Đưa các ngôi sao vào phim

Nhiều bộ phim Việt Nam tràn ngập các gương mặt ngôi sao đình đám từ nhiều lĩnh vực nhưng lại khiến người xem thất vọng vì chất lượng kém. 

Điện ảnh Việt Nam đang trong thời kỳ sôi động không khác thời làm phim "mỳ ăn liền" thập niên 1990 với hơn 20 bộ phim được sản xuất nửa cuối năm 2015. Để gia tăng sức cạnh tranh ở rạp chiếu, nhiều bộ phim huy động một số lượng lớn các tên tuổi đã thành công trong các lĩnh vực âm nhạc, thời trang, kịch nói... tham gia vào công việc diễn xuất.

Sơn Tùng, một trong số ít ca sĩ thành công khi chuyển sang phim điện ảnh.

Nhiều cái tên chưa qua đào tạo diễn xuất đã được mời vào vai chính. Có thể kể đến Ngọc Trinh (Vòng eo 56), Tóc Tiên (Già gân, Mỹ nhân và Găng tơ), Isaac (Tấm Cám), MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên (Nữ đại gia), Quang Đăng (Trùm cỏ), Vũ Ngọc Anh (Quyên)... Trong phim 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy, năm trong số sáu diễn viên chính đều là dân "ngoại đạo" với điện ảnh.

Xu hướng này mang đến làn gió mới cho các bộ phim chiếu rạp nhưng cũng đặt ra vấn đề về chất lượng diễn xuất và khả năng thu hút khán giả.

Nhiều ngôi sao giải trí có độ "hot" cao nhưng vẫn chưa phải là yếu tố duy nhất tạo nên sức hút, kéo khán giả đến rạp hoặc khiến người xem cảm thấy hài lòng với chất lượng bộ phim. Thực tế, nhiều phim hài có sự góp mặt của Việt Hương (Tiên nữ không kiêng cữ), Thúy Nga (Bộ ba rắc rối) vẫn không trụ được lâu ở các rạp vì kịch bản quá lỏng lẻo.

Đạo diễn Nguyễn Quang Huy chia sẻ: "Có một điều mà rất nhiều người - cả khán giả và cả giới trong nghề - dễ bị ngộ nhận là ca sĩ, người mẫu đóng phim thì hút khán giả hơn. Ngoại trừ thể loại hài nhắm đến đại đa số khán giả, những thể loại còn lại phải được tính toán, đo đếm rất tỉ mỉ. Những người có xu hướng đến rạp xem phim hàng tuần thường là đối tượng yêu thích và có hiểu biết nhất định về điện ảnh. Họ chọn lọc phim cẩn thận để không bị hụt hẫng cảm xúc và khá dị ứng với việc đưa sao vào phim, nhất là khi ngôi sao đó diễn xuất không tới nơi tới chốn".

Lập luận này phần nào được chứng minh qua thất bại về doanh thu của nhiều phim, trong đó có Hy sinh đời trai - bộ phim nắm giữ "kỷ lục" về dàn diễn viên khách mời ngôi sao. Một loạt người đẹp như Hồ Ngọc Hà, Linh Chi, Andrea Aybar cho đến những cái tên gạo cội trong nghề như Thương Tín, Thân Thúy Hà, Đinh Y Nhung, Cát Phượng... đều xuất hiện vụt qua trong phim, hầu như không kịp để lại cảm xúc. "Tôi thấy sự xuất hiện của họ có cũng được mà không có cũng không ảnh hưởng gì đến mạch phim. Không hiểu vì sao đạo diễn lại phải mời nhiều thế", nhiều khán giả thắc mắc.

Nhiều bộ phim điện ảnh gây ức chế cho khán giả bởi đạo diễn, nhà sản xuất chưa chặt chẽ trong khâu chọn diễn viên phù hợp với nhân vật. Mới nhất, phim Trùm cỏ vừa công chiếu dù mang lại nhiều tiếng cười với bộ ba danh hài Việt Hương - Trấn Thành - Thu Trang, cũng không thể xua đi những bình luận gay gắt về vai diễn bị cho là khá "đơ" của nam chính - vũ công Quang Đăng. "Nửa sau phim, tôi không muốn nhìn lên màn hình mỗi khi nam chính xuất hiện. Cậu ấy buồn hay vui cũng chỉ có một nét mặt, vậy mà không hiểu sao đạo diễn vẫn chấp nhận", một phóng viên tham gia buổi công chiếu phim cho hay.

Quang Đăng thừa nhận biểu cảm là hạn chế lớn nhất của anh từ trước đến nay. Nhưng phần vì thích phim ảnh, phần vì được đạo diễn mời đi casting, Quang Đăng mới tự tin. "Tôi tin vào mắt nhìn người của đạo diễn. Mình 'đơ' nhưng đạo diễn đã chọn mình, tức là anh ấy đã nhìn thấy ở tôi điều gì đó có tiềm năng cho vai này".

Cũng có trường hợp, nhà làm phim hay đạo diễn cố "nhét" một sao nào đó vào một vai diễn trên màn ảnh chỉ với chủ đích gây sự chú ý bề ngoài cho phim. Những mâu thuẫn giữa Hồ Ngọc Hà và nhà sản xuất phim Hy sinh đời trai về cách làm truyền thông là minh chứng cho điều này. Nữ ca sĩ không hài lòng vì hình ảnh của mình được dùng để PR quá nhiều cho phim, trong khi cô chỉ sắm vai khách mời thoáng qua vài phút.

Là người đưa rất nhiều tên tuổi ca sĩ như Sơn Tùng M-TP, Phạm Quỳnh Anh, Hoàng Thùy Linh, Hứa Vĩ Văn, Ngô Kiến Huy... vào phim nhưng đạo diễn Nguyễn Quang Huy lại không ủng hộ việc tận dụng hình ảnh sao để PR cho phim hay làm yếu tố câu khách. Theo anh, một người nghệ sĩ có lòng tự trọng sẽ cảm thấy tự ái khi diễn xuất của họ không được chú ý bằng ngoại hình.

Quang Đăng tự nhận mình chưa diễn đạt trong lần đầu đóng phim.

Dù còn nhiều khó khăn để chinh phục khán giả, nhiều sao trẻ cho biết họ sẽ không bỏ cuộc.

Chia sẻ với VnExpress, Quang Đăng tâm sự mình không sợ bị khán giả chê diễn dở, chỉ sợ không có đạo diễn nào dám mời mình đi phim nữa. "Tôi nghĩ ai cũng đi lên từ hai bàn tay trắng. Sau phim Trùm cỏ, tôi học hỏi được rất nhiều kỹ năng diễn xuất, lấy cảm xúc. Tôi tin nếu được cho một cơ hội nữa, tôi sẽ thể hiện tốt hơn nhiều so với phim đầu".

Đồng tình với Quang Đăng, Chi Pu cũng bộc bạch những khó khăn khi cô mới từ vai trò một hot girl sang làm diễn viên: "Những ngày đầu đóng phim, tôi mất ngủ vì bị khán giả chê. Với một người chưa hề qua trường lớp như tôi thì mọi diễn xuất bước đầu chỉ là bằng bản năng, khó khăn vô cùng. Khi đó, tôi chịu khó xem nhiều phim, chú ý từng điệu bộ, cử chỉ trong cách diễn của họ để học hỏi". Từ phim truyền hình sang điện ảnh, Chi Pu được khen tiến bộ dần khi cô có thể khóc hay cười một cách dễ dàng hơn mỗi khi đạo diễn yêu cầu.

Theo diễn viên Thanh Duy - người có vai diễn ấn tượng trong phim điện ảnh đầu tay Đập cánh giữa không trung, ca sĩ, người mẫu hay MC nên quên đi vị thế của mình khi làm diễn viên. "Từ khi đi casting cho phim, tôi hoàn toàn từ bỏ vai trò ca sĩ, cả đoàn cũng chỉ gọi tôi là Thanh Duy. Đây là phim nghệ thuật nên tôi cũng xác định từ đầu mình không phải là vedette, dù cũng là diễn viên chính. Trong phim mới, tôi cũng đi casting như bao người". Thanh Duy hy vọng khán giả có cái nhìn cởi mở hơn với các nghệ sĩ trẻ như anh khi tìm kiếm cơ hội ở điện ảnh, vì suy cho cùng "ai cũng muốn làm mới mình trong mắt khán giả".

Ưng Hoàng Phúc cần phải nỗ lực nhiều để chinh phục khán giả sau những vai diễn không thành công trước đó.

Đạo diễn Nguyễn Quang Huy cho rằng không nên đổ lỗi tất cả cho diễn viên nếu thấy họ diễn không đạt. "Giới làm phim vẫn truyền tai nhau câu cửa miệng: 'Diễn viên đóng giỏi là diễn viên giỏi, diễn viên đóng dở là đạo diễn dở'. Tôi cho rằng việc tìm người và đào tạo diễn xuất là trách nhiệm của đạo diễn".

Tuy nhiên, đạo diễn Nguyễn Quang Huy cũng khẳng định mình có thể chỉ đạo diễn xuất đến 90%, nhưng phần còn lại phải là bản năng và sự thăng hoa của người nhập vai. "Tôi theo đuổi một nguyên tắc duy nhất khi cast diễn viên là họ phải cảm được nhân vật theo cách mà tôi vẽ ra trong đầu. Khi Sơn Tùng M-TP đến casting cho phim Chàng trai năm ấy, tôi rất mừng. Không phải mừng vì phim mình có yếu tố ăn khách mà vì Tùng đúng là người tôi đang chờ đợi. Mình không mời một ngôi sao ca nhạc đóng phim, mà mời một người có thể hóa thân thành ngôi sao ca nhạc được".

Quang Huy dẫn chứng fan của Sơn Tùng có thể đến xem Chàng trai năm ấy chỉ vì mục đích duy nhất là thần tượng, nhưng lượng người đến rạp những ngày sau đó mới quyết định doanh thu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

6 diễn viên gốc Hoa bị ảnh hưởng sự nghiệp vì bệnh tật
6 diễn viên gốc Hoa bị ảnh hưởng sự nghiệp vì bệnh tật

Lý Liên Kiệt tạm xa màn ảnh rộng vì bệnh cường giáp, Ngô Mạnh Đạt không có duyên tái hợp Châu Tinh Trì vì bệnh tim.

6 diễn viên gốc Hoa bị ảnh hưởng sự nghiệp vì bệnh tật

6 diễn viên gốc Hoa bị ảnh hưởng sự nghiệp vì bệnh tật

Lý Liên Kiệt tạm xa màn ảnh rộng vì bệnh cường giáp, Ngô Mạnh Đạt không có duyên tái hợp Châu Tinh Trì vì bệnh tim.

Nữ diễn viên Jessica Alba tự nhận không thông minh
Nữ diễn viên Jessica Alba tự nhận không thông minh

Trả lời phỏng vấn tạp chí Self, Jessica Alba cho biết, cô chưa bao giờ cho rằng mình là một người thông minh.

Nữ diễn viên Jessica Alba tự nhận không thông minh

Nữ diễn viên Jessica Alba tự nhận không thông minh

Trả lời phỏng vấn tạp chí Self, Jessica Alba cho biết, cô chưa bao giờ cho rằng mình là một người thông minh.

Diễn viên Minh Thư: Từ “gái nhảy” đến nữ đại gia giàu có
Diễn viên Minh Thư: Từ “gái nhảy” đến nữ đại gia giàu có

VOV.VN -Vai diễn mới trong bộ phim "Bí mật chôn vùi" tiếp tục là sở trường của "gái nhảy" Minh Thư.

Diễn viên Minh Thư: Từ “gái nhảy” đến nữ đại gia giàu có

Diễn viên Minh Thư: Từ “gái nhảy” đến nữ đại gia giàu có

VOV.VN -Vai diễn mới trong bộ phim "Bí mật chôn vùi" tiếp tục là sở trường của "gái nhảy" Minh Thư.

Đình chỉ giải võ thuật trái phép của diễn viên Jonny Trí Nguyễn
Đình chỉ giải võ thuật trái phép của diễn viên Jonny Trí Nguyễn

Tại võ đường Liên Phong của mình, nam diễn viên Jonny Trí Nguyễn đã tổ chức giải đấu "kiện tướng võ thuật 2015" nhưng được xác định là có nhiều sai phạm

Đình chỉ giải võ thuật trái phép của diễn viên Jonny Trí Nguyễn

Đình chỉ giải võ thuật trái phép của diễn viên Jonny Trí Nguyễn

Tại võ đường Liên Phong của mình, nam diễn viên Jonny Trí Nguyễn đã tổ chức giải đấu "kiện tướng võ thuật 2015" nhưng được xác định là có nhiều sai phạm

Diễn viên phim 'Làng Vũ Đại ngày ấy' sau 30 năm giờ ra sao?
Diễn viên phim 'Làng Vũ Đại ngày ấy' sau 30 năm giờ ra sao?

Nhà văn Kim Lân thành người thiên cổ, "thầy giáo Thứ" theo nghề giáo ở tuổi ngũ tuần, diễn viên Bùi Cường thành đạo diễn của nhiều bộ phim gây tiếng vang.

Diễn viên phim 'Làng Vũ Đại ngày ấy' sau 30 năm giờ ra sao?

Diễn viên phim 'Làng Vũ Đại ngày ấy' sau 30 năm giờ ra sao?

Nhà văn Kim Lân thành người thiên cổ, "thầy giáo Thứ" theo nghề giáo ở tuổi ngũ tuần, diễn viên Bùi Cường thành đạo diễn của nhiều bộ phim gây tiếng vang.