Ngoại trưởng Trung Quốc ủng hộ việc thực thi thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Về phía Iran, Bộ trưởng Mohammad Javad Zarif đánh giá cao sự phối hợp và hợp tác của Trung Quốc trong các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân.

Ngày 5/12, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã bày tỏ sự ủng hộ về việc thúc đẩy Thỏa thuận hạt nhân đã đạt được giữa nhóm P5+1 với Iran bất chấp những thay đổi về tình hình nội bộ của các nước tham gia đàm phán. 

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif (phải) và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (ảnh: AFP).

Ông Vương Nghị nói: “Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) là thỏa thuận quốc tế đã đạt được giữa sáu nước và Iran. Nó đã được ghi nhận trong Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Vì vậy, chắc chắn rằng Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung sẽ được thực thi đầy đủ và toàn diện, đây là nghĩa vụ và trách nhiệm chung của tất cả các bên tham gia thỏa thuận này. Nó không thể bị tác động bởi bất kỳ thay đổi tình hình nội bộ nào của các nước liên quan”. 

Về phía Iran, Bộ trưởng Mohammad Javad Zarif đánh giá cao sự phối hợp và hợp tác của Trung Quốc trong các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh việc tất cả các bên tham gia phải có trách nhiệm với thỏa thuận đã đạt được.

Ông Zarif nói: "Trong tiến trình đàm phán, Trung Quốc đã luôn duy trì phối hợp và hợp tác tuyệt vời với chúng tôi. Trung Quốc là một nhân tố quan trọng và chủ chốt. Thỏa thuận hạt nhân Iran là một thỏa thuận quốc tế đa phương và tất cả các nước tham gia phải có trách nhiệm bảo đảm và thực thi mang tính xây dựng thỏa thuận này".

"Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ thành viên nào tham gia thỏa thuận này hành động đơn phương để vi phạm thỏa thuận. Và tất nhiên, nếu điều đó xảy ra thì Iran vẫn có những sự lựa chọn khác", ông Zarif nhấn mạnh. 

Tương lai của thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5 + 1 (gồm 5 nước thường trực Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc và Đức) đạt được hồi tháng 7 năm ngoái, đang đứng trước nguy cơ bị đổ vỡ khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức vào tháng 1 tới. Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump tuyên bố sẽ bác bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Ngoài ra, hai bên cũng đã thảo luận về các biện pháp thúc đẩy hợp tác về các lĩnh vực năng lượng, thương mại và xây dựng cơ sở hạ tầng theo sáng kiến Con đường Tơ lụa mới của Trung Quốc. Phía Iran cũng hy vọng, quan hệ hai nước sẽ tiếp tục được mở rộng hơn nữa sau chuyến thăm Iran của Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến vào tháng 1 năm tới./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cáo buộc tàu Iran chĩa vũ khí vào trực thăng nước này
Mỹ cáo buộc tàu Iran chĩa vũ khí vào trực thăng nước này

VOV.VN - Một tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã chĩa vũ khí về phía máy bay trực thăng của Hải quân Mỹ bay qua eo biển Hormuz.

Mỹ cáo buộc tàu Iran chĩa vũ khí vào trực thăng nước này

Mỹ cáo buộc tàu Iran chĩa vũ khí vào trực thăng nước này

VOV.VN - Một tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã chĩa vũ khí về phía máy bay trực thăng của Hải quân Mỹ bay qua eo biển Hormuz.

Quốc hội Mỹ gia hạn Đạo luật Trừng phạt Iran thêm 10 năm
Quốc hội Mỹ gia hạn Đạo luật Trừng phạt Iran thêm 10 năm

VOV.VN - Tiếp sau động thái của Hạ viện, Thượng viện Mỹ ngày 1/12, đã thông qua Dự luật gia hạn các biện pháp trừng phạt Iran thêm 10 năm.

Quốc hội Mỹ gia hạn Đạo luật Trừng phạt Iran thêm 10 năm

Quốc hội Mỹ gia hạn Đạo luật Trừng phạt Iran thêm 10 năm

VOV.VN - Tiếp sau động thái của Hạ viện, Thượng viện Mỹ ngày 1/12, đã thông qua Dự luật gia hạn các biện pháp trừng phạt Iran thêm 10 năm.

Iran tố Mỹ “vi phạm rõ ràng” thỏa thuận hạt nhân
Iran tố Mỹ “vi phạm rõ ràng” thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rouhani gọi việc Quốc hội Mỹ yêu cầu mở rộng trừng phạt Iran là một “sự vi phạm rõ ràng” thỏa thuận hạt nhân đã ký kết.

Iran tố Mỹ “vi phạm rõ ràng” thỏa thuận hạt nhân

Iran tố Mỹ “vi phạm rõ ràng” thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rouhani gọi việc Quốc hội Mỹ yêu cầu mở rộng trừng phạt Iran là một “sự vi phạm rõ ràng” thỏa thuận hạt nhân đã ký kết.

“Mỹ gia hạn trừng phạt Iran là vi phạm thỏa thuận hạt nhân”
“Mỹ gia hạn trừng phạt Iran là vi phạm thỏa thuận hạt nhân”

VOV.VN - Iran tuyên bố quyết định gia hạn Đạo luật Trừng phạt Iran (ISA) thêm 10 năm của Quốc hội Mỹ là vi phạm thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015.

“Mỹ gia hạn trừng phạt Iran là vi phạm thỏa thuận hạt nhân”

“Mỹ gia hạn trừng phạt Iran là vi phạm thỏa thuận hạt nhân”

VOV.VN - Iran tuyên bố quyết định gia hạn Đạo luật Trừng phạt Iran (ISA) thêm 10 năm của Quốc hội Mỹ là vi phạm thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015.

"Thỏa thuận hạt nhân Iran giúp thế giới an toàn hơn"
"Thỏa thuận hạt nhân Iran giúp thế giới an toàn hơn"

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 6/12 khẳng định rằng thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 hồi tháng 7 đã làm thế giới an toàn hơn. 

"Thỏa thuận hạt nhân Iran giúp thế giới an toàn hơn"

"Thỏa thuận hạt nhân Iran giúp thế giới an toàn hơn"

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 6/12 khẳng định rằng thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 hồi tháng 7 đã làm thế giới an toàn hơn.