Chính phủ đưa ra gói hỗ trợ về thuế, hải quan nhằm hỗ trợ doanh nghiệp

VOV.VN -Hàng loạt chính sách thuế, hải quan sẽ được sửa đổi trong thời gian tới nhằm tạo điều kiện tối đa cho DN.

Tại họp báo Chính phủ chiều 31/7, trả lời câu hỏi của báo chí về việc không áp mức trần quảng cáo 15% cho các chi phí khuyến mại mà Chính phủ có bàn tới, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết: Để sửa nội dung này là thẩm quyền của Quốc hội. Vì trong Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, mức khống chế 15% không chỉ áp với quảng cáo, mà còn bao gồm cả thiết bị, khánh tiết, khuyến mại, hội nghị, hỗ trợ chi khác... 

Do vậy để minh bạch chính sách, để đảm bảo đúng với tình hình thực tế hiện nay và trong các quy định, trong hội nhập đàm phán của chúng ta, Bộ Tài chính đã trình để Chính phủ có một nghị quyết, trong đó có nội dung là giao cho Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Quốc hội lần thứ 10 này quy định chỉ khống chế 15% đối với chi quảng cáo thay vì một loạt các cái khoản chi khác.

Có 8 nhóm giải pháp liên quan tới quyền của Chính phủ và 15 giải pháp thuộc về quyền của Quốc hội. Những giải pháp này một nửa tập trung vào cải cách thủ tục hành chính thuế và hải quan để làm sao đạt được yêu cầu của Nghị quyết 19 của Chính phủ. Đến hết 2015 thời gian kê khai nộp thuế của doanh nghiệp là 171 giờ, thay vì là khoảng 700 giờ như hiện nay và 872 giờ của năm 2012. Còn lại là những giải pháp trực tiếp, không phải là gói kích cầu như mọi khi.

Do vậy, để tính được giá trị, theo Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn, là không chính xác và không đầy đủ. Đó là những giải pháp về thuế, xử lý vấn đề vướng mắc cho doanh nghiệp. Thứ trưởng ví dụ, trong luật chúng ta quy định hiện nay những người kinh doanh bằng ngoại tệ thì khi nộp thuế, phải nộp theo tỷ giá liên ngân hàng. Trong khi đó, doanh nghiệp hạch toán bằng tỷ giá thực tế quan hệ với ngân hàng thương mại. Do vậy, cơ bản doanh nghiệp cũng phải điều chỉnh lại sổ sách của mình. Làm thuế khác nguyên lý của kế toán. “Do vậy lần này điều chỉnh những bất hợp lý như vậy” – ông Tuấn nói.

Ngoài ra, những điều chỉnh lần này nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp hơn. Có những doanh nghiệp hiện nay nhập khẩu 1 năm khoảng trên 30 tỷ USD máy móc thiết bị mà cơ bản chúng ta chưa sản xuất được. Theo Luật Thuế giá trị gia tăng, DN phải nộp thuế giá trị gia tăng ngay khi thông quan, sau đó làm thủ tục hoàn thuế. Trong khi làm thủ tục hoàn thuế theo quy định cũng phải 45-60 ngày. “Trong lần trình này, sẽ giải quyết để doanh nghiệp thông quan ngay, được tạm chậm nộp tối đa 60 ngày để làm thủ tục hoàn ngay, nghĩa là giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp. Chi phí đó có thể ước tính 1.700-1.800 một năm” – Thứ trưởng nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng chỉ đạo cải cách mạnh mẽ 6 lĩnh vực của ngành thuế
Thủ tướng chỉ đạo cải cách mạnh mẽ 6 lĩnh vực của ngành thuế

VOV.VN - Thủ tướng: Ngành thuế cần nghiêm túc nhìn nhận 6 lĩnh vực còn nhiều hạn chế để tập trung khắc phục.

Thủ tướng chỉ đạo cải cách mạnh mẽ 6 lĩnh vực của ngành thuế

Thủ tướng chỉ đạo cải cách mạnh mẽ 6 lĩnh vực của ngành thuế

VOV.VN - Thủ tướng: Ngành thuế cần nghiêm túc nhìn nhận 6 lĩnh vực còn nhiều hạn chế để tập trung khắc phục.

Thủ tướng: Ngành thuế cần nghiêm túc khắc phục hạn chế
Thủ tướng: Ngành thuế cần nghiêm túc khắc phục hạn chế

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo như vậy trong cuộc làm việc với Tổng cục Thuế.

Thủ tướng: Ngành thuế cần nghiêm túc khắc phục hạn chế

Thủ tướng: Ngành thuế cần nghiêm túc khắc phục hạn chế

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo như vậy trong cuộc làm việc với Tổng cục Thuế.

Thủ tướng: “Phải sớm hình thành hải quan chuẩn mực quốc tế“
Thủ tướng: “Phải sớm hình thành hải quan chuẩn mực quốc tế“

VOV.VN -Thủ tướng nêu rõ quan điểm: Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng với nền kinh tế quốc tế, phải tập trung chỉ đạo, triển khai sớm hình thành hải quan hiện đại

Thủ tướng: “Phải sớm hình thành hải quan chuẩn mực quốc tế“

Thủ tướng: “Phải sớm hình thành hải quan chuẩn mực quốc tế“

VOV.VN -Thủ tướng nêu rõ quan điểm: Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng với nền kinh tế quốc tế, phải tập trung chỉ đạo, triển khai sớm hình thành hải quan hiện đại

Thủ tục hải quan cho xuất khẩu mất 4 ngày – không thể chấp nhận
Thủ tục hải quan cho xuất khẩu mất 4 ngày – không thể chấp nhận

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu ngành Hải quan tổ chức triển khai thực hiện tốt cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia.

Thủ tục hải quan cho xuất khẩu mất 4 ngày – không thể chấp nhận

Thủ tục hải quan cho xuất khẩu mất 4 ngày – không thể chấp nhận

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu ngành Hải quan tổ chức triển khai thực hiện tốt cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia.