Đạo diễn Anh Tú dựng kịch “Lâu đài cát”

VOV.VN - Trong tháng 3, Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ ra mắt công chúng vở kịch “Lâu đài cát”.

Với mong muốn gửi đến khán giả trong cả nước thông điệp: “Gia đình là một tế bào của xã hội, muốn có một xã hội lành mạnh thì trước hết từng “tế bào” phải lành mạnh”, Nhà hát Kịch Việt Nam ra mắt vở diễn “Lâu đài cát” (kịch bản: NSƯT Nguyễn Đăng Chương, đạo diễn: NSƯT Anh Tú).

Vở kịch "Lâu đài cát" kể về gia đình ông Quân – bà An được biết đến là một gia đình tứ đại đồng đường, có nền tảng văn hóa, coi trọng đạo lý với những người con thành đạt. Tuy nhiên, đó chỉ là vẻ bên ngoài được che đậy bởi những chiếc mặt nạ của các thành viên trong gia đình. Họ là những người rất đạo mạo, coi trọng truyền thống gia đình… nhưng đằng sau đó, họ sống giả dối, buông thả.

Cảnh trong vở kịch "Lâu đài cát". (ảnh: N.N)

Sự ảnh hưởng của cơ chế thị trường, sự tác động của những thói hư tật xấu đã khiến con người phải đeo mặt nạ để sống bình yên, che đậy những khuyết điểm và sự tha hóa của bản thân mình.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhà phê bình sân khấu Nguyễn Thị Minh Thái nhận xét: “Đây là một vở diễn rất tốt về phương diện tư tưởng mà mặn mà trên sân khấu về phương diện biểu diễn. Đặc biệt ở đây đạo diễn đã rất thành công.

Vở kịch đề cập đến chuyện gia tộc. Ở đây tác giả đặt ra vấn đề gia tộc mạnh như thế, nhưng trong thời buổi kinh tế thị trường nó sẽ nát tươm như thế nào và phải khâu vá lại ra sao. Qua đó cho người ta thấy, một lâu đài không thế xây dựng bằng cát mà nó phải có một nền móng cực kỳ vững chắc.”

Vở diễn do các nghệ sĩ đoàn 2, Nhà hát Kịch Việt Nam thể hiện sẽ ra mắt công chúng từ tháng 3 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trình diễn vở kịch Macbeth tại Việt Nam
Trình diễn vở kịch Macbeth tại Việt Nam

“Macbeth” là vở bi kịch ngắn nhất của William Shakespeare, sẽ được biểu diễn tại TP HCM, Hà Nội và Đà Nẵng.

Trình diễn vở kịch Macbeth tại Việt Nam

Trình diễn vở kịch Macbeth tại Việt Nam

“Macbeth” là vở bi kịch ngắn nhất của William Shakespeare, sẽ được biểu diễn tại TP HCM, Hà Nội và Đà Nẵng.

Dựng lại vở kịch cuối cùng của Lưu Quang Vũ
Dựng lại vở kịch cuối cùng của Lưu Quang Vũ

VOV.VN - Nghệ sĩ ưu tú Tuấn Hải là người dàn dựng lại vở kịch cuối cùng của cố tác giả Lưu Quang Vũ.

Dựng lại vở kịch cuối cùng của Lưu Quang Vũ

Dựng lại vở kịch cuối cùng của Lưu Quang Vũ

VOV.VN - Nghệ sĩ ưu tú Tuấn Hải là người dàn dựng lại vở kịch cuối cùng của cố tác giả Lưu Quang Vũ.

Nhà hát Tuổi trẻ ra mắt vở kịch “Nhà có 5 anh em trai”
Nhà hát Tuổi trẻ ra mắt vở kịch “Nhà có 5 anh em trai”

Kịch bản được cảm tác từ truyện ngắn “Không có vua” của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp và đạo diễn NSƯT Anh Tú

Nhà hát Tuổi trẻ ra mắt vở kịch “Nhà có 5 anh em trai”

Nhà hát Tuổi trẻ ra mắt vở kịch “Nhà có 5 anh em trai”

Kịch bản được cảm tác từ truyện ngắn “Không có vua” của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp và đạo diễn NSƯT Anh Tú

Hai vở kịch mới do NSND Lê Hùng đạo diễn
Hai vở kịch mới do NSND Lê Hùng đạo diễn

Vở “Lời nguyền” của tác giả Phan Gia Liên có nội dung về nỗi đau da cam; vở  “Báo hiếu” của tác giả Phạm Văn Quý đề cập về vấn đề đạo đức gia đình.

Hai vở kịch mới do NSND Lê Hùng đạo diễn

Hai vở kịch mới do NSND Lê Hùng đạo diễn

Vở “Lời nguyền” của tác giả Phan Gia Liên có nội dung về nỗi đau da cam; vở  “Báo hiếu” của tác giả Phạm Văn Quý đề cập về vấn đề đạo đức gia đình.

Man City đã diễn một vở kịch hay nhất hành tinh
Man City đã diễn một vở kịch hay nhất hành tinh

Nếu Premier League là một sân khấu, Mancini là đạo diễn thì trong tối qua ông và các học trò đã tạo nên một vở diễn hay nhất hành tinh.

Man City đã diễn một vở kịch hay nhất hành tinh

Man City đã diễn một vở kịch hay nhất hành tinh

Nếu Premier League là một sân khấu, Mancini là đạo diễn thì trong tối qua ông và các học trò đã tạo nên một vở diễn hay nhất hành tinh.

"Mẹ ơi, con sắp lớn" - vở kịch về chống lao động trẻ em
"Mẹ ơi, con sắp lớn" - vở kịch về chống lao động trẻ em

(VOV) - “Vở diễn đánh thức suy nghĩ của người lớn đối với việc sử dụng lao động trẻ em trong mỗi gia đình”.

"Mẹ ơi, con sắp lớn" - vở kịch về chống lao động trẻ em

"Mẹ ơi, con sắp lớn" - vở kịch về chống lao động trẻ em

(VOV) - “Vở diễn đánh thức suy nghĩ của người lớn đối với việc sử dụng lao động trẻ em trong mỗi gia đình”.

Công diễn vở kịch múa “Ngọn lửa Hà thành”
Công diễn vở kịch múa “Ngọn lửa Hà thành”

Kịch bản vở kịch múa “Ngọn lửa Hà thành” của tác giả Thái Phiên, giải Nhì trong cuộc thi sáng tác múa chào mừng 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.  

Công diễn vở kịch múa “Ngọn lửa Hà thành”

Công diễn vở kịch múa “Ngọn lửa Hà thành”

Kịch bản vở kịch múa “Ngọn lửa Hà thành” của tác giả Thái Phiên, giải Nhì trong cuộc thi sáng tác múa chào mừng 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.