiến quân IS ở Trung Đông.

Australia và Iran thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo chống IS

Australia và Iran thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo chống IS

VOV.VN - Hãng tin ABC (Australia) sáng 20/4 đưa tin, Australia và Iran vừa đạt được thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo để chống phiến quân IS ở Trung Đông.

5 thanh thiếu niên Australia bị bắt vì âm mưu tấn công khủng bố
5 thanh thiếu niên Australia bị bắt vì âm mưu tấn công khủng bố

VOV.VN - Hiện chính phủ Australia đang duy trì mức cảnh báo khủng bố cao nhằm đối phó với các nguy cơ đến từ những phần tử ủng hộ IS.

5 thanh thiếu niên Australia bị bắt vì âm mưu tấn công khủng bố

5 thanh thiếu niên Australia bị bắt vì âm mưu tấn công khủng bố

VOV.VN - Hiện chính phủ Australia đang duy trì mức cảnh báo khủng bố cao nhằm đối phó với các nguy cơ đến từ những phần tử ủng hộ IS.