Đạo diễn “Sống chung với mẹ chồng” ra mắt “bom tấn” truyền hình Việt

VOV.VN - "Cả một đời ân oán" với sự đầu tư kỹ lưỡng và chuyên nghiệp hứa hẹn sẽ làm nên chuyện sau thành công của "Sống chung với mẹ chồng" và "Người phán xử".

“Mong muốn định vị lại thương hiệu của VFC, cố gắng giữ tính chuyên nghiệp và chất lượng trong từng bộ phim ra mắt khán giả”, đó là lời khẳng định chắc nịch của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, giám đốc VFC (Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam) trong buổi ra mắt phim “Cả một đời ân oán”.

NSƯT Mạnh Cường và NSƯT Mỹ Uyên trong "Cả một đời ân oán".

“Cả một đời ân oán” là bộ phim có cốt truyện kịch tính, lôi cuốn, quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng cả hai miền Nam, Bắc và có sự đầu tư, kỹ lưỡng về hình ảnh, âm thanh, dưới bàn tay của đạo diễn NSƯT Vũ Trường Khoa (Đạo diễn "Sống chung với mẹ chồng") và đạo diễn NSƯT Trọng Trinh. Bộ phim được mua kịch bản và chuyển thể từ bộ phim nổi tiếng của Đài Loan (Trung Quốc) "Cô dâu bạc triệu" nhưng có những thay đổi để phù hợp hơn với văn hóa Việt Nam.

Bộ phim đề cập đến những mối quan hệ nhạy cảm như vợ cả, vợ lẽ, con chung con riêng, anh chồng, em dâu. Tuy nhiên, điểm khác biệt của “Cả một trời ân oán” chính là cách các nhân vật đối diện và giải quyết mâu thuẫn rất trực diện, quyết liệt, không dĩ hoà vi quý nhưng ẩn sâu là day dứt, trắc ẩn rất tình người.

Mâu thuẫn chồng mâu thuẫn trong "Cả một đời ân oán".

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng cả hai miền Nam, Bắc như: NSƯT Mạnh Cường, NSƯT Mỹ Uyên, nghệ sĩ Minh Phương… Trong phim, NSƯT Mỹ Uyên vào vai vợ ông Quang, một phụ nữ sắc sảo, ghê gớm nhưng phải chấp nhận sống chung một mái nhà với tình cũ và đứa con riêng của chồng. NSƯT Mỹ Uyên chia sẻ, cô đã không dưới 20 lần ra Bắc để thực hiện các cảnh quay: “Thậm chí có những đêm bị ốm, sốt, quay đến khàn giọng nhưng 4 giờ sáng đã phải ra sân bay”. Ngoài ra, cô còn cảm thấy “xót thay cho VFC vì quay đến 6 ngày một tập phim, tốn kém biết bao tiền bạc, công sức”.

Một cảnh trong bộ phim.

Mỹ Uyên thừa nhận, thời gian làm phim trong Nam thường có tốc độ nhanh, đôi khi quay xong muốn được làm lại. Tuy nhiên, với “Cả một đời ân oán” - bộ phim truyền hình được đầu tư kỹ lưỡng nhất từ trước đến giờ Mỹ Uyên tham gia, cô cảm thấy hài lòng đến 95% những gì đã thể hiện.

Lan Phương đảm nhận vai phản diện trong phim.

Một cặp diễn viên đáng chú ý khác là Hồng Đăng và Hồng Diễm. Đây là lần thứ 3, “cặp tình nhân” này có dịp tái hợp sau “Cầu vồng tình yêu” và “Matx-cơ-va mùa thay lá”. Trong phim, Dung (Hồng Diễm) và Phong (Hồng Đăng) từng yêu nhau mặn nồng nhưng bất ngờ cô lại cưới Đăng (Mạnh Trường). Mối quan hệ của ba người càng trở nên rắc rối hơn khi Hồng Đăng và Mạnh Trường là anh em cùng cha khác mẹ.

Ngoài ra, phải kể đến Lan Phương (vai Diệu), cô con dâu độc ác của nhà họ Vũ. Các gương mặt như Mạnh Trường, Thanh Sơn… cũng mang lại nhiều ấn tượng.

Mạnh Trường và Hồng Diễm.

“Cả một đời ân oán” với sự đầu tư cao nhất về chất lượng hình ảnh (chất lượng 4K), thu thanh đồng bộ hy vọng sẽ là “cú chốt hạ” đẹp của năm 2017 – một năm được đánh giá là khởi sắc của phim truyền hình Việt.

32 tập phim “Cả một đời ân oán” sẽ lên sóng vào lúc 21h50 các ngày thứ 4, 5 trên kênh VTV3, bắt đầu từ 13/12/2017./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cát-xê sự kiện của diễn viên 'Sống chung với mẹ chồng' là bao nhiêu?
Cát-xê sự kiện của diễn viên 'Sống chung với mẹ chồng' là bao nhiêu?

Sau thành công của "Sống chung với mẹ chồng", dàn diễn viên chính đều nhận được nhiều lời mời tham gia sự kiện với cát-xê từ 20 - 30 triệu đồng.

Cát-xê sự kiện của diễn viên 'Sống chung với mẹ chồng' là bao nhiêu?

Cát-xê sự kiện của diễn viên 'Sống chung với mẹ chồng' là bao nhiêu?

Sau thành công của "Sống chung với mẹ chồng", dàn diễn viên chính đều nhận được nhiều lời mời tham gia sự kiện với cát-xê từ 20 - 30 triệu đồng.

Vì sao 'Sống chung với mẹ chồng', 'Người phán xử' gây sốt?
Vì sao 'Sống chung với mẹ chồng', 'Người phán xử' gây sốt?

Kịch bản Việt hóa tốt, dàn diễn viên nổi tiếng và tư duy làm phim hiện đại giúp hai phim truyền hình gần đây ăn khách.

Vì sao 'Sống chung với mẹ chồng', 'Người phán xử' gây sốt?

Vì sao 'Sống chung với mẹ chồng', 'Người phán xử' gây sốt?

Kịch bản Việt hóa tốt, dàn diễn viên nổi tiếng và tư duy làm phim hiện đại giúp hai phim truyền hình gần đây ăn khách.

Phim “Sống chung với mẹ chồng” sắp sửa quay tiếp phần 2?
Phim “Sống chung với mẹ chồng” sắp sửa quay tiếp phần 2?

Biên kịch Đặng Thiếu Ngân và diễn viên Bảo Thanh chia sẻ rằng, khán giả có quyền bày tỏ sự mong muốn của mình về phần 2 của phim “Sống chung với mẹ chồng”.

Phim “Sống chung với mẹ chồng” sắp sửa quay tiếp phần 2?

Phim “Sống chung với mẹ chồng” sắp sửa quay tiếp phần 2?

Biên kịch Đặng Thiếu Ngân và diễn viên Bảo Thanh chia sẻ rằng, khán giả có quyền bày tỏ sự mong muốn của mình về phần 2 của phim “Sống chung với mẹ chồng”.