Hình ảnh: Đêm trao giải liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 4

VOV.VN - Sau 5 ngày tổ chức, liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 4 đã chính thức khép lại.

Tối 5/11, lễ bế mạc và trao giải liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV-2016 (HANIFF 2016) đã diễn ra tại Cung văn hoá Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Ngô Phương Lan - Cục trưởng Cục điện ảnh kiêm Trưởng ban tổ chức HANIFF 2016 đã chia sẻ những thông tin về liên hoan phim lần này sau 5 ngày tổ chức, đồng thời gửi lời cảm ơn tới các bộ ban ngành, các nhà tài trợ cũng như là các nghệ sĩ trong nước và quốc tế đã tham gia LHP.
Tại buổi lễ, 12 giải thưởng đã được trao, trong đó giải đạo diễn trẻ phim ngắn xuất sắc nhất đã thuộc về Phạm Ngọc Lân với phim "Một thành phố khác". Đại diện của đoàn làm phim đã lên nhận thưởng.
Đại diện Đại sứ quán Phần Lan lên nhận giải thưởng của Ban giám khảo cho phim ngắn "Trái tim của đất" của đạo diễn Kaika Astikainen đến từ Phần Lan.
Giải phim ngắn xuất sắc nhất thuộc về phim "Ba thay đổi của Ofelia" đạo diễn Paulo Rique từ Mexico.

Giải mạng lưới khuyến khích Điện ảnh Châu Á dành cho phim "Toa xe màu xanh" của đạo diễn người Nga Oleg Asadulin.

Diễn viên nam chính xuất sắc nhất thuộc về diễn viên Canada Christopher Plummer trong bộ phim "Hồi ức".
Nữ diễn viên Phillipines Hasmine Killip trong phim "Gia đình" dành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh xuất hiện trên sân khấu trao giải "Đạo diễn phim dài xuất sắc nhất" cho đạo diễn Eduardo Roy Jr của Philippines.
Đại diện đoàn làm phim "Trúng số" của đạo diễn Dustin Nguyễn nhận giải phim dài dự thi được khán giả yêu thích nhất.
Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ (giữa) nhận giải thưởng phim Việt Nam được khán giả yêu thích nhất với bộ phim "Taxi, em tên gì?".

Giải thưởng đặc biệt của Ban Giám khảo cho phim dài xuất sắc nhất thuộc về phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của đạo diễn Victor Vũ.

Đạo diễn Choi Jeong-yeol nhận giải thưởng của Ban Giám khảo cho phim dài với bộ phim "Ngày đẹp tươi".

Và giải thưởng danh giá dành cho phim dài xuất sắc nhất đã thuộc về phim "Hồi ức", đạo diễn Atom Egoyan của Canada.
Cũng tại buổi lễ, ban nhạc "Off-road" đến từ Hàn Quốc đã mang đến một tiết mục hết sức sôi động.
Ca sĩ Ái Phương thể hiện ca khúc "Hello, Việt Nam"
Có thể nói, liên hoan phim HANIFF 2016 đã thành công để lại những ấn tượng tốt đẹp cho khán giả trong nước cũng như bạn bè quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Liên hoan Phim Quốc tế Tình yêu Mons lần đầu tại Việt Nam
Khai mạc Liên hoan Phim Quốc tế Tình yêu Mons lần đầu tại Việt Nam

VOV.VN - Liên hoan Quốc tế Phim Tình yêu Mons được tổ chức nhằm giới thiệu tới khán giả những bộ phim xoay quanh chủ đề Tình yêu hiểu theo nghĩa rộng nhất.

Khai mạc Liên hoan Phim Quốc tế Tình yêu Mons lần đầu tại Việt Nam

Khai mạc Liên hoan Phim Quốc tế Tình yêu Mons lần đầu tại Việt Nam

VOV.VN - Liên hoan Quốc tế Phim Tình yêu Mons được tổ chức nhằm giới thiệu tới khán giả những bộ phim xoay quanh chủ đề Tình yêu hiểu theo nghĩa rộng nhất.

Ái Phương tự tin làm MC Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội
Ái Phương tự tin làm MC Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội

VOV.VN - Nữ ca sĩ “Nếu anh yêu em” tạo ấn tượng với gu thời trang sang trọng khi dẫn chương trình tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ 4 (Haniff IV).

Ái Phương tự tin làm MC Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội

Ái Phương tự tin làm MC Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội

VOV.VN - Nữ ca sĩ “Nếu anh yêu em” tạo ấn tượng với gu thời trang sang trọng khi dẫn chương trình tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ 4 (Haniff IV).

30 chùm phim ngắn dự Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ 4
30 chùm phim ngắn dự Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ 4

VOV.VN - Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) vừa công bố danh sách 30 chùm phim ngắn tham dự Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ 4.

30 chùm phim ngắn dự Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ 4

30 chùm phim ngắn dự Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ 4

VOV.VN - Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) vừa công bố danh sách 30 chùm phim ngắn tham dự Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ 4.