Lãnh đạo Bộ Văn hóa "họp kín" về phim 21 tỷ ế khách

Ngày 24/9, lãnh đạo Bộ VHTT&DL đã
có cuộc làm việc kín với Cục Điện ảnh cũng như hãng sản xuất phim 'Sống cùng
lịch sử'.

Cảnh trong phim 'Sống cùng lịch sử'

Một tuần  qua, bộ phim 'Sống cùng lịch sử' đã gây bão trên các phương tiện truyền thông về việc ra rạp nhưng không bán được vé, buộc phải hủy suất chiếu khiến dư luận bức xúc về bộ phim tuyên truyền được đầu tư tới 21 tỉ đồng nhưng cuối cùng thất bại ở rạp.

Rất nhiều bài viết mổ xẻ về nguyên nhân thất bại của bộ phim ngốn tới 1 triệu đô la này cũng như đặt dấu hỏi về tính hiệu quả của những bộ phim được nhà nước rót tiền tỉ nhưng không có người xem mà cụ thể là 'Sống cùng lịch sử'.

Trước tình hình nóng như vậy, ngày 24/9, ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ VHTTDL phụ trách ngành điện ảnh đã có cuộc làm việc kín với lãnh đạo Cục Điện ảnh cũng như lãnh đạo Hãng phim truyện Việt Nam và thành phần chủ chốt của đoàn làm phim 'Sống cùng lịch sử'.

Cuộc gặp nhằm phân tích tình hình cũng như rút kinh nghiệm, đặc biệt ở khâu phát hành từ trường hợp đưa bộ phim này ra rạp. Bộ VHTTDL cũng chỉ đạo cần ngồi lại tọa đàm về chuyên môn của bộ phim và rút kinh nghiệm phát hành. Vấn đề phải thận trọng khi sử dụng đồng vốn, chú trọng đến khâu PR, thận trọng hơn ở cả đầu vào lẫn đầu ra sao cho phát hành thật tốt đã được đặt ra.

Theo tìm hiểu của VietNamNet, 'Sống cùng lịch sử' chỉ được chiếu trong tuần kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ vào dịp đầu tháng 5 vừa qua do đây là bộ phim được Nhà nước rót tiền để phục vụ sự kiện này.

Tuy nhiên, sau đó vào dịp 2/9 vừa qua, 'Sống cùng lịch sử' đã bất ngờ công chiếu tại 3 ra rạp Tháng 8, Kim Đồng và TTCPQG 'không kèn không trống'. Điều đáng nói là bộ phim này không hề nằm trong danh sách các phim được trình chiếu trong tuần lễ kỷ niệm Quốc Khánh. Dù là phim do Cục Điện ảnh làm chủ đầu tư và đặt hàng nhưng 'Sống cùng lịch sử' không hề thông qua Cục này mà do chính đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, đồng thời là Phó Giám đốc Hãng phim truyện Việt Nam tự ý đưa phim ra rạp.

Phát hành một cách tự phát, không có sự chuẩn bị kỹ càng, phim tuyên truyền nhưng lại bán vé thương mại ngoài rạp, cùng với việc chọn sai thời điểm công chiếu dẫn đến thất bại thảm hại ngoài phòng vé của 'Sống cùng lịch sử', dẫn đến việc phim bị đá văng khỏi lịch chiếu chỉ sau vài ngày.


Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân trên phim trường 'Sống cùng lịch sử'.

Tuy nhiên, đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, tác giả của bộ phim, lại là lãnh đạo của Hãng phim truyện VN thay vì thừa nhận thất bại lại đổ lỗi cho cơ chế, rằng số tiền PR rót cho phim quá thấp, thậm chí còn đổ lỗi rằng khán giả thờ ơ với phim lịch sử. Trong khi đó, trả lời truyền thông, đạo diễn Vương Đức, Giám đốc Hãng phim truyện Việt Nam thừa nhận đạo diễn Nguyễn Thanh Vân đã nghĩ quá đơn giản về chuyện phát hành phim, cộng với phát hành sai thời điểm nên dẫn đến thất bại trên.

'Sống cùng lịch sử' cũng là ví dụ tiêu biểu của việc phát hành phim quá nóng vội, dẫn đến không nghiên cứu kỹ thời điểm cũng như đối tượng khán giả dẫn đến thất bại nặng nề.

"Phim hay hay dở phụ thuộc rất lớn vào ê kíp sản xuất. Thêm nữa, đời sống của phim này chưa có vì mới chỉ ra mắt trong đợt kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Cần phải có thời gian nhận thức. Trong khi đó 'Sống cùng lịch sử' khi ra rạp lại hoàn toàn chưa có sự chuẩn bị. Một phim ra rạp thì phải quảng bá.

Thêm nữa điều tôi muốn nói ở đây là ý thức của người làm ra phim đó. Ví dụ đạo diễn Bùi Tuấn Dũng ở Hãng phim truyện Việt Nam dù cũng làm phim đặt hàng, chỉ có 30 triệu tiền quảng bá nhưng cậu ấy ý thức và sự trân trọng khán giả. Còn ở phim này thì dường như thiếu điều đó. Khi đã có lòng thì anh sẽ tìm mọi cách để quảng bá cho phim", nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát phân tích.

Được biết sắp tới đây Cục Điện ảnh dự kiến sẽ đưa 'Sống cùng lịch sử' vào chiếu trong Đợt phim kỷ niệm 70 năm thành lập QĐNDVN (22/12/1944 - 22/12/2014). Sau đợt phim này, phim sẽ được quảng bá và phát hành tại các rạp thông qua một nhà phát hành chuyên nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên