Hà Nội: Một phụ nữ chết thảm khi băng qua đường sắt

Nơi xảy ra tai nạn có rào chắn nhưng nạn nhân vẫn cố tình chui qua để sang bên kia đường nên bị đoàn tàu đâm phải.

Vào khoảng 7h ngày 16/3, tại km 36 thuộc thôn An Khoái, xã Phúc Tiến, Phú Xuyên (Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn đường đường sắt thương tâm, khiến một người phụ nữ chết tại chỗ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn

Một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết: Vào thời điểm trên, một xe ô tô chở vôi đỗ bên lề đường, người phụ nữ xuống xe rồi băng qua đường sắt để gọi người mua vôi. Do không quan sát nên đã bị đoàn tàu SE7, đầu máy 928 chạy theo hướng Bắc – Nam tông phải.

Cú va chạm khiến người phụ nữ này văng xa hơn 30m và chết ngay tại chỗ. Nạn nhân được xác định là Phạm Võ Hà (38 tuổi quê ở xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh  Hà Nam).

Theo quan sát, nơi xảy ra tai nạn có rào chắn nhưng nạn nhân vẫn cố tình chui qua để sang bên kia đường tàu nên mới dẫn tới hậu quả thương tâm nói trên.

Ngay sau khi vụ tai nạn trên xảy ra, Công an huyện Phú Xuyên đã có mặt tại hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên