Gặp người “phóng viên phường” tuổi thất thập

VOV.VN -Hơn 10 năm nay, ông Lê Văn Hữu vẫn miệt mài gắn bó với công tác truyền thanh phường Tứ Liên (Hà Nội).

Dù đã ngoài 70 tuổi nhưng ông Lê Văn Hữu, ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội vẫn luôn nhiệt tình tham gia công tác xã hội. Hơn 10 năm nay, ông vẫn miệt mài gắn bó với công tác truyền thanh phường Tứ Liên và hiện là Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi của phường. Với những đóng góp của mình, ông luôn được bà con nơi đây tin yêu.

“Hôm nào ông không phát là các cháu muộn học”

Hơn 10 năm nay, người dân ở phường Tứ Liên đã quen thuộc với những bản tin được phát ra từ đài truyền thanh phường, do ông Lê Văn Hữu phụ trách. Từ năm 2003 đến nay, đều đặn vào 7h30 và 16h30 hàng ngày, thông tin thời sự bổ ích trên sóng truyền thanh tại phường Tứ Liên lại được ông Hữu truyền tải đầy đủ đến bà con nơi đây.

Dù tuổi cao, nhưng ông Hữu vẫn say mê với công việc truyền thanh của phường

“Tiếng” là Trưởng đài, nhưng toàn bộ công việc từ viết bài, biên tập thông tin, phát thanh trên sóng đến làm kỹ thuật… đều do một mình ông đảm nhận. Ông Hữu cho biết, để các chương trình phát thanh của phường không nhàm chán và thu hút sự lắng nghe của người dân, hàng ngày ông phải theo dõi sát sao tin tức trong cả nước, đặc biệt là thông tin liên quan trực tiếp đến đời sống của bà con tại khu dân cư. Vì vậy, dù thời lượng mỗi buổi phát sóng khoảng 15 đến 30 phút, nhưng ông Hữu luôn phải chuyên tâm, dành thời gian chuẩn bị chu đáo, nội dung đúng hướng tuyên truyền và phát thanh lưu loát.

Ông Lê Văn Hữu chia sẻ: “Nghề này xác định là làm dâu trăm họ, có người thích, có người không; tuy dễ nhưng lại khó, phải nắm bắt thời điểm. Ví dụ dịp 19/8, 2/9… tôi phải tìm tài liệu để tuyên truyền sao cho phù hợp. Có chương trình trở nên quen thuộc, nên có nhiều người bảo rằng “hôm nào ông không phát thanh thì cháu muộn học, muộn cơm”. Khi làm khó khăn cũng nhiều, tôi tuổi cao nhưng cũng phải cố gắng. Tôi thấy là tham gia hoạt động thì vui, khỏe hơn”.

Miệt mài làm “phóng viên phường”

Dù tuổi đã cao nhưng với tinh thần lạc quan, tích cực, ông Hữu luôn miệt mài đóng góp sức mình cho quê hương, đất nước. Những năm qua, hình ảnh ông Trạm trưởng đài truyền thanh phường không quản mưa gió, đều đặn cung cấp thông tin, hay cùng với anh em trong tổ văn hóa đi sửa từng đường dây điện, chiếc loa hỏng… đã trở nên thân thuộc với người dân nơi đây.

Ông Vũ Minh Cảnh, người dân ở cụm 5, phường Tứ Liên cho biết: “Tôi rất tâm đắc và thích nghe truyền thanh của phường, bởi vì đài truyền thanh phường có nhiều tin thiết thực với người dân như những hướng dẫn, thông báo của cơ sở. Nếu không có thì không nắm được thông tin của phường. Hàng ngày tôi thấy ông Hữu đạp xe đến đúng giờ, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật”.

Theo ông Trần Văn Bách, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, việc duy trì đều đặn và phát triển kênh thông tin tại phường có tác động tích cực tới người dân nơi đây. Thông qua đài truyền thanh phường do ông Lê Văn Hữu phụ trách, thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các cuộc vận động như “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… trở nên gần gũi, dễ nghe, dễ hiểu và được triển khai sâu rộng trong nhân dân.

Với những đóng góp của mình, ông Lê Văn Hữu được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen của địa phương, năm nào cũng đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”…

Ngoài việc làm Trưởng đài phát thanh phường Tứ Liên, ông Lê Văn Hữu còn là Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi của phường và luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Công việc nào ông cũng làm với tất cả say mê.

Bởi vậy, đóng góp của những người cao tuổi như ông Lê Văn Hữu góp phần quan trọng trong việc xây dựng đời sống - văn hóa khu dân cư, đồng thời cũng khẳng định sự cống hiến không mệt mỏi của người cao tuổi. Họ sẽ luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ hôm nay học tập và noi theo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chương trình phát thanh kỷ niệm 40 năm quan hệ Việt - Nhật
Chương trình phát thanh kỷ niệm 40 năm quan hệ Việt - Nhật

VOV.VN - Hiện tại hai nước đang nỗ lực đưa mối quan hệ đi vào chiều sâu.

Chương trình phát thanh kỷ niệm 40 năm quan hệ Việt - Nhật

Chương trình phát thanh kỷ niệm 40 năm quan hệ Việt - Nhật

VOV.VN - Hiện tại hai nước đang nỗ lực đưa mối quan hệ đi vào chiều sâu.

Báu vật của nữ nhà báo phát thanh
Báu vật của nữ nhà báo phát thanh

VOV.VN - Bà kể chuyện Trường Sa, những tình cảm của bà dành cho lính đảo… Và bà coi đó là báu vật của đời mình.

Báu vật của nữ nhà báo phát thanh

Báu vật của nữ nhà báo phát thanh

VOV.VN - Bà kể chuyện Trường Sa, những tình cảm của bà dành cho lính đảo… Và bà coi đó là báu vật của đời mình.

Tự hào Đài Phát thanh Giải phóng (CP 90)
Tự hào Đài Phát thanh Giải phóng (CP 90)

VOV.VN-Những cán bộ, phóng viên năm xưa của Đài Phát thanh giải phóng luôn dõi theo bước tiến của Đài TNVN.

Tự hào Đài Phát thanh Giải phóng (CP 90)

Tự hào Đài Phát thanh Giải phóng (CP 90)

VOV.VN-Những cán bộ, phóng viên năm xưa của Đài Phát thanh giải phóng luôn dõi theo bước tiến của Đài TNVN.

Việt Nam-Cuba tăng cường hợp tác phát thanh
Việt Nam-Cuba tăng cường hợp tác phát thanh

VOV.VN-Cuba cam kết sẽ làm hết sức để thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa Đài TNVN và Viện PT-TH Cuba một cách hiệu quả nhất.

Việt Nam-Cuba tăng cường hợp tác phát thanh

Việt Nam-Cuba tăng cường hợp tác phát thanh

VOV.VN-Cuba cam kết sẽ làm hết sức để thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa Đài TNVN và Viện PT-TH Cuba một cách hiệu quả nhất.

Buổi phát thanh đặc biệt ngày 2/9/1945
Buổi phát thanh đặc biệt ngày 2/9/1945

Lời Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập được đưa lên không trung từ máy phát thanh nhỏ, cũ kỹ và qua ăng ten đặt trên nóc nhà.

Buổi phát thanh đặc biệt ngày 2/9/1945

Buổi phát thanh đặc biệt ngày 2/9/1945

Lời Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập được đưa lên không trung từ máy phát thanh nhỏ, cũ kỹ và qua ăng ten đặt trên nóc nhà.

50 năm Chương trình phát thanh tiếng Nhật
50 năm Chương trình phát thanh tiếng Nhật

VOV.VN - Chương trình đã bắc nhịp cầu hữu nghị, tạo sự hiểu biết lẫn nhau, để hai nước Việt Nam và Nhật Bản cùng hợp tác và phát triển.

50 năm Chương trình phát thanh tiếng Nhật

50 năm Chương trình phát thanh tiếng Nhật

VOV.VN - Chương trình đã bắc nhịp cầu hữu nghị, tạo sự hiểu biết lẫn nhau, để hai nước Việt Nam và Nhật Bản cùng hợp tác và phát triển.

Tập huấn giảng viên phát thanh về giảm thiểu rủi ro thảm họa
Tập huấn giảng viên phát thanh về giảm thiểu rủi ro thảm họa

VOV.VN-Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, cách viết tin, bài về thiên tai cho các nhà báo phát thanh.

Tập huấn giảng viên phát thanh về giảm thiểu rủi ro thảm họa

Tập huấn giảng viên phát thanh về giảm thiểu rủi ro thảm họa

VOV.VN-Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, cách viết tin, bài về thiên tai cho các nhà báo phát thanh.