Bộ phim có doanh thu nửa tỷ USD tiếp tục ra mắt phần 2

VOV.VN -Nối tiếp thành công của “Sự nổi dậy của loài khỉ” (2011) hãng phim 20th Century Fox tiếp tục cho ra mắt phần 2 với tên gọi “Sự khởi đầu của hành tinh khỉ”.

Ra mắt vào mùa hè năm 2011, bộ phim “Rise of the planet of the apes” (Sự nổi dậy của bầy khỉ) đã trở thành một “hiện tượng” toàn cầu khi thu về gần 500 triệu USD, dù chi phí sản xuất chỉ có gần 100 triệu USD. Với sự tham gia của James Franco, Freida Pinto, Andy Serkis, bộ phim đem lại cho khán giả một câu chuyện hành động giả tưởng hoành tráng nhưng đầy nhân văn của một bầy khỉ do Caesar cầm đầu, nổi dậy chống lại sự áp bức của con người.

Không chỉ thành công về doanh thu, bộ phim còn được đánh giá cao về chất lượng với nhiều bài viết khen ngợi và liên tục nằm trong nhiều bảng xếp hạng phim hay nhất năm.

 

Thủ lĩnh của loài khỉ Caesar (Andy Serkis đảm nhiệm)

Ở phần 1, bộ phim kết thúc với việc các chú khỉ trốn thoát khỏi sự giam giữ của các nhà khoa học, cùng với đó là sự phát tán của một loại virus chết người ở phạm vi toàn cầu. Caesar, một chú khỉ có tố chất nhân hậu, dũng cảm, đã lãnh đạo bầy khỉ đi đến khu rừng Muir Woods, vùng ngoại ô San Francisco (Mỹ) để ẩn náu. Ở đó, Caesar, lúc đó đã trở thành một chú khỉ trưởng thành, nhận được sự giúp đỡ của người bạn là con người có tên Will.

Giờ đây, sau 3 năm, phần 2 của bộ phim có tên “Dawn of the planet of the apes” (tạm dịch: “Sự khởi đầu của hành tinh khỉ”) tiếp tục được hãng 20th Century Fox giới thiệu với nhiều sự thay đổi về đội ngũ làm phim nhưng vẫn tiếp nối một câu chuyện hấp dẫn, cảm động.

Diễn ra trong bối cảnh 15 năm sau phần trước, khi loài người bị một loại virus có tên “Simian Flu” (cúm khỉ) đẩy đến bờ vực tuyệt chủng. Trong khi đó, loài khỉ thông minh được lãnh đạo bởi Caesar (Andy Serkis) đã vươn lên thống trị thế giới và tự tạo một quốc gia của riêng mình. Nhưng, quốc gia này có nguy cơ bị đe dọa bởi một nhóm con người sống sót sau thảm họa diệt vong. Hai bên, khỉ và con người, đã đẩy nhau đến bờ vực của chiến tranh nhằm xác định xem ai mới là giống loài xứng đáng làm chủ Trái đất.

Tuy vậy, cốt truyện của phim sẽ nói về sự sinh tồn chứ không phải là sự diệt vong. “Ở đầu phim, có cảm giác như loài khỉ sẽ kế thừa Trái đất. Một nhóm người đang chiến đấu để thoát khỏi sự hủy diệt và loài khỉ đang đấu tranh cho sự sinh tồn. Đó là một thế giới của loài khỉ. Chúng tôi muốn khai thác khía cạnh liệu loài khỉ và loài người có thể tìm ra cách nào để chung sống hòa bình với nhau hay không” -  đạo diễn Matt Reeves chia sẻ. 

 

Jason Clarke thủ vai Malcolm - một cựu kiến trúc sư đã mất vợ trong trận đại dịch cúm.

Trong phim, nếu Caesar là đại diện cho loài khỉ thì bên phía con người Malcolm (Jason Clarke thủ vai) là nhân vật chính. Anh là một cựu kiến trúc sư đã mất vợ trong trận đại dịch cúm. Còn lại một mình với trách nhiệm nuôi nấng cậu con trai Alexander, Malcolm vượt qua nỗi đau để cố gắng giữ lấy hy vọng cùng với một nhóm đồng đội còn sống sót ở San Francisco.

Tuy nhiên, lãnh đạo của họ lại là Dreyfus (Gary Oldman thủ vai). Trước sự suy tàn của nhân loại, Dreyfus là người thực thi pháp luật. Dreyfus đảm nhận vai trò lãnh đạo cộng đồng loài người còn sống sót trong đống đổ nát ở San Francisco. Đây là nhân vật có ý định không chỉ bảo vệ những gì còn sót lại mà còn tái thiết xã hội sau hơn 10 năm bị đại dịch Simian Flu tàn phá.

Với cốt truyện ấn tượng nổi bật cùng tính nhân văn sâu sắc, bộ phim phản ánh một góc nhìn giả tưởng nhưng lại liên kết với cuộc sống hiện tại của con người. “Sự khởi đầu của hành tinh khỉ” đưa tới cho người xem một cái nhìn khách quan về cuộc sống khốn khổ khi bị dồn vào bước đường cùng và chúng ta phải nhờ đến sự trợ giúp của thiên nhiên, thứ mà chúng ta đang hủy hoại hàng ngày vì lợi ích riêng và thói ích kỷ của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Á hậu Park Shi Yeon trở lại màn ảnh sau scandal nghiện ngập
Á hậu Park Shi Yeon trở lại màn ảnh sau scandal nghiện ngập

VOV.VN - Chưa đầy một năm từ vụ kiện vì lạm dụng thuốc gây nghiện, Park Shi Yeon sẽ tái xuất trên truyền hình trong bộ phim “Greatest Marriage”.

Á hậu Park Shi Yeon trở lại màn ảnh sau scandal nghiện ngập

Á hậu Park Shi Yeon trở lại màn ảnh sau scandal nghiện ngập

VOV.VN - Chưa đầy một năm từ vụ kiện vì lạm dụng thuốc gây nghiện, Park Shi Yeon sẽ tái xuất trên truyền hình trong bộ phim “Greatest Marriage”.

“Transformers 4” lập kỷ lục doanh thu ở Trung Quốc
“Transformers 4” lập kỷ lục doanh thu ở Trung Quốc

VOV.VN - Với doanh thu kỷ lục sau 12 ngày công chiếu, “Transformers 4” vượt mặt “Avatar” để trở thành bộ phim nước ngoài số 1 tại thị trường Trung Quốc.

“Transformers 4” lập kỷ lục doanh thu ở Trung Quốc

“Transformers 4” lập kỷ lục doanh thu ở Trung Quốc

VOV.VN - Với doanh thu kỷ lục sau 12 ngày công chiếu, “Transformers 4” vượt mặt “Avatar” để trở thành bộ phim nước ngoài số 1 tại thị trường Trung Quốc.

Chiếu miễn phí phim “Hoàng Sa - Việt Nam: Nỗi đau mất mát” tại Hà Nội
Chiếu miễn phí phim “Hoàng Sa - Việt Nam: Nỗi đau mất mát” tại Hà Nội

VOV.VN - Bộ phim dài 59 phút, nói đến cuộc sống gian khổ nhưng vẫn kiên trì bám biển mưu sinh của những ngư dân Việt Nam.

Chiếu miễn phí phim “Hoàng Sa - Việt Nam: Nỗi đau mất mát” tại Hà Nội

Chiếu miễn phí phim “Hoàng Sa - Việt Nam: Nỗi đau mất mát” tại Hà Nội

VOV.VN - Bộ phim dài 59 phút, nói đến cuộc sống gian khổ nhưng vẫn kiên trì bám biển mưu sinh của những ngư dân Việt Nam.

Jang Dong Gun “lột xác” làm sát thủ xăm trổ đầy mình
Jang Dong Gun “lột xác” làm sát thủ xăm trổ đầy mình

VOV.VN - Trong bộ phim “Nước mắt sát thủ”, Jang Dong Gun sẽ vào vai một sát thủ lạnh lùng, xăm trổ toàn thân.

Jang Dong Gun “lột xác” làm sát thủ xăm trổ đầy mình

Jang Dong Gun “lột xác” làm sát thủ xăm trổ đầy mình

VOV.VN - Trong bộ phim “Nước mắt sát thủ”, Jang Dong Gun sẽ vào vai một sát thủ lạnh lùng, xăm trổ toàn thân.

Clip: Giao lưu với tác giả phim “Hoàng Sa-Việt Nam: Nỗi đau mất mát”
Clip: Giao lưu với tác giả phim “Hoàng Sa-Việt Nam: Nỗi đau mất mát”

VOV.VN - André Menras - Hồ Cương Quyết chia sẻ về quá trình làm phim cũng như những ấn tượng của André Menras về sự anh dũng, ý chí kiên cường của những người ngư dân-những cột mốc sống của tổ quốc ở trên biển.

Clip: Giao lưu với tác giả phim “Hoàng Sa-Việt Nam: Nỗi đau mất mát”

Clip: Giao lưu với tác giả phim “Hoàng Sa-Việt Nam: Nỗi đau mất mát”

VOV.VN - André Menras - Hồ Cương Quyết chia sẻ về quá trình làm phim cũng như những ấn tượng của André Menras về sự anh dũng, ý chí kiên cường của những người ngư dân-những cột mốc sống của tổ quốc ở trên biển.

“Transformers 4” thu 2 triệu USD sau 1 tuần công chiếu ở Việt Nam
“Transformers 4” thu 2 triệu USD sau 1 tuần công chiếu ở Việt Nam

VOV.VN - Sau một tuần đầu ra rạp tại Việt Nam, bộ phim “Transformers 4” đã cán mốc doanh thu 2 triệu USD với 485.388 lượt khán giả. 

“Transformers 4” thu 2 triệu USD sau 1 tuần công chiếu ở Việt Nam

“Transformers 4” thu 2 triệu USD sau 1 tuần công chiếu ở Việt Nam

VOV.VN - Sau một tuần đầu ra rạp tại Việt Nam, bộ phim “Transformers 4” đã cán mốc doanh thu 2 triệu USD với 485.388 lượt khán giả.