"12 years of Slave" đoạt giải Phim hay nhất Oscar 2014

VOV.VN - Dù giành đến 7 tượng vàng nhưng "Gravity" vẫn để lọt giải thưởng quan trọng Phim xuất sắc nhất về "12 years of Slave".

12h: Giải thưởng quan trọng nhất Oscar - Phim xuất sắc nhất đã thuộc về "12 years of Slave". Đạo diễn Steve McQueen đã nhảy lên vì hạnh phúc khi được xướng tên. Bộ phim lịch sử vô cùng xúc động nói về cuộc sống khốn khổ của những người nô lệ tại Mỹ, đi từ bước đệm là giải Quả Cầu Vàng đến giải thưởng quan trọng nhất ở Oscar.

Đây cũng là lần đầu tiên có phim của một đạo diễn da đen (Steve McQueen) đoạt giải thưởng  danh giá nhất hành tinh.

Bước lên bục nhận giải Oscar, đạo diễn Steve McQueen hạnh phúc chia sẻ: “Tất cả mọi người đều xứng đáng được sống chứ không chỉ là tồn tại. Đó là điều mà tác giả Solomon Northup muốn gửi gắm qua tác phẩm cùng tên – 12 years of Slave”. Steve McQueen gửi lời cám ơn tới đoàn làm phim, tác giả Solomon cho thành công ngày hôm nay. Đặc biệt gửi lời cám ơn tới mẹ mình đang ngồi trong khán phòng Nhà hát Dolby.

Đoàn làm phim "12 years of Slave" hạnh phúc với tượng vàng danh giá nhất Oscar

11h50: Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm ngoái, Jennifer Lawrence là người công bố kết quả Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Tượng Vàng danh giá này cuối cùng đã thuộc về Matthew McConaughey trong phim “Dallas Buyers Club”. Nam diễn viên đã rũ bỏ hình ảnh “Người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh năm 2005” để vào vai một gã cao bồi mắc bệnh AIDS giai đoạn cuối.

Matthew McConaughey

11h48: Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất  của Oscar năm nay không nằm ngoài dự đoán, đã thuộc về Cate Blanchett với vai diễn của cô trong “Blue Jasmine”. CateBlanchett từng "càn quét" tất cả giải thưởng tiền Oscar trước khi đến với vinh dự này

Cate Balnchett

11h40: Đúng như dự đoán của các chuyên gia, giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất đã thuộc về đạo diễn của bom tấn 3D “Gravity” Alfonso Cuaron.  Đạo diễn tài năng  phát biểu trên bục nhận giải thưởng rằng, ông coi Sandra Bullock là linh hồn của bộ phim, đồng thời Alfonso Cuarón cũng gửi lời cảm ơn đến nam diễn viên chính George Clooney. Giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho Alfonso Cuarón là chiến thắng thứ 7 của “Gravity".


Đạo diễn Alfonso Cuarón

11h35: Bộ phim “Her” giành giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất.

11h30:
Giải Oscar ở hạng mục Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất đã thuộc về bộ phim của đạo diễn Steve McQueen “12 Years A Slave” cho nhà biên kịch John Ridley. Trên sân khấu nhận tượng Vàng Oscar danh giá, John Ridley gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến ekip làm phim.

11h20:
Không lâu sau khi Idina Menzel trình diễn “Let It Go”, ca khúc chủ đề của phim “Frozen” chiến thắng luôn giải Ca khúc phim hay nhất. “Let it Go” từng nhận được sự tán thưởng của nhiều nhà phê bình điện ảnh, phê bình âm nhạc và số đông khán giả.


11h15: "Gravity” tiếp tục mang về tượng Vàng thứ 6 ở hạng mục Âm nhạc trong phim hay nhất được công bố bởi cặp đôi diễn viên Jamie Foxx và Jessica Biel.

11h:
Oscar 86 dành một khoảng thời gian tưởng niệm những nghệ sĩ đã qua đời trong năm qua là James Gandolfini, Jim Kelly, Saul Zentz, Roger Ebert, Paul Walker, Karen Black, Peter O’Toole, Shirley Temple và huyền thoại Philip Seymour Hoffman.

10h48: “The Great Gatsby” giành thêm 2 giải Oscar liên tiếp ở hạng mục Thiết kế sản xuất và Thiết kế bối cảnh.

10h40:
Nữ ca sĩ Pink trình diễn ca khúc “Somewhere Over The Rainbow” nhằm kỷ niệm 75 năm bộ phim kinh điển “The Wizard of Oz” được công chiếu.

10h30:
“Gravity” của đạo diễn Alfonso Cuaron tiếp tục gây bất ngờ khi liên tiếp nhận thêm hai giải Oscar cho Quay phim xuất sắc nhất và Biên tập phim xuất sắc nhất. “Gravity” hiện tại đã giành 5 giải trên tổng số 10 đề cử tại Oscar năm nay.

Đạo diễn Alfonso Cuaron và biên tập Mark Sanger cùng nhau lên nhận giải thưởng này. Cả hai gửi lời cảm ơn đến Viện Hàn Lâm khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ.

"Gravity"

10h15: Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất không nằm ngoài dự đoán của các chuyên gia điện ảnh khi thuộc về Lupita Nyong’o của “12 Years A Slave”. Vượt qua các ứng cử viên nặng ký khác là Sally Hawkins (Blue Jasmine), Jennifer Lawrence (American Hustle), Julia Roberts (August: Osage County) và June Squibb (Nebraska), vai diễn cô gái nô lệ Patsey đã đem về giải thưởng điện ảnh danh giá đầu tiên cho sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên da màu Lupita Nyong’o.

Không giấu được xúc động, nữ diễn viên đã bật khóc ngay trên sân khấu. Cô nghẹn ngào nói lời cảm ơn tới ekip của bộ phim, đặc biệt là đạo diễn Steve McQueen.


10h10:
“Gravity” tiếp tục giành thêm 2 giải Oscar cho phim có Biên tập âm thanh xuất sắc nhất và Nhạc phim hòa âm hay nhất.

10h: Ban nhạc rock U2 thể hiện bài hát được đề cử Ca khúc nhạc phim hay nhất “Ordinary Love”. Đây là bài hát chủ đề trong bộ phim về cố tổng thống Nelson Mandela - “Mandela: Long Walk to Freedom”.

“Ordinary Love” sẽ cạnh tranh với ba bài hát khác ở hạng mục Ca khúc nhạc phim hay nhất là “Let It Go” trong Frozen, “Happy” trong phim Despicable Me 2 và “The Moon Song” trong phim Her.

9h55:
Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất được vinh danh tại Lễ trao giải Oscar năm nay là bộ phim  “The Great Beauty” của đạo diễn Paolo Sorrentino. Trước đó, bộ phim Italia cũng giành giải ở hạng mục tương tự tại Quả cầu vàng cách đây một tháng và lễ trao giải của điện ảnh Anh quốc BAFTA.

9h48:
Angelina Jolie được Viện Hàn lâm vinh danh ở giải thưởng “Jean Hersholt Humanitarian Award” (Giải thưởng Nhân đạo Jean Hersholt). Đây là giải dành cho các cá nhân trong nền công nghiệp điện ảnh Mỹ có những hoạt động từ thiện trên khắp thế giới.

Angelina Jolie trên thảm đỏ Oscar 86

9h42: Nam tài tử Bradley Cooper lên công bố đề cử Phim tài liệu xuất sắc nhất. Ứng viên chiến thắng ở hạng mục này là “20 Feet from Stardom”, tác phẩm nói về các ca sĩ chuyên hát đệm như Darlene Love, Judith Hill, Merry Clayton, Lisa Fischer, Táta Vega, và Jo Lawry.

Bradley Cooper đọc đề cử cho Phim tài liệu xuất sắc nhất (Ảnh: Reuters)

9h38: “The Lady in Number 6” là bộ phim giành giải Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất.

9h35:
Giải Phim ngắn xuất sắc nhất được trao cho “Helium”.

9h30: Nữ ca sỹ Karen O thể hiện bản ballad “The Moon Song”. Bài hát trong phim “Her” cũng được đề cử giải Nhạc phim hay nhất.

9h25: Emma Watson và Joseph Gordon Levitt cùng lên sân khấu đọc đề cử cho Phim có hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất. Giải thưởng  thuộc về bom tấn 3D của đạo diễn Alfonso Cuaron - “Gravity”. Bộ phim với sự tham gia của hai ngôi sao hàng đầu Hollywood là Sandra Bullock và George Clooney.

9h20: Bộ phim hoạt hình của hãng Walt Disney – “Frozen” giành giải Oscar cho Phim hoạt  hình xuất sắc nhất. Đây không phải là chiến thắng quá bất ngờ bởi “Frozen” có doanh thu lên tới 1 tỷ USD và nhận về rất nhiều giải thưởng trong Lễ trao giải phim Cầu Vàng và BAFTA trước đó.

Frozen là phim hoạt hình thành công nhất 2013

9h15:
Kim Novak và Matthew McConaughey cùng lên sân khấu Oscar để trao giải cho Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất. Bộ phim “Mr Hublo” của hai đạo diễn Laurent Witz và Alexandre Espigares đã giành chiến thắng.

9h10: Tượng Vàng ở hạng mục Hóa trang và làm tóc xuất sắc nhất đã gọi tên chuyên gia trang điểm Robin Matthews và Adruitha Lee của bộ phim “Dallas Buyers Club”.

9h05:
Naomi Watts và Samuel L. Jackson lên sân khấu để trao giải thiết kế trang phục cho bộ phim “The Great Gatsby”. Đây là giải Oscar thứ ba cho nhà thiết kế người Australia - Catherine Martin. Cô không giấu nổi niềm hạnh phúc và nói lời cảm ơn sâu sắc đến chồng mình là đạo diễn Baz Luhrmann.

8h50: Nam ca sĩ da màu Pharrell Williams khuấy động không khí của đêm trao giải với ca khúc "Happy" vui nhộn trong "Kẻ cắp mặt trăng 2". Ca khúc cũng nằm trong đề cử Nhạc phim xuất sắc nhất

8h40: Giải thưởng đầu tiên của Oscar năm nay đã được công bố. Anne Hathaway được mời lên sân khấu đọc các đề cử hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Đó là: Barkhad Abdi với vai diễn trong phim "Captain Phillips", Bradley Cooper - "American Hustle", Jonah Hill - "The Wolf of Wall Street", Michael Fassbender - "12 Years a Slave", Jared Leto - "Dallas Buyers Club".

Người chiến thắng là Jared Leto cho vai diễn trong bộ phim “Dallas Buyers Club”. Jared Leto đã dồn tâm huyết, mạo hiểm sức khỏe để có thể lột tả chân thực sự gầy gò của những bệnh nhân nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS.


Jared Leto giành tượng vàng Oscar ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (Ảnh: Telegraph)

8h30: Lễ trao giải Oscar chính thức diễn ra tại Nhà hát Dolby, Los Angeles. Danh hài Ellen DeGeneres đảm nhiệm vai trò dẫn dắt Lễ trao giải. Trong bộ vest đen, Ellen mang đến không khí thoải mái cho khán phòng Nhà hát Dolby với những câu mở đầu thú vị.

Danh sách giải thưởng tại Oscar lần thứ 86

Phim xuất sắc nhất:
12 years of Slave

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Matthew McConaughey

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Cate Blanchett

Đạo diễn xuất sắc nhất: Alfonso Cuarón của “Gravity”

Kịch bản gốc xuất sắc nhất: Her

Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất: Biên kịch John Ridley của 12 Years A Slave

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Lupita Nyong'o phim 12 Years a Slave

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Jared Leto phim “Dallas Buyers Club”

Phim hoạt hình xuất sắc nhất: Frozen

Phim hoạt hình ngắn hay nhất: Mr Hublo

Phim nước ngoài xuất sắc nhất: The Great Beauty của Italy

Phim tài liệu xuất sắc nhất: 20 Feet from Stardom

Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất: The Lady in Number 6

Phim ngắn xuất sắc nhất: Helium

Giải thưởng Nhân đạo Jean Hersholt: Angelina Jolie

Âm nhạc trong phim hay nhất: Gravity

Ca khúc phim hay nhất: “Let it go” phim Frozen

Phim có hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất: Gravity

Biên tập âm thanh xuất sắc nhất: Gravity

Hòa âm nhạc phim hay nhất: Gravity

Quay phim xuất sắc nhất: Gravity

Biên tập phim xuất sắc nhất: Gravity

Thiết kế sản xuất: The Great Gastby

Thiết kế bối cảnh: The Great Gastby

Hóa trang và làm tóc xuất sắc nhất: Robin Matthews và Adruitha Lee của “Dallas Buyers Club”

Thiết kế trang phục: Catherine Martin của phim "The Great Gatsby"


Sáng nay (theo giờ Việt Nam, tức tối 2/3 theo giờ địa phương), Lễ trao giải Oscar lần thứ 86 - giải thưởng điện ảnh hàng đầu thế giới chính thức diễn ra tại nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ). Giải thưởng của Viện Hàn lâm Điện ảnh Hoa Kỳ lần thứ 86 là sự kiện được mong chờ nhất đầu năm 2014 khi quy tụ những gương mặt xuất sắc và đình đám nhất nhì Hollywood.

Chương trình được dẫn dắt bởi MC truyền hình quyền lực của nước Mỹ, Ellen DeGeneres. Đây là lần thứ hai Ellen DeGeneres làm người dẫn chương trình cho lễ trao giải Oscar, trước đó là năm 2007. DeGeneres cũng là người phụ nữ thứ hai đảm nhiệm vai trò quan trọng này, sau Whoopi Goldberg (Glodberg dẫn chương trình các năm 1994, 1996, 1999 và 2002).

MC đồng tính nổi tiếng thế giới Ellen DeGeneres là người dẫn dắt lễ trao giải Oscar năm nay

Oscar năm nay sẽ lần lượt tôn vinh những đạo diễn, diễn viên chính, phụ cho, các tác giả kịch bản, nhà quay phim những người làm công tác hậu kì như âm thanh, ánh sáng, hóa trang, biên tập, hòa âm…

“American Hustle – Săn tiền kiểu Mỹ” và “Gravity – Lực hấp dẫn” là hai bộ phim thống trị danh sách đề cử cho giải thưởng Oscar năm nay khi mỗi phim đều giành được 10 đề cử ở 24 hạng mục trao giải, trong đó có những hạng mục quan trọng như: Phim xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất… “12 Years A Slave – 12 năm nô lệ” của đạo diễn Steve McQueen xếp ngay sau đó với 9 đề cử, được giới chuyên môn dự đoán sẽ chiến thắng tại Oscar ở hạng mục Phim hay nhất.

"12 Years A Slave" của đạo diễn Steve McQueen được kỳ vọng sẽ trở thành Bộ phim hay nhất

Những cái tên được đề cử ở các hạng mục Diễn viên xuất sắc bao gồm những ngôi sao nổi tiếng trong làng điện ảnh Hollywood như: Leonardo DiCaprio, Chiwetel Ejiofor, Matthew McConaughey, Amy Adams, Cate Blanchett, Sandra Bullock, Meryl Streep, Jennifer Lawrence…

Ngay từ sớm, những ngôi sao đầu tiên đã có mặt trên thảm đỏ Oscar, phô diễn vẻ đẹp của mình với những bộ đầm lộng lẫy. Bất chấp cơn mưa lớn kéo dài trong 3 ngày qua, thảm đỏ Oscar nhờ sự chăm sóc chu đáo của các nhân viên vẫn khô ráo trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Lễ trao giải chính thức bắt đầu từ lúc 19 giờ ngày 2/3 (giờ địa phương). Tuy nhiên, thảm đỏ lễ trao giải đã đón chào những tài tử, giai nhân của Hollywood từ lúc 15 giờ, Amy Adams và Naomi Watt là hai ngôi sao đầu tiên xuất hiện trên thảm đỏ Oscar 2014.

Amy Adams (trái) được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn của cô trong "American Hustle" và Naomi Watt trên thảm đỏ Oscar năm nay

Đây là lần thứ 5 Amy Adams nhận đề cử Oscar cho những cố gắng trong sự nghiệp điện ảnh. Nhiều người tin rằng nữ diễn viên 39 tuổi sẽ làm nên bất ngờ trong lễ trao giải Oscar năm nay (Ảnh: Getty Image)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Oscar 2014 khốn đốn vì mưa bão trước lễ trao giải
Oscar 2014 khốn đốn vì mưa bão trước lễ trao giải

VOV.VN - Các nhà tổ chức Oscar lần thứ 86 lo ngại mưa lớn sẽ ảnh hưởng đến lễ trao giải diễn ra vào tối 2/3 tại Nhà hát Kodak (Hollywood).

Oscar 2014 khốn đốn vì mưa bão trước lễ trao giải

Oscar 2014 khốn đốn vì mưa bão trước lễ trao giải

VOV.VN - Các nhà tổ chức Oscar lần thứ 86 lo ngại mưa lớn sẽ ảnh hưởng đến lễ trao giải diễn ra vào tối 2/3 tại Nhà hát Kodak (Hollywood).

Oscar 2014 sẽ gọi tên “12 Years A Slave”?
Oscar 2014 sẽ gọi tên “12 Years A Slave”?

VOV.VN - “12 Years A Slave” là tác phẩm điện ảnh bậc thầy về chế độ nô lệ được dự đoán sẽ làm nên chuyện tại Oscar lần thứ 86 năm nay.

Oscar 2014 sẽ gọi tên “12 Years A Slave”?

Oscar 2014 sẽ gọi tên “12 Years A Slave”?

VOV.VN - “12 Years A Slave” là tác phẩm điện ảnh bậc thầy về chế độ nô lệ được dự đoán sẽ làm nên chuyện tại Oscar lần thứ 86 năm nay.

Những dự đoán trước thềm lễ trao giải Oscar 2014
Những dự đoán trước thềm lễ trao giải Oscar 2014

VOV.VN -Chỉ còn không đầy một ngày nữa, các giải thưởng danh giá của Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ sẽ được công bố.

Những dự đoán trước thềm lễ trao giải Oscar 2014

Những dự đoán trước thềm lễ trao giải Oscar 2014

VOV.VN -Chỉ còn không đầy một ngày nữa, các giải thưởng danh giá của Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ sẽ được công bố.

Những trang phục thảm đỏ Oscar đẹp nhất mọi thời đại
Những trang phục thảm đỏ Oscar đẹp nhất mọi thời đại

VOV.VN -Oscar là sự kiện trọng đại để hàng loạt sao Hollywood phô diễn vẻ đẹp của mình với những bộ đầm lộng lẫy.

Những trang phục thảm đỏ Oscar đẹp nhất mọi thời đại

Những trang phục thảm đỏ Oscar đẹp nhất mọi thời đại

VOV.VN -Oscar là sự kiện trọng đại để hàng loạt sao Hollywood phô diễn vẻ đẹp của mình với những bộ đầm lộng lẫy.

Meryl Streep giữ kỷ lục Oscar với 18 lần đề cử
Meryl Streep giữ kỷ lục Oscar với 18 lần đề cử

VOV.VN -Với đề cử mới nhất tại Oscar 86, Meryl Streep hiện đang là nữ diễn viên có nhiều đề cử nhất trong lịch sử giải thưởng danh giá này.

Meryl Streep giữ kỷ lục Oscar với 18 lần đề cử

Meryl Streep giữ kỷ lục Oscar với 18 lần đề cử

VOV.VN -Với đề cử mới nhất tại Oscar 86, Meryl Streep hiện đang là nữ diễn viên có nhiều đề cử nhất trong lịch sử giải thưởng danh giá này.

Những bản nhạc phim được đề cử Oscar 2014
Những bản nhạc phim được đề cử Oscar 2014

VOV.VN -5 ca khúc nhạc phim được đề cử Oscar lần thứ 86 đều là những ca khúc nhạc phim nổi bật của điện ảnh Hollywood trong năm qua.

Những bản nhạc phim được đề cử Oscar 2014

Những bản nhạc phim được đề cử Oscar 2014

VOV.VN -5 ca khúc nhạc phim được đề cử Oscar lần thứ 86 đều là những ca khúc nhạc phim nổi bật của điện ảnh Hollywood trong năm qua.

Vì sao các đạo diễn Mỹ "kém duyên" với tượng vàng Oscar?
Vì sao các đạo diễn Mỹ "kém duyên" với tượng vàng Oscar?

Chỉ khi nào các đạo diễn nước ngoài không làm ra những bộ phim hái ra tiền thì hào quang điện ảnh mới lại thuộc về những đạo diễn Mỹ

Vì sao các đạo diễn Mỹ "kém duyên" với tượng vàng Oscar?

Vì sao các đạo diễn Mỹ "kém duyên" với tượng vàng Oscar?

Chỉ khi nào các đạo diễn nước ngoài không làm ra những bộ phim hái ra tiền thì hào quang điện ảnh mới lại thuộc về những đạo diễn Mỹ