Thủ tướng Tây Ban Nha ký sắc lệnh giải tán Quốc hội

VOV.VN - Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy vừa ký một sắc lệnh chính thức giải tán Quốc hội và kêu gọi tổng tuyển cử vào ngày 20/12 tới.

Ông Rajoy muốn tận dụng dịp này để đưa ra một chiến dịch tranh cử nêu bật thành tích của chính phủ trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng thời gian qua, từ đó nâng cao khả năng chiến thắng cho đảng Nhân dân (PP) của ông.


Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy. (Ảnh: RT)

Trong một tuyên bố hôm nay, Thủ tướng Rajoy khẳng định rằng ông đã hoàn thành lời hứa khi nhậm chức năm 2011 với việc giảm tỷ lệ thất nghiệp cao lúc bấy giờ đang ở mức kỷ lục và thúc đẩy kinh tế phục hồi, tìm lại tăng trưởng.

Ông Rajoy cho rằng, Tây Ban Nha đã trải qua những thăng trầm, từ khi phải xin cứu trợ của quốc tế cho đến lúc trở lại là một nước có đầy đủ lòng tin của các nhà đầu tư; từ chỗ là một nước có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất nhì châu Âu đến giai đoạn tạo được thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động.

Đảng Nhân dân (PP) cầm quyền của ông Rajoy hy vọng sự phục hồi kinh tế sẽ tăng khả năng chiến thắng của họ trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy, đảng Nhân dân và đảng Xã hội đối lập chính đang ganh đua sít sao, do đó, đảng bảo thủ của ông Rajoy có khả năng mất đa số ghế trong Quốc hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công tước Tây Ban Nha cưu mang người tị nạn Syria
Công tước Tây Ban Nha cưu mang người tị nạn Syria

VOV.VN -Con trai nữ Công tước Tây Ban Nha quá cố, người được ghi danh vào Guinness đã viết tiếp truyền thống từ thiện của gia đình, cưu mang người tị nạn Syria.

Công tước Tây Ban Nha cưu mang người tị nạn Syria

Công tước Tây Ban Nha cưu mang người tị nạn Syria

VOV.VN -Con trai nữ Công tước Tây Ban Nha quá cố, người được ghi danh vào Guinness đã viết tiếp truyền thống từ thiện của gia đình, cưu mang người tị nạn Syria.

"Catalonia cần phải tôn trọng luật pháp EU và Tây Ban Nha"
"Catalonia cần phải tôn trọng luật pháp EU và Tây Ban Nha"

VOV.VN - Đây là tuyên bố được Chính phủ Đức đưa ra hôm nay sau khi phe chủ trương ly khai đã giành quyền kiểm soát cơ quan lập pháp vùng Catalonia.

"Catalonia cần phải tôn trọng luật pháp EU và Tây Ban Nha"

"Catalonia cần phải tôn trọng luật pháp EU và Tây Ban Nha"

VOV.VN - Đây là tuyên bố được Chính phủ Đức đưa ra hôm nay sau khi phe chủ trương ly khai đã giành quyền kiểm soát cơ quan lập pháp vùng Catalonia.

Ấn tượng qua ảnh: Lễ hội “kỳ dị” ném bùn bẩn vào nhau ở Tây Ban Nha
Ấn tượng qua ảnh: Lễ hội “kỳ dị” ném bùn bẩn vào nhau ở Tây Ban Nha

VOV.VN - Trong lễ hội Cascamorras, dân làng Baza chuẩn bị sẵn bột màu, bùn bẩn, trứng, socola… để ném vào nhau với ý nghĩa xua đuổi sự xâm nhập văn hóa. 

Ấn tượng qua ảnh: Lễ hội “kỳ dị” ném bùn bẩn vào nhau ở Tây Ban Nha

Ấn tượng qua ảnh: Lễ hội “kỳ dị” ném bùn bẩn vào nhau ở Tây Ban Nha

VOV.VN - Trong lễ hội Cascamorras, dân làng Baza chuẩn bị sẵn bột màu, bùn bẩn, trứng, socola… để ném vào nhau với ý nghĩa xua đuổi sự xâm nhập văn hóa. 

Tây Ban Nha: Hàng chục nghìn người tuần hành ủng hộ Catalonia độc lập
Tây Ban Nha: Hàng chục nghìn người tuần hành ủng hộ Catalonia độc lập

VOV.VN - Ngày 11/9, hàng chục nghìn người ủng hộ xứ Catalonia tách khỏi Tây Ban Nha đã đổ xuống đường tuần hành ở Barcelona.

Tây Ban Nha: Hàng chục nghìn người tuần hành ủng hộ Catalonia độc lập

Tây Ban Nha: Hàng chục nghìn người tuần hành ủng hộ Catalonia độc lập

VOV.VN - Ngày 11/9, hàng chục nghìn người ủng hộ xứ Catalonia tách khỏi Tây Ban Nha đã đổ xuống đường tuần hành ở Barcelona.

Tổ chức từ thiện kêu gọi Tây Ban Nha mở cửa biên giới cho người tị nạn
Tổ chức từ thiện kêu gọi Tây Ban Nha mở cửa biên giới cho người tị nạn

VOV.VN - Tổ chức từ thiện “Bảo vệ Trẻ em” kêu gọi Tây Ban Nha mở cửa biên giới cho hàng trăm người tị nạn Syria đang tìm đường tới thành phố Melilla.

Tổ chức từ thiện kêu gọi Tây Ban Nha mở cửa biên giới cho người tị nạn

Tổ chức từ thiện kêu gọi Tây Ban Nha mở cửa biên giới cho người tị nạn

VOV.VN - Tổ chức từ thiện “Bảo vệ Trẻ em” kêu gọi Tây Ban Nha mở cửa biên giới cho hàng trăm người tị nạn Syria đang tìm đường tới thành phố Melilla.

Đảng ủng hộ Catalonia tách khỏi Tây Ban Nha thắng cử
Đảng ủng hộ Catalonia tách khỏi Tây Ban Nha thắng cử

VOV.VN - Đảng ủng hộ xứ Catalonia tách ra khỏi Tây Ban Nha vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử nghị viện khu vực hôm qua (27/9).

Đảng ủng hộ Catalonia tách khỏi Tây Ban Nha thắng cử

Đảng ủng hộ Catalonia tách khỏi Tây Ban Nha thắng cử

VOV.VN - Đảng ủng hộ xứ Catalonia tách ra khỏi Tây Ban Nha vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử nghị viện khu vực hôm qua (27/9).