Đề thi môn Văn và Sinh học vừa sức

Trong buổi thi sáng 9/7, có 65 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật (trong đó 3 thí sinh bị khiển trách, 59 thí sinh bị đình chỉ thi.  

Sáng 9/7, hơn 600.000 thí sinh khối B, C, D và năng khiếu tham gia đợt 2 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012. Trong buổi sáng, thí sinh khối C, D thi môn Văn; khối B thi môn Sinh học.

Để đảm bảo cho thí sinh đến địa điểm thi an toàn, không bị ùn tắc, hầu hết tại các địa điểm tổ chức thi đều phân bổ ca cảnh sách giao thông túc trực làm nhiệm vụ phân luồng giao thông.

Thí sinh xem lại đề thi sau khi kết thúc môn Văn tại Hội đồng Học viện Ngoại giao sáng 9/7
Một cảnh sát giao thông của Đội 1, phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết: “Tại mỗi chốt có trường thi, đội của chúng tôi phải cử từ 1-2 cảnh sát giao thông ra phân bổ giao thông. Công việc bắt đầu từ 5h sáng đến 18h chiều. Mỗi ca trực cách nhau 5 tiếng”.

Trong buổi thi sáng, tại tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội - nơi có nhiều trường ĐH tổ chức thi, trong khoảng 10 phút khi kết thúc giờ thi, vẫn còn ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, tình trạng này đã nhanh chóng được lực lượng cảnh sát giao thông kết hợp với sinh viên tình nguyện giải tỏa.

Kết thúc buổi thi môn Văn, thí sinh Nguyễn Thu Trang, dự thi khối D, khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Ngoại giao cho biết: “Đề thi môn Văn năm nay tương đối hay nhưng hơi dài. Đề thi gồm những tác phẩm khá nổi tiếng như: Vợ chồng A Phủ, Chí Phèo, Vợ nhặt, Tràng Giang và câu hỏi nghị luận. Đề thi có khả năng phân loại thí sinh ở các trình độ khác nhau”.

Thí sinh Nguyễn Hồng Nhung dự thi khối D vào trường ĐH Mở Hà Nội cho biết, đề thi môn Văn khối D gồm 3 câu. Câu 1 hỏi về tình huống trong truyện ngắn “Vợ chồng A Phủ” (Tô Hoài). Câu 2 là câu nghị luận về thần tượng. Câu 3 (phần chung) là so sánh cái kết của 2 truyện ngắn “Chí Phèo” và “Vợ nhặt” còn câu 3 (phần riêng) hỏi về tác phẩm “Tràng Giang” (Huy Cận).

Em Nhung ra khỏi phòng thi trước khoảng 30 phút và cho biết đề thi năm nay không khó lắm nhưng câu nghị luận xã hội thì hơi khó. Em Nhung nhận xét: “Nhìn chung đề Văn năm nay cũng dễ viết nhưng em không tự tin lắm”.

Em Nguyễn Thị Thanh, dự thi khối C, ĐH Công đoàn Hà Nội nói: “Đề thi môn Văn khối C năm nay gồm 3. Câu 1: Nêu 2 hình tượng được so sánh với sông Hương khi chảy ở vùng thượng nguồn trong tác phẩm “Ai đã đặt tên cho dòng sông”. Câu 2 là câu nghị luận xã hội: Những kẻ cơ hội thường nóng vội và làm hỏng việc còn những người chân chính luôn bình tĩnh và làm nên thành tựu. Câu 3 yêu cầu phân tích tính chất sử thi thông qua hình tượng nhân vật Tnú trong tác phẩm “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành.

Theo em Thanh, câu 1 là câu khó viết nhất vì tác phẩm “Ai đã đặt tên cho dòng sông” rất khó, em cũng chưa từng đọc hết tác phẩm bao giờ. So sánh đề thi khối C với đề thi khối D, em Thanh nhận xét đề Văn khối D dễ hơn nhiều so với đề Văn khối C.

Em Đoàn Thị Văn, thi khối B, ĐH Y Hà Nội cho biết: “Đề khối B năm nay bình thường, em chắc chắn làm được 70% bài thi. Đề thi Sinh năm nay có nhiều câu bài tập tính toán rất mất thời gian nên lúc gần hết giờ em mới làm bài xong”. Em Văn còn cho biết thêm, trong phòng thi của em không có bạn nào ra sớm hơn 90 phút cả.

Đà Nẵng: Một thí sinh bị ngất trong lúc thi

Theo báo cáo nhanh của Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng, tỷ lệ thí sinh dự thi môn đầu tiên kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ đợt 2 đạt hơn 89%. Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Tuy nhiên, trong môn thi sinh sáng 9/7, tại hội đồng thi trường CĐ Công nghệ Thông tin, phường Hòa Qúy, quận Ngũ Hành Sơn, có một thí sinh nữ bị ngất trước lúc nộp bài gần 15 phút, đã được đưa đi cấp cứu tại Trạm y tế của trường.

Theo nhận xét của nhiều thí sinh, đề thi môn Văn và Sinh không quá khó, bám sát chương trình THPT và có tính phân loại cao.Thí sinh Nguyễn Thị Hà My, dự thi tại điểm trường THPT Nguyễn Huệ nhận xét: “Đề môn Văn khó hơn năm trước. Câu 5 điểm, cảm nhận của em về ý nghĩa của hai câu kết trong 2 tác phẩm Vợ nhặt và Chí phèo. Phần ý nghĩa thì bọn em đã được học, nhưng phần cảm nhận yêu cầu phải sáng tạo mới làm được”- Lan Anh/VOV miền Trung

TP HCM không xảy ra ùn tắc giao thông

Sáng 9/7, hơn 210.000 thí sinh dự thi đợt 2 kỳ thi ĐH, CĐ tại TP HCM đã đến 186 điểm thi thuộc 38 trường ĐH, CĐ để thi môn đầu tiên. Khối C, D thi môn văn, khối B thi môn Sinh học.

Tại TP HCM, tình hình giao thông tương đối ổn định, không xảy ra tình trạng kẹt xe tại các khu vực tập trung nhiều hội đồng thi như Thủ Đức, Quận 5. Số thí sinh dự thi tại các hội đồng thi tăng từ 10%-15% so với số thi sinh đến làm thủ tục ngày 8/7.

Nhiều trường đạt tỉ lệ trên 85% như: ĐH Khoa học Xã hội& Nhân văn, ĐH Sư phạm, ĐH Sài Gòn.

Trong buổi thi sáng 9/7, Thứ trưởng Bùi Văn Ga, trưởng ban chỉ đạo – trưởng đoàn thanh tra của Bộ GD-ĐT đã đến thanh, kiểm tra đột xuất tại trường ĐH Sư phạm TP HCM, ĐH Tôn Đức Thắng và ĐH Luật TP HCM. Nhìn chung công tác chuẩn bị vẫn được các trường duy trì đảm bảo đúng quy định do Bộ GD-ĐT đề ra. Ở đợt 2 này có nhiều khối thi và các môn tự luận, nên công tác coi thi vất vả và phức tạp hơn.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga nói: “Qua đợt 1 và môn thi đầu tiên của đợt 2 này, chúng tôi ghi nhận hầu hết các điểm thi đều rất nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm của giám thị được nâng cao. Về đề thi, Bộ GD-ĐT cũng chỉ đạo quyết liệt để ra đề không quá khó và có tính phân loại cao. Trong đợt 2 này và những đợt tiếp theo, chúng tôi sẽ có những cải tiến nhất định trong khâu ra đề để phổ điểm rải điều, giúp các trường chọn ra những sinh viên phù hợp với yêu cầu đào tạo”.

Kết thúc môn thi, theo nhiều thí sinh, đề môn Sinh không khó, nếu lực học khá thì có thể làm được 7 - 8 điểm. Phần lý thuyết hơi dài nhưng dễ hơn năm 2011. Còn phần bài tập mang tính phân loại cao, có nhiều câu hơi sâu nhất là phần hoán vị gen. Các thí sinh thi khối C, D cho rằng, đề thi môn Văn năm nay tương đối dễ.

Em Nguyễn Thị Cẩm Giang, thí sinh dự thi ở hội đồng thi ĐH Sài Gòn nói: “Đề thi tương đối dễ, em có thể dễ dàng làm được trong thời gian ngắn. Qua quan sát em thấy, các bạn trong phòng thi làm bài nghiêm túc. Nhiều bạn làm được khoảng 75% bài thi” – PV/VOV TP HCM

Cần Thơ có 2 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi

Sáng 9/7, cụm thi Cần Thơ và trường ĐH Y – Dược có gần 85% số thí sinh đăng ký đến thi. Toàn buổi thi môn Ngữ văn và môn Sinh sáng 9/7, cụm thi Cần Thơ có 2 trường hợp thí sinh mang điện thoại vào phòng thi và bị đình chỉ thi. Đặc biệt, có 1 trường hợp thí sinh mổ hở ruột thừa vào khoảng 2h đêm qua vẫn kiên quyết tham gia thi và được Hội đồng coi thi tạo điều kiện để hoàn tất tốt buổi thi.

Như dự kiến ban đầu, mật độ xe cộ và lượng người lưu thông trên các tuyến có nhiều điểm thi tăng đột biến, đông nhất từ đầu kỳ thi đến nay, nhưng lực lượng công an và tình nguyện viên phối hợp giải tỏa tốt nên không gây ùn tắc kéo dài.

Đối với đề thi sáng nay, nhiều thí sinh cho rằng khó nhưng vẫn có hy vọng đạt điểm trên trung bình, tạo tâm lý tốt cho toàn đợt thi. Thí sinh Nguyễn Tấn Thông, quê ở huyện Tân Châu, tỉnh An Giang thi ngành Luật tại Hội đồng thi khoa khoa học Chính trị khu 2, trường Đại học Cần Thơ nói: “Gia đình đã chuẩn bị điều kiện cho em rất tốt để thi. Mặc dù tâm lý chuẩn bị rất tốt nhưng tâm lý em vẫn hồi hộp. Em không chắc nhưng hy vọng đậu được kỳ thi này - Lệ Hoa/VOV ĐBSCL.

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, buổi thi sáng 9/7, cả nước có hơn 603.000 thí sinh đến dự thi, đạt tỷ lệ 80,76%, tăng hơn 5% so với ngày làm thủ tục đăng ký dự thi.

Theo đánh giá của Bộ GD-ĐT, đề thi được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu, không có sai sót. Quy chế thi tuyển sinh được duy trì nghiêm túc tại các Hội đồng thi; không khí trường thi trật tự, an toàn. Các Hội đồng thi kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những vi phạm Quy chế và sai sót của thí sinh và cán bộ làm công tác thi. T

Trong buổi thi sáng 9/7, có 65 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật (trong đó 3 thí sinh bị khiển trách, 59 thí sinh bị đình chỉ thi và 3 thí sinh không được dự thi do đến muộn); 1 cán bộ bị xử lý kỷ luật đình chỉ làm công tác coi thi.

Chiều 9/7, các thí sinh tiếp tục dự thi môn thứ hai, với môn Toán cho khối B và D, môn Lịch sử cho khối C./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên