Khai trương Phố đi bộ Bùi Viện

VOV.VN -Phố Bùi Viện hay vẫn được gọi là “Phố Tây” Bùi Viện chính thức khai trương thành tuyến phố đi bộ của TP.HCM.

Tối 20/8, Sở Du lịch TP.HCM phối hợp với UBND quận 1 tổ chức khai trương “Phố đi bộ Bùi Viện” trên tuyến đường Bùi Viện (từ đoạn đường Đề Thám đến Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão).

"Phố Tây" Bùi Viện bắt đầu thi công từ đầu tháng 6 để chuyển thành phố đi bộ.

Toàn bộ vỉa hè của phố Tây trước đây, từ ngã tư Bùi Viện - Đề Thám đến đường Đỗ Quang Đẩu được chỉnh trang đồng bộ, lát mới đá granite trên tuyến đường dài 1.400m, với tổng mức đầu tư khoảng 10 tỷ đồng.

Tuyến phố đi bộ Bùi Viện

Thời gian hoạt động của phố đi bộ Bùi Viện từ 19h đến 2h ngày hôm sau, trong đó từ khung giờ 20-22h sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa nghệ thuật vào tối thứ Bảy và Chủ nhật.

Du khách sẽ được hưởng miễn phí các dịch vụ về vệ sinh, wifi, cung cấp thông tin, hỗ trợ du khách miễn phí.

Việc cấm các phương tiện giao thông di chuyển vào khu vực phố đi bộ thực hiện theo khung giờ quy định.

Những hộ dân sinh sống trong khu vực này được cấp thẻ ra vào, nhưng phải tắt máy, dắt bộ để đảm bảo an toàn cho du khách vui chơi.

Để đảm bảo lưu thông cho người đi bộ và du khách, các cơ sở kinh doanh tại phố Bùi Viện chỉ được phép bày bán trên toàn bộ phần vỉa hè, không được tràn xuống lòng đường.

Đặc biệt, các ngành hàng được quy hoạch rõ ràng, đa dạng, không trùng lắp, cơ sở kinh doanh phong phú...

Lễ khai trương tuyến phố đi bộ Bùi Viện

Ban tổ chức cũng sẽ bố trí hai sân khấu do các nghệ sĩ Việt Nam và nước ngoài biểu diễn vào dịp cuối tuần, kết hợp giao lưu văn hóa nghệ thuật các nước để phục vụ nghệ thuật cho du khách tham quan.

Ban tổ chức đồng thời nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch trong các tuyến hẻm và triển khai một số sự kiện lễ hội có tính đặc trưng cho tuyến phố đi bộ, gắn liền với điều kiện thực tế của khu phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều người dân vẫn đi xe máy vào phố đi bộ Bùi Viện trong giờ cấm
Nhiều người dân vẫn đi xe máy vào phố đi bộ Bùi Viện trong giờ cấm

VOV.VN- Nhiều người vẫn cố tình đi xe máy vào trong tuyến phố, gây khó khăn cho cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ. 

Nhiều người dân vẫn đi xe máy vào phố đi bộ Bùi Viện trong giờ cấm

Nhiều người dân vẫn đi xe máy vào phố đi bộ Bùi Viện trong giờ cấm

VOV.VN- Nhiều người vẫn cố tình đi xe máy vào trong tuyến phố, gây khó khăn cho cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ. 

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn hoãn đến tháng 10 mới mở cửa
Phố đi bộ Trịnh Công Sơn hoãn đến tháng 10 mới mở cửa

UBND quận Tây Hồ đang có chủ trương mở cửa phố đi bộ cuối tuần trên phố Trịnh Công Sơn và ngõ 431 Âu Cơ, ngõ 612 Lạc Long Quân – Hà Nội.

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn hoãn đến tháng 10 mới mở cửa

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn hoãn đến tháng 10 mới mở cửa

UBND quận Tây Hồ đang có chủ trương mở cửa phố đi bộ cuối tuần trên phố Trịnh Công Sơn và ngõ 431 Âu Cơ, ngõ 612 Lạc Long Quân – Hà Nội.

Ảnh: Lùi ngày khai trương phố đi bộ Trịnh Công Sơn vì chuyện đặt ki-ốt
Ảnh: Lùi ngày khai trương phố đi bộ Trịnh Công Sơn vì chuyện đặt ki-ốt

VOV.VN - Tuyến phố đi bộ thứ 2 của Hà Nội - phố Trịnh Công Sơn sẽ rời ngày khai trương đến tháng 10 để hoàn thiện hạ tầng và tiếp thu ý kiến người dân.

Ảnh: Lùi ngày khai trương phố đi bộ Trịnh Công Sơn vì chuyện đặt ki-ốt

Ảnh: Lùi ngày khai trương phố đi bộ Trịnh Công Sơn vì chuyện đặt ki-ốt

VOV.VN - Tuyến phố đi bộ thứ 2 của Hà Nội - phố Trịnh Công Sơn sẽ rời ngày khai trương đến tháng 10 để hoàn thiện hạ tầng và tiếp thu ý kiến người dân.

Hơn 1 tỷ đồng 1 mét vuông đất quanh khu phố đi bộ Hồ Gươm
Hơn 1 tỷ đồng 1 mét vuông đất quanh khu phố đi bộ Hồ Gươm

VOV.VN - Trong 7 tháng đầu năm, những tuyến đường đắt đỏ nhất khu vực phố đi bộ xung quanh Hồ Gươm (Hà Nội) đã vọt lên ngưỡng trên một tỷ đồng 1 mét vuông.

Hơn 1 tỷ đồng 1 mét vuông đất quanh khu phố đi bộ Hồ Gươm

Hơn 1 tỷ đồng 1 mét vuông đất quanh khu phố đi bộ Hồ Gươm

VOV.VN - Trong 7 tháng đầu năm, những tuyến đường đắt đỏ nhất khu vực phố đi bộ xung quanh Hồ Gươm (Hà Nội) đã vọt lên ngưỡng trên một tỷ đồng 1 mét vuông.