Séc sẽ có nữ tướng đầu tiên trong quân đội

VOV.VN - Chính phủ Séc đã thông qua đề xuất của Bộ Quốc phòng thăng hàm cấp tướng cho nữ Đại tá Lenka Smerdova.

Nếu được Tổng thống chấp thuận vào đầu tháng Năm tới, bà Lenka Smerdova sẽ là nữ sĩ quan đầu tiên giữ hàm cấp tướng trong quân đội Séc.

Bà Lenka Smerdova. Ảnh: Quân đội Séc

Bà Lenka Smerdova từng tốt nghiệp các trường quân sự của Séc và Slovakia, đồng thời kinh qua chức vụ trưởng bộ phận bổ sung nhân lực và tuyển quân mới cho quân đội Séc.

Bà Lenka Smerdova được phong hàm cấp Đại tá năm 2008. Bà được đánh giá là đã giúp tuyển cho quân đội Séc hàng ngàn tân binh mới trong thời gian vừa qua, đặc biệt trong ba năm trở lại đây khi thị trường lao động của Séc có tính cạnh tranh cao và tỉ lệ thất nghiệp ở mức thấp.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Martin Stropnicky, sau một phần tư thế kỷ được thành lập, đã đến lúc quân đội Séc phải có nữ sĩ quan được đứng trong hàng ngũ cấp tướng. Ông Martin Stropnicky ủng hộ bà Lenka Smerdova vào vị trí này bởi những thành công của bà trên cương vị lãnh đạo bộ phận tuyển quân của quân đội Séc.

Hiện quân đội Séc có gần 3.000 nữ binh sĩ và sĩ quan, chiếm 13% tổng số nhân lực của ngành. Đây cũng là một trong số các quốc gia có tỉ lệ cao phụ nữ phục vụ trong quân đội. Nếu chỉ tính riêng trong Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thì Cộng hòa Séc có tỉ lệ nữ binh sĩ và sĩ quan cao thứ năm trong số các nước thành viên.

Ngoài nữ Đại tá Lenka Smerdova, chính phủ cũng phê chuẩn đề xuất của Bộ Quốc phòng thăng hàm cấp tướng cho ba sĩ quan quân đội khác. Dự kiến Tổng thống Milos Zeman sẽ xem xét và phê chuẩn danh sách này vào ngày 8/5 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Séc ủng hộ chính sách cứng rắn với người nhập cư của Mỹ
Séc ủng hộ chính sách cứng rắn với người nhập cư của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman ủng hộ chính sách cứng rắn đối với người nhập cư của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Séc ủng hộ chính sách cứng rắn với người nhập cư của Mỹ

Séc ủng hộ chính sách cứng rắn với người nhập cư của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman ủng hộ chính sách cứng rắn đối với người nhập cư của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Séc khẳng định trông cậy vào châu Âu và Mỹ
Séc khẳng định trông cậy vào châu Âu và Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Séc khẳng định nước ông sẽ phụ thuộc chặt chẽ vào châu Âu và mối quan hệ giữa EU và tân chính quyền Mỹ.

Séc khẳng định trông cậy vào châu Âu và Mỹ

Séc khẳng định trông cậy vào châu Âu và Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Séc khẳng định nước ông sẽ phụ thuộc chặt chẽ vào châu Âu và mối quan hệ giữa EU và tân chính quyền Mỹ.

Séc lên án vụ tấn công khí độc tại Syria, cam kết tăng viện trợ
Séc lên án vụ tấn công khí độc tại Syria, cam kết tăng viện trợ

VOV.VN - Chính phủ Cộng hòa Séc lên án mạnh mẽ vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại một thị trấn của Syria.

Séc lên án vụ tấn công khí độc tại Syria, cam kết tăng viện trợ

Séc lên án vụ tấn công khí độc tại Syria, cam kết tăng viện trợ

VOV.VN - Chính phủ Cộng hòa Séc lên án mạnh mẽ vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại một thị trấn của Syria.

Séc phản đối đe dọa của Thổ Nhĩ Kỳ về làn sóng người di cư
Séc phản đối đe dọa của Thổ Nhĩ Kỳ về làn sóng người di cư

VOV.VN - Ngày 25/11 Thủ tướng Cộng hòa Séc Bohuslap Sobotka phản đối đe dọa của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới cho người di cư tràn vào châu Âu.

Séc phản đối đe dọa của Thổ Nhĩ Kỳ về làn sóng người di cư

Séc phản đối đe dọa của Thổ Nhĩ Kỳ về làn sóng người di cư

VOV.VN - Ngày 25/11 Thủ tướng Cộng hòa Séc Bohuslap Sobotka phản đối đe dọa của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới cho người di cư tràn vào châu Âu.