Cảnh báo giả mạo nhân viên ngân hàng gọi điện để lừa đảo

VOV.VN -Kẻ xấu gọi điện cho thuê bao, xưng danh là cán bộ Vietcombank thông báo khách hàng trúng thưởng chương trình tri ân...

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa có cảnh báo về việc giả mạo ngân hàng gọi điện thoại để lừa đảo. Cụ thể, Vietcombank cho biết, thời gian gần đây, xuất hiện nhiều trường hợp kẻ xấu mạo danh ngân hàng gọi điện thoại cho các thuê bao với mục đích lừa đảo. Các chiêu thức kẻ xấu hay sử dụng là gọi điện cho thuê bao, rồi xưng danh là cán bộ Vietcombank thông báo khách hàng đã trúng thưởng chương trình tri ân với giá trị giải thưởng rất cao rồi yêu cầu khách hàng lập hồ sơ hoặc mua thẻ cào điện thoại với lời dụ dỗ là “để giữ giải thưởng”. Khi khách hàng nghi ngờ, gọi lại số điện thoại đó thì không bao giờ liên lạc được.

Do đó, Vietcombank khẳng định: Tất cả các cuộc điện thoại xưng danh Vietcombank như đã nêu trên đều là giả mạo, không phải là thông báo của Vietcombank, khách hàng cần cảnh giác trước các hiện tượng của kẻ xấu như nêu trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh báo việc thanh toán thẻ quốc tế giả mạo
Cảnh báo việc thanh toán thẻ quốc tế giả mạo

VOV.VN -Ngân hàng Nhà nước vừa gửi đi thông báo khẩn cấp về việc phòng, chống thanh toán thẻ quốc tế giả mạo.

Cảnh báo việc thanh toán thẻ quốc tế giả mạo

Cảnh báo việc thanh toán thẻ quốc tế giả mạo

VOV.VN -Ngân hàng Nhà nước vừa gửi đi thông báo khẩn cấp về việc phòng, chống thanh toán thẻ quốc tế giả mạo.

Nhiều website giả mạo Đại Quang Minh rao bán căn hộ khu đô thị Sala
Nhiều website giả mạo Đại Quang Minh rao bán căn hộ khu đô thị Sala

VOV.VN -Các website mạo danh này đã ngang nhiên sử dụng trái phép hình ảnh và đưa ra nhiều thông tin sai lệch về Dự án khu đô thị Sala, ghi số điện thoại hotline giả mạo…

Nhiều website giả mạo Đại Quang Minh rao bán căn hộ khu đô thị Sala

Nhiều website giả mạo Đại Quang Minh rao bán căn hộ khu đô thị Sala

VOV.VN -Các website mạo danh này đã ngang nhiên sử dụng trái phép hình ảnh và đưa ra nhiều thông tin sai lệch về Dự án khu đô thị Sala, ghi số điện thoại hotline giả mạo…

Giả danh Thứ trưởng Bộ Xây dựng, chiếm đoạt 18,5 tỷ đồng
Giả danh Thứ trưởng Bộ Xây dựng, chiếm đoạt 18,5 tỷ đồng

VOV.VN - Giả danh Thứ trưởng, Nguyễn Văn Hạ đã lừa một giám đốc doanh nghiệp số tiền 18,5 tỷ đồng.

Giả danh Thứ trưởng Bộ Xây dựng, chiếm đoạt 18,5 tỷ đồng

Giả danh Thứ trưởng Bộ Xây dựng, chiếm đoạt 18,5 tỷ đồng

VOV.VN - Giả danh Thứ trưởng, Nguyễn Văn Hạ đã lừa một giám đốc doanh nghiệp số tiền 18,5 tỷ đồng.

Khởi tố hai Giám đốc ở Bắc Giang về hành vi giả mạo
Khởi tố hai Giám đốc ở Bắc Giang về hành vi giả mạo

Hai đối tượng là Giám đốc bảo hiểm xã hội và Giám đốc Công ty cổ phần cơ điện huyện Lục Ngạn, Bắc Giang.

Khởi tố hai Giám đốc ở Bắc Giang về hành vi giả mạo

Khởi tố hai Giám đốc ở Bắc Giang về hành vi giả mạo

Hai đối tượng là Giám đốc bảo hiểm xã hội và Giám đốc Công ty cổ phần cơ điện huyện Lục Ngạn, Bắc Giang.

Giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo gần 700 triệu đồng
Giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo gần 700 triệu đồng

VOV.VN - Để lấy lòng tin của mọi người, Tuân tự giới thiệu là cán bộ ngân hàng và có khả năng vay vốn, xin việc làm…

Giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo gần 700 triệu đồng

Giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo gần 700 triệu đồng

VOV.VN - Để lấy lòng tin của mọi người, Tuân tự giới thiệu là cán bộ ngân hàng và có khả năng vay vốn, xin việc làm…

Giả danh Trung tướng Bộ Quốc phòng để lừa 6,3 tỷ đồng
Giả danh Trung tướng Bộ Quốc phòng để lừa 6,3 tỷ đồng

Hưởng tự xưng là trung tướng, công tác tại Tổng cục II (Bộ Quốc phòng), cố vấn Bộ Chính trị, hai lần được nhà nước phong Anh hùng LLVT nhân dân.

Giả danh Trung tướng Bộ Quốc phòng để lừa 6,3 tỷ đồng

Giả danh Trung tướng Bộ Quốc phòng để lừa 6,3 tỷ đồng

Hưởng tự xưng là trung tướng, công tác tại Tổng cục II (Bộ Quốc phòng), cố vấn Bộ Chính trị, hai lần được nhà nước phong Anh hùng LLVT nhân dân.

Bắt khẩn cấp đối tượng giả danh thầy giáo để hiếp học sinh
Bắt khẩn cấp đối tượng giả danh thầy giáo để hiếp học sinh

Đối tượng giả làm thầy giáo tiếp cận và gọi cháu gái vào nhà vệ sinh của trường để thực hiện hành vi giao cấu.

Bắt khẩn cấp đối tượng giả danh thầy giáo để hiếp học sinh

Bắt khẩn cấp đối tượng giả danh thầy giáo để hiếp học sinh

Đối tượng giả làm thầy giáo tiếp cận và gọi cháu gái vào nhà vệ sinh của trường để thực hiện hành vi giao cấu.