“Everest” được bình chọn là một trong những phim đáng xem nhất tuần

VOV.VN -Tạp chí Film Journal International với 81 năm hoạt động từng xếp "Everest" vào vị trí thứ 2 trong danh sách gợi ý những bộ phim đáng xem nhất tuần.

Ở tuần phát hành thứ 2, "Everest" – tác phẩm với những cảnh quay chân thực trên núi tuyết của đạo diễn Baltasar Kormakur tiếp tục giữ vững phong độ trong các phòng vé với 96,8 triệu USD khắp toàn cầu (tính đến hết ngày 27/9). Tạp chí Film Journal International với 81 năm hoạt động từng xếp "Everest" vào vị trí thứ 2 trong danh sách gợi ý những bộ phim đáng xem nhất tuần. 

Trước đó, từ ngày 25/9, tác phẩm điện ảnh dựa trên câu chuyện có thật về thảm họa bão tuyết kinh hoàng diễn ra trên đỉnh Everest năm 1996 này mới được chính thức ra mắt khán giả Bắc Mỹ. Đến nay, tổng cộng 62 thị trường đã phát hành "Everest", trong đó, đa số phòng vé các nước đều đạt hoặc vượt mục tiêu mà Universal đặt ra. Đáng chú ý phải kể tới thị trường Nga với doanh thu dẫn đầu, đạt 2,6 triệu USD kể từ tuần đầu phát hành.

Poster phim "Everest".
Việc được chọn mở màn chiếu tại Liên hoan phim Venice lần thứ 72 hồi đầu tháng 9 đã góp phần giúp bộ phim giành nhiều tình cảm của khán giả thông qua những lời nhận xét tốt đẹp. 

Báo Mỹ - The Dallas Morning News nhận xét: “'Everest' gợi nhắc mỗi người về cảm giác chúng ta nhỏ bé đến thế nào, nhất là khi bạn thưởng thức bộ phim bằng phiên bản IMAX 3D”. Còn tờ New York Post khẳng định tác phẩm điện ảnh này hoàn toàn xứng đáng đồng tiền mà mỗi khán giả đã chi để mua vé bởi ấn tượng “lạnh buốt và ly kỳ” mà bộ phim tạo ra.

Đạo diễn Baltasar Kormakur bộc bạch rằng, ông đã nghiên cứu rất kỹ nhiều tài liệu khác nhau cùng toàn bộ cuộc điện đàm được ghi vào ngày 10/5/1996 tại trại Adventure Consultants để thực hiện "Everest" và đây được xem như một trong những tác phẩm điện ảnh kết hợp phim tài liệu tuyệt vời nhất ở Hollywood. 

Tờ báo nổi tiếng Australia - The Northern Star còn mô tả bộ phim, “tuyệt đẹp và là đỉnh cao của cảm xúc”. Theo đó, sự tham gia của những ngôi sao hàng đầu Hollywood như: Jake Gyllenhaal, Jason Clarke hay Keira Knightley thậm chí còn giúp "Everest" vượt xa kỳ vọng so với những bộ phim thuộc thể loại hành động và vươn tới một tầm cao mới.

Tại Việt Nam, những ấn tượng và cảm xúc về "Everest" cũng đọng lại trong lòng đông đảo khán giả đủ mọi lĩnh vực khác nhau, từ VJ, nhà thơ đến diễn viên điện ảnh hay ca sĩ nổi tiếng. 

Diễn viên Hứa Vĩ Văn bày tỏ cảm giác khi nhìn thấy cảnh chiếc trực thăng bay ngang qua rằng "cứ như mình đang ở trong đó, thấy những đỉnh núi cao chót vót còn các nhà leo núi như những con kiến rất nhỏ". 

VJ Tùng Leo chia sẻ, nhờ "Everest" anh hiểu rằng thiên nhiên vô cùng "khổng lồ, khốc liệt, có thể nuốt chửng số phận con người nhưng cuối cùng thì vẫn thua điều duy nhất, đó chính là tình yêu và bản lĩnh của con người'. 

Còn nhà thơ Nguyễn Phong Việt - tác giả của hiện tượng xuất bản tại Việt Nam với tập "Đi qua thương nhớ" - lại khẳng định "Everest" là bộ phim mà khán giả "đều phải nên xem" bởi ý niệm "điện ảnh - nghệ thuật thứ 7 có thể đi sâu vào nội tâm con người"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn làm phim “Everest” được chào đón nồng nhiệt tại Italia
Đoàn làm phim “Everest” được chào đón nồng nhiệt tại Italia

VOV.VN -Là tác phẩm điện ảnh được chọn chiếu mở màn trong Liên hoan phim Venice lần thứ 72, đoàn làm phim "Everest" vừa có buổi ra mắt tại nước Italia.

Đoàn làm phim “Everest” được chào đón nồng nhiệt tại Italia

Đoàn làm phim “Everest” được chào đón nồng nhiệt tại Italia

VOV.VN -Là tác phẩm điện ảnh được chọn chiếu mở màn trong Liên hoan phim Venice lần thứ 72, đoàn làm phim "Everest" vừa có buổi ra mắt tại nước Italia.

“Everest” câu chuyện thấm đẫm tình người nơi nguy hiểm nhất trái đất
“Everest” câu chuyện thấm đẫm tình người nơi nguy hiểm nhất trái đất

VOV.VN - Bộ phim “Everest” đang là một trong những tác phẩm được cả giới chuyên môn cũng như khán giả đặt nhiều kỳ vọng cho những giải thưởng điện ảnh năm nay.

“Everest” câu chuyện thấm đẫm tình người nơi nguy hiểm nhất trái đất

“Everest” câu chuyện thấm đẫm tình người nơi nguy hiểm nhất trái đất

VOV.VN - Bộ phim “Everest” đang là một trong những tác phẩm được cả giới chuyên môn cũng như khán giả đặt nhiều kỳ vọng cho những giải thưởng điện ảnh năm nay.