Lễ hội Nào Sồng cầu mùa của đồng bào Mông Suối Bau

VOV.VN -Lễ hội Nào Sồng để cầu ban cho một năm mưa thuận, gió hoà, không có sâu mọt, chuột, rắn phá hoại mùa màng của nhân dân.

Suối Bau là xã vùng 3 đặc biệt khó khăn của huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, với 10 bản và hơn 3.400 nhân khẩu, 100%  là đồng bào Mông. Đã thành thông lệ, cứ vào dịp đầu năm, bà con ở đây lại  tổ chức lễ hội Nào Sồng (lễ hội “Cầu mùa”) với mong ước một năm mưa thuận, gió hoà, mùa màng bội thu.

Theo những già làng ở Suối Bau, trước đây, do trình độ nhận thức của đồng bào vùng sâu, vùng xa còn hạn chế, bà con không biết cách làm ăn, gieo cấy đúng thời vụ. Vì thế  lúa ngô không tốt, không có năng suất dẫn đến thiếu ăn, thiếu mặc, cái đói nghèo cứ thế mà đeo bám quanh năm. Để khắc phục thực trạng này, lãnh đạo xã đã cùng các già làng bàn bạc thống nhất, trước khi đến mùa làm nương rẫy là phải tổ chức lễ “Nào Sồng”. Mục đích chính để vận động bà con bắt tay vào vụ sản xuất năm và tuyên truyền mọi người dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cùng các nội quy, quy ước của địa phương.

Thanh niên Mông múa hát trong Lễ hội Nào Sồng. Ảnh: Dân Việt

Để tổ chức lễ hội Nào Sồng, bà con đóng góp mua một con trâu hoặc con bò, hương cùng với vàng mã để làm 2 mâm lễ. Mâm lễ đầu tiên gồm: đầu con trâu, cơm, rượu, thịt, hương, vàng mã và tiền giấy để dâng lên trời, đất, cùng 4 vị thần canh giữ 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc để cầu ban cho một năm mưa thuận, gió hoà, không có sâu mọt, chuột, rắn phá hoại mùa màng của nhân dân. Mâm lễ thứ hai, gồm: cơm, rượu, thịt, hương, vàng mã và tiền giấy dâng lên các vị thần đất, thần nước, thần cây, thần đá và tổ tiên để cầu phù hộ cho bà con có cuộc sống bình yên và mùa màng tươi tốt, thóc ngô đầy bồ, gia súc gia cầm đầy chuồng.

Một người cao tuổi, có uy tín,  hiểu biết sâu rộng về phong tục của lễ hội được bà con mời làm ông mo khấn trong buổi lễ.  Nội dung bài khấn được ông mo Thào A Chìa khấn như sau: “Hôm nay là ngày lành tháng tốt, UBND xã Suối Bau chúng tôi tổ chức lễ hội Nào Sồng. Mời các vị thần trời, đất, 4 vị thần canh giữ 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc; mời tất cả các vị thần cai quản trên địa phận vùng đất xã Suối Bau,; mời tổ tiên đến cùng UBND xã và bà con nhân dân xã Suối Bau chung vui lễ Nào Sồng và nhận các lễ vật mà UBND xã và bà con Suối Bau đã thành tâm dâng lên các vị thần. Cầu mong các vị thần xua đi những vận hạn, những điều không may mắn của năm cũ, bước sang năm mới, mưa thuận gió hoà,  mùa màng bội thu; phù hộ cho bà con nhân dân ở 10 bản trong toàn xã năm mới không ốm đau, bệnh tật, gặp nhiều may mắn, cuộc sống bình yên”.

Sau phần lễ, UBND xã đánh giá những việc đã làm được và chưa được trong năm  cũ;  đồng thời thống nhất nội dung kế hoạch năm mới và tổ chức cho nhân dân ký cam kết  thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với việc thực hiện cam kết “5 có, 5 không” trong đồng bào Mông; thực hiện tốt các quy ước, hương ước của xã, của bản. Bản cam kết tập trung vào nội dung: chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; không tảo hôn, không thách cưới; người chết không để lâu ngày; không di cư tự do; không thả rông gia súc, gia cầm; không tranh chấp đất đai, không phá rừng làm nương rẫy; không trộm cắp, không cờ bạc; không tái trồng cây thuốc phiện, không nghiện hút, không buôn bán ma tuý. Tiếp đó, bà con các bản chung vui đoàn kết bên mâm cỗ lễ hội, cùng nhiều trò chơi dân gian.

Lễ Nào Sồng. Ảnh: Dân Việt

Kết thúc lễ hội Nào Sồng, nhà nhà ai ấy đều tự giác ra quân bắt tay vào sản xuất để kịp thời vụ năm mới. Nhờ duy trì và phát huy tốt lễ hội Nào Sồng, nhiều năm lại đây xã  không còn tình trạng di dịch cư tự do, tái trồng cấy thuốc phiện.  Các vụ việc tranh chấp đất đai trong ngoài xã cũng được dẹp bỏ. An ninh trật tự trên địa bàn xã từ đó ổn định, bà con yên tâm lao động sản xuất.

Ông  Sùng A Lù, Bản Suối Hiền cho biết: “Từ khi có Lễ hội Nào Sồng, cuộc sống của bà con nhân dân chúng tôi đã có nhiều đổi thay; con cái trong độ tuổi được đến trường; con cái phải đủ tuổi mới được lấy vợ, lấy chồng và mỗi cặp vợ chồng  chỉ sinh đẻ từ 1 đến 2 con; không du canh du cư, không phá rừng làm nương rẫy; bà con nhân dân cùng nhau thay đổi cây trồng vật nuôi đúng theo khoa học kỹ thuật, năm sau thu nhập cao hơn năm trước, có cuộc sống no ấm hơn”.

Lễ hội Nào Sồng Suối Bau trước đây rườm rà, diễn ra trong nhiều ngày, giờ rút gọn chỉ còn một ngày nhưng vẫn đảm bảo nghi lễ, thành kính. Lễ hội không chỉ có ý nghĩa đối với đời sống, sinh hoạt và tâm linh của đồng bào Mông ở đây, mà còn động viên bà con đoàn kết thi đua lao động sản xuất và gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh: “Sẽ cấm lễ hội phản văn hóa”
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh: “Sẽ cấm lễ hội phản văn hóa”

Theo Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có địa phương coi lễ hội như ngành kinh tế mũi nhọn nên không dễ thuyết phục để quy hoạch lại.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh: “Sẽ cấm lễ hội phản văn hóa”

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh: “Sẽ cấm lễ hội phản văn hóa”

Theo Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có địa phương coi lễ hội như ngành kinh tế mũi nhọn nên không dễ thuyết phục để quy hoạch lại.

Lễ hội xuân 2015: Nhiều tồn tại đã được khắc phục
Lễ hội xuân 2015: Nhiều tồn tại đã được khắc phục

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, so với các năm trước đây, năm nay, các ban chỉ đạo và ban tổ chức lễ hội ý thức trách nhiệm cao hơn, nhiều tồn tại đã được khắc phục...

Lễ hội xuân 2015: Nhiều tồn tại đã được khắc phục

Lễ hội xuân 2015: Nhiều tồn tại đã được khắc phục

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, so với các năm trước đây, năm nay, các ban chỉ đạo và ban tổ chức lễ hội ý thức trách nhiệm cao hơn, nhiều tồn tại đã được khắc phục...

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh: “Sẽ giảm tần suất tổ chức các lễ hội“
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh: “Sẽ giảm tần suất tổ chức các lễ hội“

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ VHTT&DL cho rằng, quy mô và tần suất lễ hội hiện nay vẫn còn hơi cao, dầy. Vì vậy hướng sắp tới là giảm tần suất lễ hội.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh: “Sẽ giảm tần suất tổ chức các lễ hội“

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh: “Sẽ giảm tần suất tổ chức các lễ hội“

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ VHTT&DL cho rằng, quy mô và tần suất lễ hội hiện nay vẫn còn hơi cao, dầy. Vì vậy hướng sắp tới là giảm tần suất lễ hội.

Rực rỡ Lễ hội truyền thống đình Nhật Tân
Rực rỡ Lễ hội truyền thống đình Nhật Tân

VOV.VN -Lễ hội đình làng Nhật Tân được nhân dân tổ chức hàng năm để tưởng nhớ hồng ân của các vị thánh thần và Uy Linh Đức Đại Vương Trần Linh Lang.

Rực rỡ Lễ hội truyền thống đình Nhật Tân

Rực rỡ Lễ hội truyền thống đình Nhật Tân

VOV.VN -Lễ hội đình làng Nhật Tân được nhân dân tổ chức hàng năm để tưởng nhớ hồng ân của các vị thánh thần và Uy Linh Đức Đại Vương Trần Linh Lang.

Người Ma Coong tưng bừng trong lễ hội đập trống
Người Ma Coong tưng bừng trong lễ hội đập trống

VOV.VN -Tối 6/3, tại bản Cà Roòng 1, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình diễn ra lễ hội đập trống truyền thống của đồng bào Ma Coong.

Người Ma Coong tưng bừng trong lễ hội đập trống

Người Ma Coong tưng bừng trong lễ hội đập trống

VOV.VN -Tối 6/3, tại bản Cà Roòng 1, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình diễn ra lễ hội đập trống truyền thống của đồng bào Ma Coong.

Khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 5
Khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 5

VOV.VN - Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khai mạc đánh giá cao những đóng góp của ngành cà phê vào sự phát triển kinh tế đất nước.

Khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 5

Khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 5

VOV.VN - Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khai mạc đánh giá cao những đóng góp của ngành cà phê vào sự phát triển kinh tế đất nước.

Múa đương đại Việt Nam đến với Lễ hội chợ đêm ASEAN – Đông Nam Á
Múa đương đại Việt Nam đến với Lễ hội chợ đêm ASEAN – Đông Nam Á

VOV.VN - Những tiết mục múa đương đại đặc sắc như “Phượng hoàng”, “Mùa đom đóm”, “Chim Công” được giới thiệu lại Lễ hội chợ đêm ASEAN – Đông Nam Á.

Múa đương đại Việt Nam đến với Lễ hội chợ đêm ASEAN – Đông Nam Á

Múa đương đại Việt Nam đến với Lễ hội chợ đêm ASEAN – Đông Nam Á

VOV.VN - Những tiết mục múa đương đại đặc sắc như “Phượng hoàng”, “Mùa đom đóm”, “Chim Công” được giới thiệu lại Lễ hội chợ đêm ASEAN – Đông Nam Á.

Đặc sắc lễ hội Tú Tỉ dân tộc Giấy ở Lai Châu
Đặc sắc lễ hội Tú Tỉ dân tộc Giấy ở Lai Châu

VOV.VN -Lễ hội Tú Tỉ là nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Lai Châu, và là điểm đến lý tưởng của du khách trong và ngoài nước.

Đặc sắc lễ hội Tú Tỉ dân tộc Giấy ở Lai Châu

Đặc sắc lễ hội Tú Tỉ dân tộc Giấy ở Lai Châu

VOV.VN -Lễ hội Tú Tỉ là nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Lai Châu, và là điểm đến lý tưởng của du khách trong và ngoài nước.

Lễ hội Đức 2015: Kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Đức-Việt
Lễ hội Đức 2015: Kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Đức-Việt

VOV.VN -Tiêu điểm của Lễ hội sẽ là màn biểu diễn vào buổi tối của ban nhạc Raggabund chuyên về dòng nhạc Reggae và dancehall. 

Lễ hội Đức 2015: Kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Đức-Việt

Lễ hội Đức 2015: Kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Đức-Việt

VOV.VN -Tiêu điểm của Lễ hội sẽ là màn biểu diễn vào buổi tối của ban nhạc Raggabund chuyên về dòng nhạc Reggae và dancehall. 

Rộn ràng lễ hội cầu ngư mở màn mùa biển mới
Rộn ràng lễ hội cầu ngư mở màn mùa biển mới

VOV.VN - Lễ hội Cầu ngư là một trong những lễ hội truyền thống lớn nhất và quan trọng của người dân ven biển, cầu mong cho một năm mưa thuận gió hòa.

Rộn ràng lễ hội cầu ngư mở màn mùa biển mới

Rộn ràng lễ hội cầu ngư mở màn mùa biển mới

VOV.VN - Lễ hội Cầu ngư là một trong những lễ hội truyền thống lớn nhất và quan trọng của người dân ven biển, cầu mong cho một năm mưa thuận gió hòa.

19.000 người mặc áo dài đến tham dự Lễ hội Áo dài
19.000 người mặc áo dài đến tham dự Lễ hội Áo dài

VOV.VN - Trong 2 ngày diễn ra Lễ hội đã có 42.000 lượt khách đến tham gia, trong đó có 19.000 khách mặc trang phục áo dài.

19.000 người mặc áo dài đến tham dự Lễ hội Áo dài

19.000 người mặc áo dài đến tham dự Lễ hội Áo dài

VOV.VN - Trong 2 ngày diễn ra Lễ hội đã có 42.000 lượt khách đến tham gia, trong đó có 19.000 khách mặc trang phục áo dài.