Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc: “Từng khóc nhiều và hủy hoại bản thân“

VOV.VN -Nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ, cô từng khóc rất nhiều, day dứt, thậm chí là "hủy hoại" bản thân.

Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua vai Nương trong bộ phim “Cánh đồng bất tận”, Ninh Dương Lan Ngọc còn khiến nhiều người trong làng điện ảnh phải chú ý khi giành giải Cánh diều Vàng cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim điện ảnh năm 2010 với chính vai diễn này.

Nhưng sau đó, do có quá nhiều áp lực, Lan Ngọc đã tìm cách “ở ẩn”. Cũng chính trong khoảng thời gian dừng lại đó, Lan Ngọc đã nhận thấy mình vẫn rất yêu nghề diễn và quyết định quay trở lại.

Và 6 năm sau, từ khi giành giải Cánh diều Vàng lần đầu tiên, Lan Ngọc lại một lần nữa cầm trên tay danh hiệu cao quý này lần thứ hai với vai Út Thơm trong phim "Trúng số".

Để hiểu hơn về cuộc sống và công việc của nữ diễn viên xinh đẹp này trong thời gian qua, phóng viên VOV.VN đã có cuộc phỏng vấn với Ninh Dương Lan Ngọc.

Nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc. (Ảnh: Vũ Toàn)
PV: Lần thứ hai giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyện điện ảnh tại giải Cánh Diều, cảm xúc của Lan Ngọc như thế nào?

Ninh Dương Lan Ngọc: Với tôi, sau 6 năm cảm xúc này vẫn không thay đổi, lần thứ hai nhưng cũng như lần thứ nhất. Có thể nói, đây là một vinh dự, tôi rất vui và hạnh phúc. Giải thưởng sẽ là động lực để tôi phấn đấu và một ngày nào đó, tôi có thể bay cao bay xa hơn trong sự nghiệp của mình.

Lần đầu tiên tôi giành được giải này là vai Nương trong bộ phim “Cánh đồng bất tận” và giờ là vai Út Thơm trong phim “Trúng số”. Đặc biệt là cả hai phim đều có liên quan tới Dustin Nguyễn.

PV: Vai Út Thơm không phải là vai diễn gây ấn tượng nhất trong số những vai diễn của Lan Ngọc, vậy bạn có cảm thấy may mắn khi nhận giải lần này?

Ninh Dương Lan Ngọc: Theo tôi, Hội đồng BGK luôn có những đánh giá riêng và khách quan nhất trước khi lựa chọn cho từng giải thưởng. Và tôi cũng cảm thấy được sự trưởng thành của mình trong vai diễn lần này.

Vì vậy, tôi nghĩ rằng, kết quả này xứng đáng với công sức và những nỗ lực mà tôi đã bỏ ra trong năm qua. Đây cũng có thể là lý do BGK chọn tôi để trao giải thưởng này.

Chú thích ảnh
PV: Nhân vật Út Thơm có hoàn cảnh và cuộc sống nội tâm. Lan Ngọc làm thế nào để nhập vai tốt như vậy?

Ninh Dương Lan Ngọc: Trước mỗi vai diễn, tôi đều chuẩn bị tinh thần khá kỹ để làm sao có thể nhập vai một cách tốt nhất. Út Thơm là một người phụ nữ bị chồng bỏ rơi, một mình bán vé số nuôi con gái. Dù khó khăn nhưng cô chưa bao giờ buông xuôi hay làm điều trái với lương tâm, để rồi sau đó cô đổi đời bằng chính những tấm vé hàng ngày vẫn đi rao bán.

Có thể nói, đây là nhân vật chứa đựng nhiều cảm xúc với những nỗi đau giằng xé. Tất cả những tâm trạng đó, bản thân tôi chưa bao giờ từng trải qua, cho nên rất khó khăn để "nuôi" cảm xúc. Vì vậy, khi diễn tôi đã vận dụng hết những kinh nghiệm của bản thân có được ngoài cuộc sống cùng với sự giúp đỡ của mọi người trong đoàn phim để hoàn thành vai diễn một cái tốt nhất.

PV: Lan Ngọc đã học hỏi và đúc rút được những gì sau khi được làm việc chung với đạo diễn Dustin Nguyễn?

Ninh Dương Lan Ngọc: Điều đầu tiên mà tôi học hỏi được ở đạo diễn Dustin Nguyễn chính là niềm đam mê với điện ảnh, bởi anh chưa bao giờ chịu khuất phục trước khó khăn hay có ý nghĩ bỏ cuộc.

Khi tham gia diễn xuất, bản thân tôi nhận thấy “Trúng số” là một bộ phim khó và chúng tôi, đặc biệt đạo diễn phim đã gặp phải nhiều khó khăn.

Trước mỗi vai diễn, Lan Ngọc đều chuẩn bị tinh thần khá kỹ để làm sao có thể nhập vai một cách tốt nhất. (Ảnh: Vũ Toàn).
Thứ nhất, đạo diễn Dustin Nguyễn không hiểu quá nhiều về cuộc sống của những người lao động nghèo. Thứ hai, dù không biết chơi vé số nhưng anh luôn tìm tòi, tự học để rồi sau đó, anh hướng dẫn lại cho tôi. Đã có lúc tôi nghĩ rằng, đạo diễn Dustin Nguyễn sống bên nước ngoài khá lâu thì làm sao anh có thể cảm nhận được sự vất vả hay cuộc sống mưu sinh của những người lao động nghèo. Cuối cùng, tôi đã lầm, anh không những biết mà còn biết rất nhiều, điều đó được thể hiện qua cách đạo diễn xây dựng hình ảnh cho nhân vật của tôi trong phim.

PV: Lan Ngọc nghĩ sao khi đạo diễn thường chọn bạn để vào vai những cô gái miền Tây hiền dịu nhưng có hoàn cảnh khó khăn, gian truân và khắc khổ?

Ninh Dương Lan Ngọc: Chắc có lẽ các đạo diễn nhìn thấy được nét hơi phúc hậu, hiền hiền của tôi nên đã tin tưởng và giao ngay cho mình những vai như vậy.

Tuy nhiên, sau lần thứ hai giành giải tại Cánh diều thì có thể tôi sẽ thay đổi bản thân, những vai diễn mà mình tham gia một chút. Gần nhất là hình ảnh của tôi trong bộ phim “Tấm Cám” sắp ra mắt.

Trong bộ phim này, khán giả sẽ thấy một Lan Ngọc rất khác so với trước đó. Tôi hy vọng, mọi người sẽ thấy được Lan Ngọc có thế tham gia với nhiều kiểu nhân vật khác nhau.

PV: Lan Ngọc đã bao giờ phải bật khóc khi gặp phải khó khăn trong nghề diễn?

Ninh Dương Lan Ngọc: Có chứ, tôi khóc nhiều là đằng khác. Như thời gian sau khi tham gia bộ phim “Cánh đồng bất tận” tôi đã phải nghỉ hai năm do chịu quá nhiều áp lực. Tôi không biết mình cần phải bước những bước tiếp theo như thế nào? Và cứ thế là khóc, day dứt, thậm chí là "hủy hoại" bản thân.

Tuy nhiên, sau thời gian đó, tôi cũng đã tìm lại được niềm đam mê với nghề và trở lại với toàn bộ sức lực của mình. Hiện giờ tôi đang “cháy” hết mình cho những vai diễn và dự định của mình.

Lan Ngọc và giải Cánh diều Vàng lần thứ 2.
PV: Trong khi nhiều nghệ sỹ trẻ khác đang có bước tiến khá nhanh với sự nghiệp thì có vẻ như chị lại theo xu hướng “chậm mà chắc”?

Ninh Dương Lan Ngọc: Chắc có lẽ là chân tôi ngắn hơn mọi người nên thành ra là không đi nhanh được. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn tìm kiếm những gì tốt cho bản thân mình. Đồng thời, tôi cũng không phải quá lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền nên lúc nào cũng chỉ suy nghĩ là làm sao để tìm được nhân vật xứng đáng nhất để diễn.

PV: Lan Ngọc đang trở lại rất ấn tượng và tràn đầy năng lượng. Phải chăng đây là năng lượng của người đang yêu?

Ninh Dương Lan Ngọc: Đúng vậy, nhưng yêu ở đây là yêu nghề chứ không phải tình yêu nam nữ. Ngoài ra, Lan Ngọc cũng muốn xuất hiện trước công chúng, để mỗi khi ra đường lại được mọi người nhắc tới, nhìn theo hay gọi tên mình bằng tên nhân vật trong phim…

Bên cạnh đó, khoảng thời gian dừng lại sau khi bộ phim “Cánh đồng bất tận” kết thúc cũng đã giúp tôi nhận thấy là mình yêu nghề như thế nào. Mỗi lần đi xem các bạn diễn hay tham gia những buổi ra mắt phim, tự nhiên tôi thấy thích vô cùng và rồi quyết sẽ bắt đầu lại từ đầu cho dù là từ số 0. Và hôm nay một lần nữa được cầm danh hiệu cao quý này trên tay, tôi biết mình đã có một quyết định đúng. Đó là một sự đột phá trên con đường trở lại của tôi.

Lan Ngọc đang dần thay đổi hình ảnh của mình.
PV: Trong lần trở lại này, hình ảnh của Lan Ngọc có phần thay đổi. Không còn quá chỉnh chu, ngoan hiền mà thay vào đó là sự gợi cảm, năng động hơn. Vậy lí do là gì?

Ninh Dương Lan Ngọc: Thì giống như mọi người thấy, sau 6 năm, tôi cũng “già” hơn, nên hình ảnh cũng phải có chút thay đổi, trưởng thành và mặn mà hơn trước.

Ngoài ra, tôi cũng muốn hướng hình ảnh của mình vào những mẫu nhân vật, vai diễn mới đa màu hơn vì vậy bắt buộc phải thay đổi.

PV: Sự thay đổi này có khiến bạn cảm thấy thoải mái không?

Ninh Dương Lan Ngọc: Tôi thấy rất vui, vì mọi thứ vẫn rất tốt và đúng ý của mình. Tôi cũng không đi quá đà, quá lố… thậm chí nhiều người vẫn nói mình an toàn quá. Nhưng với tôi như vậy là đủ và phù hợp với những điều mà mình đang cần.

Pv: Lan Ngọc vừa nói là “già” nhưng ít khi thấy bạn nhắc tới chuyện tình cảm của mình?

Ninh Dương Lan Ngọc: Trước khi bước chân vào nghề tôi đã đặt ra mục tiêu 5 năm cho công việc. Và hiện tại, tôi mới trải qua 2 năm, vậy còn 3 năm nữa để thực hiện điều này. Vì vậy, trong khoảng thời gian này tôi muốn tập trung mọi thứ cho công việc để đạt kết quả tốt nhất.

Còn chuyện tình cảm thì vẫn có một chút nhưng không quá gắn bó hay chia sẻ được nhiều. Sau 3 năm nữa khi đã hoàn thành mục tiêu thì chắc chắn mọi người sẽ thấy tôi lấy chồng và có một gia đình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ninh Dương Lan Ngọc, Nhã Phương “thắng lớn” tại giải Cánh diều 2015
Ninh Dương Lan Ngọc, Nhã Phương “thắng lớn” tại giải Cánh diều 2015

VOV.VN -Hai nữ diễn viên của “Trúng số”, “Tuổi thanh xuân” là Lan Ngọc, Nhã Phương đều giành giải Cánh diều Vàng 2015 ở hạng mục phim điện ảnh và truyền hình

Ninh Dương Lan Ngọc, Nhã Phương “thắng lớn” tại giải Cánh diều 2015

Ninh Dương Lan Ngọc, Nhã Phương “thắng lớn” tại giải Cánh diều 2015

VOV.VN -Hai nữ diễn viên của “Trúng số”, “Tuổi thanh xuân” là Lan Ngọc, Nhã Phương đều giành giải Cánh diều Vàng 2015 ở hạng mục phim điện ảnh và truyền hình

Trấn Thành “cầu hôn” Ninh Dương Lan Ngọc
Trấn Thành “cầu hôn” Ninh Dương Lan Ngọc

Tiết mục của Trấn Thành và Ninh Dương Lan Ngọc được đánh giá là duyên dáng nhất trong số thứ hai của chương trình Bí mật đêm chủ nhật.

Trấn Thành “cầu hôn” Ninh Dương Lan Ngọc

Trấn Thành “cầu hôn” Ninh Dương Lan Ngọc

Tiết mục của Trấn Thành và Ninh Dương Lan Ngọc được đánh giá là duyên dáng nhất trong số thứ hai của chương trình Bí mật đêm chủ nhật.

Linh Chi, Ninh Dương Lan Ngọc... chuộng kiểu mặc vest không nội y
Linh Chi, Ninh Dương Lan Ngọc... chuộng kiểu mặc vest không nội y

Cách mặc vest thiếu nội y tạo nên sự mềm mại cho bộ đồ nam tính nên rất được lòng các sao Việt.

Linh Chi, Ninh Dương Lan Ngọc... chuộng kiểu mặc vest không nội y

Linh Chi, Ninh Dương Lan Ngọc... chuộng kiểu mặc vest không nội y

Cách mặc vest thiếu nội y tạo nên sự mềm mại cho bộ đồ nam tính nên rất được lòng các sao Việt.

Ninh Dương Lan Ngọc khoe dáng thon trên thảm đỏ giải Cánh diều 2015
Ninh Dương Lan Ngọc khoe dáng thon trên thảm đỏ giải Cánh diều 2015

VOV.VN - Xuất hiện tại lễ trao giải Cánh diều 2015 với chiếc đầm hồng thạch anh đơn giản, nhưng Ninh Dương Lan Ngọc vẫn khiến nhiều người phải chú ý.

Ninh Dương Lan Ngọc khoe dáng thon trên thảm đỏ giải Cánh diều 2015

Ninh Dương Lan Ngọc khoe dáng thon trên thảm đỏ giải Cánh diều 2015

VOV.VN - Xuất hiện tại lễ trao giải Cánh diều 2015 với chiếc đầm hồng thạch anh đơn giản, nhưng Ninh Dương Lan Ngọc vẫn khiến nhiều người phải chú ý.