“Ghét thì yêu thôi”: Hotgirl Phương Anh buồn cười mỗi lần hôn Đình Tú

VOV.VN - "Nhiều khi sắp đến cảnh hôn, cả hai chị em đều ngại ngùng và thấy buồn cười mỗi khi nhìn vào mặt nhau", nữ diễn viên chia sẻ.

Sinh năm 1990, sở hữu ngoại hình xinh xắn và nụ cười rạng rỡ, Lê Phương Anh (Phanh Lee) là một trong những diễn viên trẻ đang được săn đón tại  Hà Nội. Cô từng là Hoa khôi Khả ái của Đại học Sân khấu Điện ảnh và Hoa khôi Mạng xã hội TamTay năm 2010...

Phương Anh được đánh giá là một nữ diễn viên "tay ngang" có nhiều tiềm năng.

Tốt nghiệp khoa thiết kế hoạt hình trường Đại học sân khấu điện ảnh, cô khoa khôi xinh đẹp này không theo nghề đã học mà rẽ ngang sang nghề diễn viên. Đến với diễn xuất khá tình cờ qua lời giới thiệu của một người bạn, bản thân Phương Anh cũng không ngờ mình có thể đi theo con đường này lâu dài.

Cô được biết đến nhiều qua các phim: "Trái tim có nắng", "Khi chàng trai yêu", "Làm chồng đại gia", "Mát-cơ-va mùa thay lá", "Lời nói dối ngọt ngào"...

Phương Anh hoá thân thành một cô nàng đanh đá trong "Ghét thì yêu thôi"

Trong "Ghét thì yêu thôi" của đạo diễn Trịnh Lê Phong, Phương Anh vào vai một cô gái (Kim) vui vẻ, năng động, cá tính. Đây cũng là bộ phim tâm lý hài tình cảm cho nên cách kể chuyện trong phim hoàn toàn mới mẻ.

Bô phim xoay quanh câu chuyện tình yêu rắc rối của Kim - cô gái trẻ có nhiều "vệ tinh" vây quanh, thường có những quyết định bồng bột. Sau lần va chạm xe với Du (Đình Tú thủ vai), Kim và Du đã có nhiều hiểu lầm, xích mích nhưng dần dần họ cũng nhận ra điểm tốt của nhau.

PV: Lần đầu tiên kết hợp với diễn viên Đình Tú, Phương Anh có cảm thấy khó khăn gì?

Phương Anh: Trước khi hợp tác với nhau trong "Ghét thì yêu thôi", tôi và Đình Tú đã khá thân thiết. Tuy nhiên khi được biết sẽ vào vai một cặp đôi yêu nhau, hai chị em cũng khá loay hoay. Lúc đó, tôi chưa hình dung được hai chị em sẽ diễn cảnh tình cảm với nhau như thế nào.

Nữ diễn viên chia sẻ cô cảm thấy ngại và buồn cười khi đóng cảnh hôn với Đình Tú.

Lại còn phải… hôn nhau nữa. Nhiều khi chuẩn bị đến cảnh hôn, cả hai chị em đều ngại ngùng và rất buồn cười mỗi khi nhìn vào mặt nhau. Nhưng về sau, đến khi đã nhập vai rồi, hai chị em cũng diễn khá ngọt ngào, ăn ý.

PV: Trước đây, khán giả ấn tượng với một Phương Anh nhẹ nhàng, nữ tính trong "Trái tim có nắng", bạn có gặp khó khăn khi vào vai nhân vật cô Kim cá tính, đanh đá?

Phương Anh: Nhân vật Kim là một vũ công, huấn luyện viên nhảy sexy dance chuyên nghiệp, có rất nhiều cảnh Phương Anh phải nhảy trước ống kính.

Trong khi đó Phương Anh chưa nhảy sexy đen bao giờ. Lúc nhận vai Kim, tôi không có nhiều thời gian tập luyện nên cũng  gặp đôi chút khó khăn .

Lúc đầu tôi có chút bỡ ngỡ vì trước đó mình chưa bao giờ tập nhảy thế nên tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Nữ diễn viên cho rằng cô Kim mạnh mẽ, cá tính có nhiều nét tương đồng với mình.

PV: Vậy đâu là nhân vật giống với cá tính bên ngoài của Phương Anh nhất?

Phương Anh: Cô Kim trong "Ghét thì yêu thôi" có khá nhiều nét tương đồng với tôi từ ngoại hình, tuổi tác và cá tính. Cô tiểu thư Ngân trong "Trái tim có nắng" là người trái ngược hoàn toàn với tính cách của tôi. Đây cũng là điều thú vị khi trước đó khán giả được thấy một Phương Anh buồn, u uất và bây giờ lại là một cô gái mạnh mẽ.

Tuy tôi chưa gặp tình huống oái oăm như Kim, nhưng tôi cũng lựa chọn vượt qua nỗi đau bằng cách hoàn thiện bản thân mình tốt đẹp hơn, cả về ngoại hình lẫn kiến thức để phần nào bù đắp đi sự yếu đuối trong mình

Trong bộ phim, nữ diễn viên Vân Dung đóng vai là mẹ của Kim.

PV: Ngoài diễn xuất, Phương Anh có còn đam mê nào khác?

Phương Anh: Tôi vẫn giữ được tình yêu với hội họa, ngành tôi đã từng theo học. Với tôi, hội họa luôn là đam mê, là cách giải tỏa căng thẳng hữu hiệu nhất sau những giờ làm việc căng thẳng. Ngoài ra, tôi cũng đang dự định lấn sân sang kinh doanh và thiết kế thời trang.

Với cô, hội họa luôn là đam mê, là cách giải tỏa căng thẳng hữu hiệu nhất sau những giờ làm việc căng thẳng.

PV: Phương Anh có bao giờ nghĩ mình sẽ theo nghề diễn suốt đời?

Phương Anh: Ngay từ khi bước chân vào con đường diễn xuất, tôi đã rất yêu thích nghề diễn. Tôi cũng rất mong muốn được nhận nhiều lời mời của các đạo diễn. Tuy nhiên, hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ tới việc mình sẽ bất chấp dấn sâu vào showbiz./.

PV: Xin cảm ơn Phương Anh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phim mới của Chí Trung, Vân Dung sẽ tiếp sóng “Người phán xử“
Phim mới của Chí Trung, Vân Dung sẽ tiếp sóng “Người phán xử“

VOV.VN - Ngay sau khi "Người phán xử" kết thúc, phim mới "Ghét thì yêu thôi" có sự tham gia của NSƯT Chí Trung, Vân Dung sẽ ra mắt khán giả.

Phim mới của Chí Trung, Vân Dung sẽ tiếp sóng “Người phán xử“

Phim mới của Chí Trung, Vân Dung sẽ tiếp sóng “Người phán xử“

VOV.VN - Ngay sau khi "Người phán xử" kết thúc, phim mới "Ghét thì yêu thôi" có sự tham gia của NSƯT Chí Trung, Vân Dung sẽ ra mắt khán giả.