Sophia Loren tái xuất: Hình ảnh thu nhỏ của Hollywood một thời

Với LHP Cannes, Sophia Loren là một huyền thoại gần như ngang tầm biểu tượng nước Pháp Brighitte Bardot.

Nhân dịp huyền thoại màn bạc Italy Sophia Loren (nay 79 tuổi) sắp trở lại màn ảnh rộng tại liên hoan điện ảnh lớn nhất thế giới, LHP Cannes, cùng điểm lại những điểm nhấn trong sự nghiệp của bà.

LHP Cannes lần thứ 67 năm nay diễn ra từ 14 đến 25/5 tại thành phố biển Cannes của nước Pháp. Theo Hollywood Reporter, có tin Sophia Loren được mời làm khách mời danh dự ở mảng Kinh điển của Cannes. Minh tinh vừa có cuộc trở lại màn ảnh trong phim ngắn La Voce Umana (tên tiếng Anh The Human Voice) do chính con trai bà là Edoardo Ponti đạo diễn.

Tại Cannes, Loren sẽ vừa dự ra mắt phim này vừa diễn thuyết tại một lớp chuyên ngành điện ảnh. Phim gần nhất mà bà đóng là Nine (2009). Ngoài ra, phim kinh điển Marriage Italian Style (1964) của Loren cũng được giới thiệu bản mới tại Cannes nhân dịp này.

Bệ phóng sự nghiệp

Với Cannes, Loren là một huyền thoại gần như ngang tầm biểu tượng nước Pháp Brighitte Bardot. Ảnh bà trên thảm đỏ năm 1955 và bên bờ biển Cannes được chọn vào trong số những bức ảnh biểu tượng của LHP lâu năm này, cùng với Bardot, Elizabeth Taylor…

Sophia Loren trong chiếc váy trắng biểu tượng của LHP Cannes 1955.

Loren giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Cannes vào năm 1961 với vai diễn trong bộ phim Two Women. Năm 1966, bà được mời làm chủ tịch ban giám khảo. Đó là chuyên môn, nhưng trước hết là vẻ đẹp. Xuất hiện tại Cannes năm 1955, LHP lần thứ 8, bà là người được chụp ảnh nhiều nhất sự kiện năm đó. Còn Brigitte Bardot, trong cùng năm 1955, mới là một diễn viên vô danh nóng bỏng gây chú ý.

Khi Loren bước xuống bậc thang LHP trong chiếc váy trắng kiểu cô dâu lộng lẫy, đeo găng tay đen và khoác khăn lông thú quyền quý, bà đã biến thảm đỏ thành sân khấu trình diễn sắc đẹp, không chỉ cho mình mà cho tất cả những ngôi sao đến sau. Thảm đỏ điện ảnh biến thành nơi tôn vinh thời trang, và điều đó đúng đến tận bây giờ, gần 60 năm sau mọi chuyện vẫn là như thế.

Năm đó, Loren mới 21 tuổi. Hình ảnh bà trong chiếc váy trắng biểu tượng cũng được coi là hình ảnh thu nhỏ của một Hollywood lấp lánh thời hoàng kim.

Không lâu sau, vào năm 1957, sự nghiệp Hollywood của chính Loren khởi đầu. Bà đóng phim đầu tiên tại Mỹ Boy on a Dolphin. Tiếp theo đó là vài dự án khác rồi chính thức trở thành ngôi sao quốc tế nhờ hợp đồng với hãng phim lớn Paramount Pictures năm 1958.

Sang thập niên 60, Loren đã là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất thế giới. Bà đóng kiệt tác của đời mình, Two Women (1960), vai diễn nhận 22 giải thưởng lớn nhỏ trong đó có Cannes và Oscar. Bà lên đến đỉnh cao sự nghiệp khi nhận thù lao 1 triệu USD cho phim The Fall of the Roman Empire.

Thế rồi suốt gần 60 năm nay, bà là huyền thoại điện ảnh không thể thay thế. Có thể nói, Cannes đã là bệ phóng tuyệt vời của bà. Và Loren cũng tận dụng bệ phóng này rất hiệu quả. Bà không chỉ chứng tỏ tài năng bằng phim ảnh, mà còn gây tiếng vang bằng thời trang và nhan sắc.

Vai diễn mơ ước

Năm nay, khi trở lại Cannes, Loren tiếp tục gắn bó với con trai bà, đạo diễn 40 tuổi Edoardo Ponti. Là một phụ nữ từng bị sẩy thai 2 lần rồi mới sinh được 2 đứa con, Loren rất thương con. Bà từng nhận lời đóng phim đầu tay của Ponti Between Strangers (2002) nhằm giúp cho sự nghiệp của con.

Loren và con trai Ponti, đạo diễn bộ phim ngắn mới nhất của bà - The Human voice.

Còn phim ngắn mới The Human Voice dựa trên một vở kịch do nhà thơ kiêm nhà soạn kịch Pháp Jean Cocteau sáng tác.

Phim khá độc đáo, diễn ra chỉ trong một ngày, kể về một người phụ nữ bị người yêu chia tay qua điện thoại. Khán giả chỉ biết được một phần cuộc trò chuyện qua những câu thoại của nhân vật nữ, bị ngắt quãng bởi các dịch vụ mời chào qua điện thoại của Italy.

Vai diễn này là mong ước của Loren từ khi bà mới trở thành diễn viên. Đến nay, điều đó mới trở thành hiện thực, khi người con trai dành vai diễn cho bà. Với tài năng diễn xuất của mình, bà hy vọng biến câu chuyện trở nên ấn tượng và có ý nghĩa.

Loren là huyền thoại điện ảnh hiếm hoi vẫn chăm chỉ đóng phim dù đã cao tuổi. Dù đã 5 năm nay không đóng phim điện ảnh nhưng bà vẫn tham gia một số phim truyền hình của Italy từ 3 năm trước.

Một LHP Cannes nữa sắp đến và rất nhiều ký ức mới sẽ được tạo ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Jane Campion làm Chủ tịch Hội đồng giám khảo LHP Cannes
Jane Campion làm Chủ tịch Hội đồng giám khảo LHP Cannes

VOV.VN -Nữ đạo diễn Jane Campion đã được chọn làm Chủ tịch Hội đồng giám khảo LHP Cannes lần thứ 67 diễn ra từ ngày 14-25/5/2014.

Jane Campion làm Chủ tịch Hội đồng giám khảo LHP Cannes

Jane Campion làm Chủ tịch Hội đồng giám khảo LHP Cannes

VOV.VN -Nữ đạo diễn Jane Campion đã được chọn làm Chủ tịch Hội đồng giám khảo LHP Cannes lần thứ 67 diễn ra từ ngày 14-25/5/2014.

Lý Nhã Kỳ đến Cannes vẫn nhận là Đại sứ Du lịch
Lý Nhã Kỳ đến Cannes vẫn nhận là Đại sứ Du lịch

(VOV) - Tuy đã thôi đảm nhiệm vị trí này được gần 1 năm nhưng cô vẫn giới thiệu mình là Đại sứ khi trả lời phỏng vấn

Lý Nhã Kỳ đến Cannes vẫn nhận là Đại sứ Du lịch

Lý Nhã Kỳ đến Cannes vẫn nhận là Đại sứ Du lịch

(VOV) - Tuy đã thôi đảm nhiệm vị trí này được gần 1 năm nhưng cô vẫn giới thiệu mình là Đại sứ khi trả lời phỏng vấn

Nữ diễn viên “phim 18+” Hàn Quốc làm giám khảo LHP Cannes
Nữ diễn viên “phim 18+” Hàn Quốc làm giám khảo LHP Cannes

VOV.VN - Jeon Do Yeon là nữ diễn viên đầu tiên của Hàn Quốc được lựa chọn làm GK LHP Cannes. Cô nổi tiếng với nhiều phim tâm lý 18+.

Nữ diễn viên “phim 18+” Hàn Quốc làm giám khảo LHP Cannes

Nữ diễn viên “phim 18+” Hàn Quốc làm giám khảo LHP Cannes

VOV.VN - Jeon Do Yeon là nữ diễn viên đầu tiên của Hàn Quốc được lựa chọn làm GK LHP Cannes. Cô nổi tiếng với nhiều phim tâm lý 18+.

“Bức ảnh thất lạc” - Phim Campuchia giành giải Cannes
“Bức ảnh thất lạc” - Phim Campuchia giành giải Cannes

(VOV)-Bộ phim tự truyện hợp tác giữa Campuchia – Pháp “Bức ảnh thất lạc” của đạo diễn Rithy Panh đã giành giải "Một góc nhìn" tại LHP Canne

“Bức ảnh thất lạc” - Phim Campuchia giành giải Cannes

“Bức ảnh thất lạc” - Phim Campuchia giành giải Cannes

(VOV)-Bộ phim tự truyện hợp tác giữa Campuchia – Pháp “Bức ảnh thất lạc” của đạo diễn Rithy Panh đã giành giải "Một góc nhìn" tại LHP Canne

Dàn nghệ sỹ ấn tượng trên thảm đỏ bế mạc LHP Cannes
Dàn nghệ sỹ ấn tượng trên thảm đỏ bế mạc LHP Cannes

(VOV) - LHP Cannes lần thứ 66 diễn ra từ ngày 15 - 26/5 tại thành phố Cannes, Pháp đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả.

Dàn nghệ sỹ ấn tượng trên thảm đỏ bế mạc LHP Cannes

Dàn nghệ sỹ ấn tượng trên thảm đỏ bế mạc LHP Cannes

(VOV) - LHP Cannes lần thứ 66 diễn ra từ ngày 15 - 26/5 tại thành phố Cannes, Pháp đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả.

Phim giành giải Cannes bị chỉ trích vì… nhiều cảnh “nóng”
Phim giành giải Cannes bị chỉ trích vì… nhiều cảnh “nóng”

(VOV) -Mặc dù giành được giải Cành cọ vàng với hạng mục phim hay nhất nhưng “Blue Is The Warmest Color” vẫn bị tác giả kịch bản chỉ trích.

Phim giành giải Cannes bị chỉ trích vì… nhiều cảnh “nóng”

Phim giành giải Cannes bị chỉ trích vì… nhiều cảnh “nóng”

(VOV) -Mặc dù giành được giải Cành cọ vàng với hạng mục phim hay nhất nhưng “Blue Is The Warmest Color” vẫn bị tác giả kịch bản chỉ trích.