Những dự đoán trước thềm lễ trao giải Oscar 2014

VOV.VN -Chỉ còn không đầy một ngày nữa, các giải thưởng danh giá của Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ sẽ được công bố.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 86 đang đến rất gần (diễn ra vào sáng 3/3 giờ Việt Nam). Công chúng không khỏi hồi hộp, nôn nóng muốn biết những bộ phim, đạo diễn, diễn viên nào sẽ giành giải thưởng điện ảnh danh giá của Viện Hàn lâm. Những đánh giá, dự đoán liên tục được đưa ra trước thềm lễ trao giải.

Phim hay nhất

Các đề cử: "12 Years A Slave", "American Hustle", "Captain Phillips", "Dallas Buyers Club", "Gravity", "Her", "Nebraska", "Philomena", "The Wolf of Wall Street".

Dự đoán: "12 Years A Slave"

"12 Years A Slave"

Mặc dù thực tế hầu hết các chuyên gia đều chọn "12 Years A Slave" (tựa Việt “12 năm nô lệ”) của đạo diễn Steve McQueen để giành chiến thắng Phim hay nhất. Với hàng loạt đề cử và giải thưởng trước đó ở Quả cầu Vàng và BAFTA, "12 Years A Slave" tràn trề hy vọng sẽ làm nên chuyện ở Oscar năm nay. Nhiều chuyên gia đánh giá bộ phim là tác phẩm điện ảnh bậc thầy về chế độ nô lệ, hơn hẳn những tác phẩm trước đó. Câu chuyện về nghệ sĩ violin Solomon Northup bị nô lệ tại Louisiana trong thời nội chiến Mỹ đã làm rung động hàng triệu trái tim của khán giả yêu điện ảnh.

Đạo diễn xuất sắc nhất

Các đề cử: Alfonso Cuaron (Gravity), Steve McQueen (12 Years A Slave), Alexander Payne (Nebraska), David O. Russell (American Hustle), Martin Scorsese (The Wolf of Wall Street).

Dự đoán: Alfonso Cuaron (Gravity)

Đạo diễn Alfonso Cuaron

Kể từ lễ trao giải Oscar năm 2001, đã có 4 lần hai giải Đạo diễn xuất sắc nhất và Phim hay nhất không cùng trao cho một người. Đơn cử vào năm ngoái, trong khi Lý An giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho “Life Of Pi” thì giải Phim hay nhất lại được trao cho “Argo” của đạo diễn Ben Affleck (thậm chí Ben Affleck còn không được đề cử). Điều này liệu có thể lặp lại tại Oscar năm nay, khi nhiều người dự đoán “12 Years A Slave” là Phim hay nhất thì cơ hội dành cho Đạo diễn xuất sắc nhất có thể không dành cho Steve McQueen.

Alfonso Cuaron được đánh giá là một trong những ứng viên nổi trội cho giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Bất cứ điều gì xảy ra ở thể loại Phim hay nhất cũng không ảnh hưởng đến chiến thắng của Alfonso Cuaron. Sự cống hiến của ông cho nền điện ảnh trong “Gravity” được coi như tượng đài, tạo khoảng cách rất lớn so với 4 đối thủ còn lại.

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất

Các đề cử: Barkhad Abdi (Captain Phillips), Bradley Cooper (American Hustle), Michael Fassbender (12 Years A Slave), Jonah Hill (The Wolf of Wall Street), Jared Leto (Dallas Buyers Club).

Dự đoán: Jared Leto (Dallas Buyers Club)

Jared Leto 

Kể từ khi "Dallas Buyers Club" (tựa Việt là “Căn bệnh thế kỷ”) công chiếu vào Liên hoan phim Quốc tế Toronto vào tháng Chín năm ngoái, tất cả những khán giả tin rằng Jared Leto sẽ làm nên chuyện tại Oscar năm nay. Sở hữu gương mặt điển trai nhưng chàng ca sĩ Jared Leto của ban nhạc rock Thirty Seconds to Mars đã không ngần ngại cạo lông mày và giảm đến 14 kg để vào vai một phụ nữ chuyển giới bị nhiễm HIV trong phim Dallas Buyers Club. Jared Leto đã đổ dồn tâm huyết và thậm chí hy sinh sắc vóc, mạo hiểm sức khỏe để có thể lột tả chân thực sự gầy gò của những bệnh nhân nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS. Có lúc Leto chỉ còn nặng 52 kg và luôn phải trang điểm, mặc quần áo phụ nữ. Những cố gắng của anh với vai diễn này được nhiều giới chuyên môn đánh giá cao.

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất

Các đề cử: Sally Hawkins (Blue Jasmine), Jennifer Lawrence (American Hustle), Lupita Nyong'o (12 Years A Slave), Julia Roberts (August: Osage County), June Squibb (Nebraska)

Dự đoán: Lupita Nyong'o (12 Years A Slave)

Lupita Nyong'o

Đây có lẽ là hạng mục cạnh tranh khốc liệt nhất tại lễ trao giải Oscar năm nay, khi những cái tên được đề cử đều là những nữ diễn viên xuất sắc. Trong đó, hai ngôi sao trẻ Jennifer Lawrence và Lupita Nyong'o đã có mặt chạy đua trên hầu hết các giải tiền Oscar. Lawrence giành chiến thắng Quả cầu vàng và giải thưởng BAFTA trong khi Nyong'o lại giành được danh hiệu và lấy được cảm tình của những nhà phê bình Choice Awards và Screen Actors Guild. Giữa hai ngôi sao đầy triển vọng như vậy, ai sẽ là cái tên được xướng lên tại Oscar năm nay?

Nhiều dự đoán nghiêng về nữ diễn viên da màu Lupita Nyong'o sẽ vượt qua những đối thủ nặng ký giành chiến thắng ở hạng mục này bởi cô là gương mặt mới mà giải thưởng này thường được trao cho những tài năng mới (đơn cử như Octavia Spencer, Jennifer Hudson, Mira Sorvino, Marisa Tomei ở những mùa giải trước đó). Trước khi thủ vai cô gái nô lệ Patsey trong phim “12 Years a Slave” (tựa Việt “12 năm nô lệ”) của nhà làm phim người Anh Steve McQueen, Lupita Nyong'o (30 tuổi) là một gương mặt hoàn toàn vô danh.

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất

Các đề cử: Christian Bale (American Hustle), Bruce Dern (Nebraska), Leonardo DiCaprio (The Wolf of Wall Street), Chiwetel Ejiofor (12 Years A Slave), Matthew McConaughey (Dallas Buyers Club).

Dự đoán: Matthew McConaughey (Dallas Buyers Club)

Matthew McConaughey 

Đầu tháng qua, nhiều dự đoán cho giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Oscar năm nay sẽ thuộc về tài tử Leonardo DiCaprio với vai diễn của anh trong bộ phim “The Wolf of Wall Street” (tựa Việt “Sói già phố Wall”), đè bẹp Matthew McConaughey ở những những giải tiền Oscar, đến mức nam diễn viên này thậm chí còn suýt không được đề cử giải thưởng điện ảnh của Viện Hàn lâm. Nhưng mọi chuyện đã đảo lộn khi DiCaprio để vuột mất danh hiệu Nam diễn viên xuất sắc tại lễ trao giải BAFTA vào tay Chiwetel Ejiofor. Điều này có nghĩa, Matthew McConaughey cũng đang rất có tiềm năng để giành giải thưởng này.

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Các đề cử: Amy Adams (American Hustle), Cate Blanchett (Blue Jasmine), Sandra Bullock (Gravity), Judi Dench (Philomena), Meryl Streep (August: Osage County).

Dự đoán: Cate Blanchett (Blue Jasmine)

Cate Blanchett

Tương tự như Matthew McConaughey, cái tên Cate Blanchett cũng "càn quét" mọi giải thưởng "tiền Oscar" quan trọng. Mặc dù vụ bê bối tình dục của đạo diễn “Blue Jasmine” Woody Allen ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của bộ phim nói chung, nhưng Blanchett vẫn là ứng cử viên sáng giá nhờ vào lối diễn xuất ấn tượng của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những bản nhạc phim được đề cử Oscar 2014
Những bản nhạc phim được đề cử Oscar 2014

VOV.VN -5 ca khúc nhạc phim được đề cử Oscar lần thứ 86 đều là những ca khúc nhạc phim nổi bật của điện ảnh Hollywood trong năm qua.

Những bản nhạc phim được đề cử Oscar 2014

Những bản nhạc phim được đề cử Oscar 2014

VOV.VN -5 ca khúc nhạc phim được đề cử Oscar lần thứ 86 đều là những ca khúc nhạc phim nổi bật của điện ảnh Hollywood trong năm qua.

Vì sao các đạo diễn Mỹ "kém duyên" với tượng vàng Oscar?
Vì sao các đạo diễn Mỹ "kém duyên" với tượng vàng Oscar?

Chỉ khi nào các đạo diễn nước ngoài không làm ra những bộ phim hái ra tiền thì hào quang điện ảnh mới lại thuộc về những đạo diễn Mỹ

Vì sao các đạo diễn Mỹ "kém duyên" với tượng vàng Oscar?

Vì sao các đạo diễn Mỹ "kém duyên" với tượng vàng Oscar?

Chỉ khi nào các đạo diễn nước ngoài không làm ra những bộ phim hái ra tiền thì hào quang điện ảnh mới lại thuộc về những đạo diễn Mỹ

Meryl Streep giữ kỷ lục Oscar với 18 lần đề cử
Meryl Streep giữ kỷ lục Oscar với 18 lần đề cử

VOV.VN -Với đề cử mới nhất tại Oscar 86, Meryl Streep hiện đang là nữ diễn viên có nhiều đề cử nhất trong lịch sử giải thưởng danh giá này.

Meryl Streep giữ kỷ lục Oscar với 18 lần đề cử

Meryl Streep giữ kỷ lục Oscar với 18 lần đề cử

VOV.VN -Với đề cử mới nhất tại Oscar 86, Meryl Streep hiện đang là nữ diễn viên có nhiều đề cử nhất trong lịch sử giải thưởng danh giá này.

Phim Campuchia có bước tiến ngoạn mục tại Oscar 2014
Phim Campuchia có bước tiến ngoạn mục tại Oscar 2014

VOV.VN - “The Missing Picture” đã đánh bại hàng loạt các tên tuổi khác để có mặt trong danh sách “Phim nước ngoài xuất sắc”.

Phim Campuchia có bước tiến ngoạn mục tại Oscar 2014

Phim Campuchia có bước tiến ngoạn mục tại Oscar 2014

VOV.VN - “The Missing Picture” đã đánh bại hàng loạt các tên tuổi khác để có mặt trong danh sách “Phim nước ngoài xuất sắc”.

Oscar 2014 khốn đốn vì mưa bão trước lễ trao giải
Oscar 2014 khốn đốn vì mưa bão trước lễ trao giải

VOV.VN - Các nhà tổ chức Oscar lần thứ 86 lo ngại mưa lớn sẽ ảnh hưởng đến lễ trao giải diễn ra vào tối 2/3 tại Nhà hát Kodak (Hollywood).

Oscar 2014 khốn đốn vì mưa bão trước lễ trao giải

Oscar 2014 khốn đốn vì mưa bão trước lễ trao giải

VOV.VN - Các nhà tổ chức Oscar lần thứ 86 lo ngại mưa lớn sẽ ảnh hưởng đến lễ trao giải diễn ra vào tối 2/3 tại Nhà hát Kodak (Hollywood).

Oscar 2014 sẽ gọi tên “12 Years A Slave”?
Oscar 2014 sẽ gọi tên “12 Years A Slave”?

VOV.VN - “12 Years A Slave” là tác phẩm điện ảnh bậc thầy về chế độ nô lệ được dự đoán sẽ làm nên chuyện tại Oscar lần thứ 86 năm nay.

Oscar 2014 sẽ gọi tên “12 Years A Slave”?

Oscar 2014 sẽ gọi tên “12 Years A Slave”?

VOV.VN - “12 Years A Slave” là tác phẩm điện ảnh bậc thầy về chế độ nô lệ được dự đoán sẽ làm nên chuyện tại Oscar lần thứ 86 năm nay.