Hà Nội: Năm 2020, hơn 70% số xã đạt tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM

VOV.VN - Năm 2015, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu có thêm 55 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ đường giao thông nông thôn được bê tông hóa đạt 87%

Sáng 7/2, Thành ủy Hà Nội tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện chương trình 02 của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân” giai đoạn 2011 – 2015. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị chủ trì hội nghị.

Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

Sau 4 năm thực hiện chương trình, thành phố Hà Nội đã có 121 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm trên 30% tổng số xã của thành phố. Đời sống nông dân được cải thiện và từng bước được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2014 đạt 28,6 triệu đồng/người, tăng 14,6 triệu đồng so với năm 2011. Nông thôn không còn nhà dột nát, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm từ 11,25% năm 2011, đến nay xuống còn 2,89%.  Trên 90% dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Bí thư huyện ủy huyện Phúc Thọ cho biết:  “Chất lượng của người nông dân được nâng lên, nó thể hiện ở tư duy cách nghĩ, cách làm của người nông dân đã đổi mới. Người nông dân được tác động từ một cuộc vận động rất lớn thông qua dồn điền đổi thửa và xây dựng nông thôn mới thì cái năng động, cái tích cực, việc tiếp cận cái mới, cái khoa học hiện đại  của người nông dân được thực hiện. Đây là tiền đề rất quan trọng để thực hiện phát triển khu vực này trong thời gian tới.”  

Ban chỉ đạo nông thôn mới thành phố Hà Nội trao chứng nhận nông thôn mới cho các xã đạt chuẩn

Tuy nhiên, quá trình xây dựng nông thôn mới của thành phố Hà Nội vẫn còn tồn tại một số hạn chế: sản xuất nông nghiệp nhiều nơi vẫn mang tính truyền thống, năng suất thấp, chưa tương xứng với tiềm năng của Thủ đô. Số xã hoàn thành nông thôn mới ở các huyện chưa đồng đều, nhiều huyện đạt tỷ lệ thấp dưới 15% như Quốc Oai, Thanh Oai, Chương Mỹ, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Ba Vì, Mỹ Đức. Đời sống, thu nhập của một bộ phận nông dân vùng xa trung tâm, vùng đồng bào dân tộc còn thấp, nhiều lao động thiếu việc làm, kinh tế khó khăn.

Năm 2015, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu có thêm 55 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ đường giao thông nông thôn được bê tông hóa đạt 87%, thu nhập khu vực nông thôn 30 triệu đồng/người/năm…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị khẳng định, xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Trong mục tiêu xây dựng Thủ đô đến năm 2020 xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại, nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn thành phố đóng vai trò quan trọng. Thời gian tới, thành phố Hà Nội tiếp tục tập trung chỉ đạo, khắc phục những tồn tại trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nhân rộng những mô hình, những điểm sáng trong công tác xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình xây dựng nông thôn, lưu ý đến bảo vệ và giải quyết hài hòa các vấn đề về môi trường, về đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. Thành phố phấn đấu đến năm 2020 có trên 70% số xã đạt tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ đội cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới ở Đông Nam bộ
Bộ đội cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới ở Đông Nam bộ

VOV.VN - Quân đoàn 4 có 17 đơn vị trực thuộc… đang chung tay xây dựng nông thôn mới với nhiều địa phương

Bộ đội cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới ở Đông Nam bộ

Bộ đội cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới ở Đông Nam bộ

VOV.VN - Quân đoàn 4 có 17 đơn vị trực thuộc… đang chung tay xây dựng nông thôn mới với nhiều địa phương

Yên Bái có xã nông thôn mới đầu tiên
Yên Bái có xã nông thôn mới đầu tiên

VOV.VN-Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của nhân dân, đến nay xã Tuy Lộc đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Yên Bái có xã nông thôn mới đầu tiên

Yên Bái có xã nông thôn mới đầu tiên

VOV.VN-Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của nhân dân, đến nay xã Tuy Lộc đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Tháo gỡ khó khăn xây dựng nông thôn mới ở Quảng Ngãi
Tháo gỡ khó khăn xây dựng nông thôn mới ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Năm 2015, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục triển khai các giải pháp, huy động mọi nguồn lực, tập trung đầu tư 17 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới.

Tháo gỡ khó khăn xây dựng nông thôn mới ở Quảng Ngãi

Tháo gỡ khó khăn xây dựng nông thôn mới ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Năm 2015, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục triển khai các giải pháp, huy động mọi nguồn lực, tập trung đầu tư 17 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới.

Tết ấm no theo về nông thôn mới
Tết ấm no theo về nông thôn mới

VOV.VN - Xây dựng NTM đã nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người dân. Người dân càng thêm phấn khởi, tích cực góp phần xây dựng NTM

Tết ấm no theo về nông thôn mới

Tết ấm no theo về nông thôn mới

VOV.VN - Xây dựng NTM đã nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người dân. Người dân càng thêm phấn khởi, tích cực góp phần xây dựng NTM