Đạo diễn “Đập cánh giữa không trung” từng không lạc quan tranh giải

VOV.VN - Đã có lúc đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp không cảm thấy lạc quan khi “Đập
cánh giữa không trung” được tranh giải ở LHP Quốc tế HN, cùng với nhiều
tác phẩm quốc tế chất lượng cao. 

Lễ trao giải Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội HaniFF mới kết thúc vào ngày 27/11, với giải thuởng “Phim dài do Ban giám khảo bình chọn” thuộc về bộ phim “Đập cánh giữa không trung”của  đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp.

“Đập cánh giữa không  trung” là một trong những bộ phim Việt Nam dài tham gia tranh cử tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ III, từ ngày 23- 27/11 năm nay. Bộ phim đã xuất sắc “đánh bại” các đối thủ quốc tế được cùng đề cử và nhận được giải thưởng “Phim dài do Ban giám khảo bình chọn”.

Ngay trong những ngày trình chiếu phim của liên hoan, các suất chiếu của “Đập cánh giữa không trung “ trong 3 ngày chiếu phim (24, 25 và 26/11 ) tại các cụm rạp khác nhau trên Thủ đô ghi nhận lượng khán giả “tăng vọt” chưa từng thấy. Khán giả thậm chí sẵn sàng đứng hoặc... ngồi bệt trên các bậc thềm, khoảng trống trong rạp để được xem phim. Đây cũng là bộ phim không chỉ được báo giới, mà cả các người hâm mộ điện ảnh truyền tai là một bộ phim “phải xem” trong kì LHP vừa qua.

 

Rất đông khán giả sẵn sàng đứng và ngồi bệt xuống sàn để được xem “Đập cánh giữa không trung” – bộ phim Việt tham gia Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2014. Hình ảnh trong buổi chiếu cuối cùng của phim tại rạp CGV – Mipec Tower ( chiều 26/11 )

Trước khi đến với Liên hoan phim lần này, “Đập cánh giữa không trung” đã có một bộ “hồ sơ” khá đẹp khi đã từng tham gia vào các Liên hoan trước như: Venice, Toronto, Kim Mã.. và đạt được một số giải thưởng nhất định như : Giải “Phim hay nhất” từ Liên đoàn các nhà phê bình phim Châu Âu và Địa Trung Hải ( FEDEORA ); Nguyễn Hoàng Điệp giải “ Đạo diễn xuất sắc nhất” tại LHP Quốc tế Bratislava, Slovakia…

Nhưng ở LHP năm nay, các bộ phim tham gia đều được bà Ngô Phương Lan – Cục trưởng Cục điện ảnh kiêm Giám đốc LHP và các BGK đánh giá có chất lượng rất cao. Phim của Nguyễn Hoàng Điệp không phải bộ phim duy nhất có “hồ sơ” đẹp với giải thưởng ở các LHP quốc tế khác.

Ban đầu, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cũng không mấy tự tin và không dám tin là phim của mình sẽ lại được giải một lần nữa.

Cô từng chia sẻ: “Tôi không lạc quan lắm. Tôi không nghĩ bộ phim của mình sẽ lại được giải lần này đâu. Bởi hầu như các tác phẩm tranh giải LHP Quốc tế Hà Nội tôi đều đã gặp nhiều ở các LHP quốc tế trước đó”. Tuy nhiên, hiệu ứng của bộ phim đến với khán giả, cũng như thành công bộ phim có được ở LHP đã vượt ngoài sức tưởng tượng của cô.

 
Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp trong một buổi giao lưu với khán giả trong ngày chiếu

Xuyên suốt “Đập cánh giữa không trung” từ lúc mở đầu, đã là âm thanh của những cơn mưa, của những tiếng còi tàu hoả. Nhân vật chính là Huyền, một sinh viên nghèo lên Hà Nội học, lỡ “dính” bầu với Tùng – một anh công nhân có sở thích chọi gà. Khi cô gái trẻ còn đang chơi vơi với quyết định phá thai, thì Tùng lấy hết tiền của cô và bỏ đi, khiến cô phải nhờ đến người bạn thân chuyển giới, chuyên giả gái để đi “làm” gái là Linh đưa đến môi giới với một má mì.

Tuy nhiên, khi biết mình có tình cảm với Hoàng – một khách làng chơi có ham thú lạ kì với các phụ sản, Huyền đã chần chừ ngày qua ngày và cái bụng bầu cứ lớn dần lên lúc nào không biết, cô phải đối mặt với những cảm xúc sung sướng, vui vẻ và đau khổ đan xen lẫn nhau, đối mặt với vấn đề cuộc sống, tiền bạc… Tuy nhiên, với đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp: “Huyền là vẫn người cuối cùng còn ở lại để đập cánh với cuộc sống này”.

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp bày tỏ: “Tôi mong rằng với  Đập cánh giữa không trung, người xem có thể tìm thấy một sự thật nào đó ngoài đời, hay trong chính cuộc đời mình. Giả dụ như từ những cảm xúc của nhân vật Huyền, hay Tùng, những giấc mơ của cô Huyền về người đàn ông hoàn hảo – những người mà không bao giờ biến mất khi cô ấy cần... là một trong những khía cạnh thực tế, khía cạnh mà tất cả những người phụ nữ khác ngoài đời có suy nghĩ như vậy. Bộ phim cũng là những gì tôi cảm nhận được từ cuộc sống xung quanh.”

Đạo diễn Hoàng Điệp hy vọng, người xem có thể tìm thấy một sự thật nào đó ngoài đời, hay trong chính cuộc đời mình qua bộ phim

Khi được hỏi về những dự định trong tương lai, Nguyễn Hoàng Điệp đã “bật mí” một dự án phim thứ 2 mà chị đang viết, tạm thời có tên tiếng Việt là “Câu chuyện buồn nhất thế gian” sẽ có thời gian thực hiện chỉ trong 2 - 3 năm tới.

Có thể nói, giữa một “rừng” những bộ phim Việt khác vẫn được liên tục công chiếu, chạy theo thương mại và thị yếu số đông, “Đập cánh giữa không trung” thật sự là một điểm sáng và là hy vọng cho một nền điện ảnh Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ hơn của dòng phim độc lập trong lòng khán giả ở nước ta./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều phim 16+ tranh giải ở LHP Quốc tế Hà Nội 2014
Nhiều phim 16+ tranh giải ở LHP Quốc tế Hà Nội 2014

VOV.VN - Danh sách các phim tranh giải ở LHP năm nay có tới 5 phim “dán nhãn” 16+, đến từ 3 quốc gia: Hàn Quốc, Trung Quốc và Phillipines.

Nhiều phim 16+ tranh giải ở LHP Quốc tế Hà Nội 2014

Nhiều phim 16+ tranh giải ở LHP Quốc tế Hà Nội 2014

VOV.VN - Danh sách các phim tranh giải ở LHP năm nay có tới 5 phim “dán nhãn” 16+, đến từ 3 quốc gia: Hàn Quốc, Trung Quốc và Phillipines.

Trương Ngọc Ánh tham gia Trại sáng tác của LHP Quốc tế HN 2014
Trương Ngọc Ánh tham gia Trại sáng tác của LHP Quốc tế HN 2014

VOV.VN - Nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh cùng đạo diễn phim “Đập cánh giữa không trung” sẽ góp mặt trong các tọa đàm, hội thảo của Trại sáng tác với các chuyên gia điện ảnh quốc tế.

Trương Ngọc Ánh tham gia Trại sáng tác của LHP Quốc tế HN 2014

Trương Ngọc Ánh tham gia Trại sáng tác của LHP Quốc tế HN 2014

VOV.VN - Nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh cùng đạo diễn phim “Đập cánh giữa không trung” sẽ góp mặt trong các tọa đàm, hội thảo của Trại sáng tác với các chuyên gia điện ảnh quốc tế.

LHP Quốc tế Hà Nội 2014 khai mạc: Thông điệp về bản sắc và hội nhập
LHP Quốc tế Hà Nội 2014 khai mạc: Thông điệp về bản sắc và hội nhập

VOV.VN - LHP năm nay có sự góp mặt của những đại diện đến từ nền điện ảnh của nhiều quốc gia, với tiêu chí “Điện ảnh – Hội nhập và phát triển bền vững”.

LHP Quốc tế Hà Nội 2014 khai mạc: Thông điệp về bản sắc và hội nhập

LHP Quốc tế Hà Nội 2014 khai mạc: Thông điệp về bản sắc và hội nhập

VOV.VN - LHP năm nay có sự góp mặt của những đại diện đến từ nền điện ảnh của nhiều quốc gia, với tiêu chí “Điện ảnh – Hội nhập và phát triển bền vững”.

“Đập cánh giữa không trung” - cánh chim trong bão
“Đập cánh giữa không trung” - cánh chim trong bão

Bộ phim gây tiếng vang ở nhiều liên hoan phim quốc tế năm nay kể một câu chuyện đầy bạo liệt, u tối về cuộc sống nhưng vẫn mang màu sắc lạc quan và lãng mạn.

“Đập cánh giữa không trung” - cánh chim trong bão

“Đập cánh giữa không trung” - cánh chim trong bão

Bộ phim gây tiếng vang ở nhiều liên hoan phim quốc tế năm nay kể một câu chuyện đầy bạo liệt, u tối về cuộc sống nhưng vẫn mang màu sắc lạc quan và lãng mạn.

Hoa hậu Ngô Phương Lan dẫn dắt lễ khai mạc LHP Quốc tế HN 2014
Hoa hậu Ngô Phương Lan dẫn dắt lễ khai mạc LHP Quốc tế HN 2014

VOV.VN - Người đẹp Ngô Phương Lan sẽ đồng hành cùng MC Anh Tuấn để dẫn dắt lễ khai mạc của LHP lần thứ III, diễn ra tối mai (23/11). 

Hoa hậu Ngô Phương Lan dẫn dắt lễ khai mạc LHP Quốc tế HN 2014

Hoa hậu Ngô Phương Lan dẫn dắt lễ khai mạc LHP Quốc tế HN 2014

VOV.VN - Người đẹp Ngô Phương Lan sẽ đồng hành cùng MC Anh Tuấn để dẫn dắt lễ khai mạc của LHP lần thứ III, diễn ra tối mai (23/11). 

Điện ảnh Việt Nam thiếu niềm tin vào nguồn lực nội địa?
Điện ảnh Việt Nam thiếu niềm tin vào nguồn lực nội địa?

VOV.VN - Trong xu thế hợp tác sản xuất phim với nước ngoài, điện ảnh Việt Nam vẫn cần thêm niềm tin vào nguồn lực nội địa và thể hiện được dấu ấn của riêng mình. 

Điện ảnh Việt Nam thiếu niềm tin vào nguồn lực nội địa?

Điện ảnh Việt Nam thiếu niềm tin vào nguồn lực nội địa?

VOV.VN - Trong xu thế hợp tác sản xuất phim với nước ngoài, điện ảnh Việt Nam vẫn cần thêm niềm tin vào nguồn lực nội địa và thể hiện được dấu ấn của riêng mình. 

Trương Ngọc Ánh có đôi, Trần Bảo Sơn lẻ bóng trên thảm đỏ
Trương Ngọc Ánh có đôi, Trần Bảo Sơn lẻ bóng trên thảm đỏ

VOV.VN - Trong khi Trương Ngọc Ánh sánh bước cùng "người tình màn ảnh" Kim Lý thì Trần Bảo Sơn lại một mình trên thảm đỏ LHP Quốc tế Hà Nội.

Trương Ngọc Ánh có đôi, Trần Bảo Sơn lẻ bóng trên thảm đỏ

Trương Ngọc Ánh có đôi, Trần Bảo Sơn lẻ bóng trên thảm đỏ

VOV.VN - Trong khi Trương Ngọc Ánh sánh bước cùng "người tình màn ảnh" Kim Lý thì Trần Bảo Sơn lại một mình trên thảm đỏ LHP Quốc tế Hà Nội.

Dòng phim độc lập chơi vơi do thiếu “bà đỡ”?
Dòng phim độc lập chơi vơi do thiếu “bà đỡ”?

VOV.VN - Nếu tạo được sự liên kết với các nguồn hỗ trợ tư nhân, quỹ nước ngoài, cơ quan trong nước và đẩy mạnh việc quảng bá sáng tạo, phim độc lập vẫn có cơ hội tạo dấu ấn với đông đảo khán giả. 

Dòng phim độc lập chơi vơi do thiếu “bà đỡ”?

Dòng phim độc lập chơi vơi do thiếu “bà đỡ”?

VOV.VN - Nếu tạo được sự liên kết với các nguồn hỗ trợ tư nhân, quỹ nước ngoài, cơ quan trong nước và đẩy mạnh việc quảng bá sáng tạo, phim độc lập vẫn có cơ hội tạo dấu ấn với đông đảo khán giả. 

 “Đập cánh giữa không trung” nhận giải đặc biệt tại LHP Quốc tế Hà Nội
“Đập cánh giữa không trung” nhận giải đặc biệt tại LHP Quốc tế Hà Nội

VOV.VN - Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đã rơi nước mắt sau khi nhận giải thưởng cho bộ phim. Cô xúc động vì được giải ngay tại quê hương Hà Nội của mình.

 “Đập cánh giữa không trung” nhận giải đặc biệt tại LHP Quốc tế Hà Nội

“Đập cánh giữa không trung” nhận giải đặc biệt tại LHP Quốc tế Hà Nội

VOV.VN - Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đã rơi nước mắt sau khi nhận giải thưởng cho bộ phim. Cô xúc động vì được giải ngay tại quê hương Hà Nội của mình.

Điện ảnh Việt Nam được gì từ LHP Quốc tế Hà Nội 2014?
Điện ảnh Việt Nam được gì từ LHP Quốc tế Hà Nội 2014?

VOV.VN - Nguyễn Hoàng Điệp là đạo diễn trẻ đã nhận được giải thưởng phim dài xuất sắc nhất từ phía Ban giám khảo một cách thuyết phục.

Điện ảnh Việt Nam được gì từ LHP Quốc tế Hà Nội 2014?

Điện ảnh Việt Nam được gì từ LHP Quốc tế Hà Nội 2014?

VOV.VN - Nguyễn Hoàng Điệp là đạo diễn trẻ đã nhận được giải thưởng phim dài xuất sắc nhất từ phía Ban giám khảo một cách thuyết phục.