Ninh Dương Lan Ngọc, Nhã Phương “thắng lớn” tại giải Cánh diều 2015

VOV.VN -Hai nữ diễn viên của “Trúng số”, “Tuổi thanh xuân” là Lan Ngọc, Nhã Phương đều giành giải Cánh diều Vàng 2015 ở hạng mục phim điện ảnh và truyền hình

Tối 20/4, lễ trao giải Cánh diều 2015, đã diễn ra tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Năm nay, có 143 phim, 6 công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh tham gia tranh giải. Trong đó, có 18 phim truyện điện ảnh, 26 phim truyện truyền hình (16 phim dài tập và 8 phim ngắn), 37 phim tài liệu, 12 phim khoa học, 33 phim ngắn và 6 công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh.

Năm 2015 giải Cánh diều đã giảm bớt những bộ phim được coi là “thảm họa" thay vào đó là những bộ phim được đánh giá cao và chất lượng tốt.

So với những năm trước, năm 2015 giải Cánh diều đã giảm bớt những bộ phim được coi là “thảm họa” mà thay vào đó là những bộ phim được đánh giá cao và chất lượng tốt như: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Người trở về, Câu chuyện của Yến, Nhà tiên tri…

Tuy nhiên, trong danh sách 18 bộ phim truyện điện ảnh dự giải, bao gồm: Trên đỉnh bình yên, 49 ngày, Bộ ba rắc rối, Ngày nảy ngày nay, Trúng số, Trót yêu, Nhà tiên tri, Bảo mẫu siêu quậy, Cầu vồng không sắc, Cuộc đời của Yến, Người trở về, Mỹ nhân, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Đường xuyên rừng, Quyên, Gái già lắm chiêu, Ám ảnh, Siêu trộm, khán giả sẽ thấy phần lớn trong số này là phim tư nhân, có vài ba bộ phim của nhà nước hay hợp tác nhà nước – tư nhân.

Với tiêu chí “Đề cao tác phẩm điện ảnh, phim truyền hình có dấu ấn sáng tạo trong nghệ thuật thể hiện, mang đậm bản sắc dân tộc, giàu giá trị nhân văn và đạt hiệu quả xã hội tích cực”, BTC đã chọn được những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.

Giải thưởng quan trọng nhất của Cánh diều 2015 ở hạng mục phim truyện điện ảnh có tới 7 đề cử và cuối cùng Cánh diều vàng đã được trao cho bộ phim “Trúng số” - đạo diễn Dustin Nguyễn và Công ty Vùng Trời Mơ ước sản xuất. Tuy nhiên, do bận công việc nên đạo diễn Dustin Nguyễn đã không có mặt để nhận giải cho phim này.

Cánh diều bạc cho Phim truyện điện ảnh được trao cho 3 phim: Cuộc đời của Yến, Người trở về và Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.

Đồng thời, nữ diễn viên chính của phim “Trúng số” là Ninh Dương Lan Ngọc (vai Út Thơm) cũng đã xuất sắc giành Cánh diều vàng cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyện điện ảnh. Cô đã vượt qua Diễm My phim “Gái già lắm chiêu”, Đỗ Thúy Hằng phim “Cuộc đời của Yến”.

Ninh Dương Lan Ngọc đã xuất sắc giành Cánh diều vàng cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyện điện ảnh.

Đây cũng là giải thưởng thứ hai của Lan Ngọc cho hạng mục này tại giải Cánh diều. 6 năm trước cô cũng đã bước lên bục vinh quang với vai Nương trong phim “Cánh đồng bất tận”.  

Lan Ngọc chia sẻ, cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi sau 6 năm lại được bước lên sân khấu để nhận danh hiệu cao quý này.

Nam diễn viên chính xuất sắc Phim truyện điện ảnh thuộc về Nguyễn Thanh Tú (vai Hoàng) - phim “Cầu vồng không sắc”.

Ninh Dương Lan Ngọc và Nguyễn Thanh Tú nhận giải diên viên chính  xuất sắc nhất.

“Trúng số” còn tiếp tục gây bất ngờ khi nhà biên kịch của phim - Nguyễn Mạnh Tuấn giành giải Biên kịch xuất sắc Phim truyện điện ảnh.

Giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất Phim truyện điện ảnh được trao cho đạo diễn Đinh Tuấn Vũ trong phim “Cuộc đời của Yến”. 

Giải Quay phim xuất sắc Phim truyện điện ảnh dành cho K'Linh của phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Nghệ sĩ thiết kế mỹ thuật xuất sắc Phim truyện điện ảnh thuộc về họa sĩ Phạm Quốc Trung trong phim “Nhà tiên tri”.

Ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc phim điện ảnh, Kim Hiền (vai Tống Thị) trong phim “Mỹ nhân” đã vượt qua Trương Quỳnh Anh phim “Bảo mẫu siêu quậy” và Hạnh Thúy phim “Trên đỉnh bình yên” để giành Cánh diều vàng. Đặc biệt, năm nay không có giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất phim truyện điện ảnh.

Diễn viên nhí Bùi Trọng Khang (vai Tường) trong phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” giành giải Diễn viên Triển vọng.

Giải Âm nhạc xuất sắc nhất Phim truyện điện ảnh được trao cho nhạc sĩ Lê Cát Trọng Lý trong phim “Cuộc đời của Yến” và Đạo diễn âm thanh xuất sắc Phim truyện điện ảnh thuộc về đạo diễn âm thanh Trần Mạnh Hoàng trong phim “Cầu vồng không sắc”.

Nhạc sĩ Lê Cát Trọng Lý và đạo diễn âm thanh Trần Mạnh Hoàng. 

Còn ở hạng mục phim truyền hình, giải Cánh diều vàng cho Phim truyện truyền hình đã thuộc về bộ phim “Tuổi thanh xuân” của đạo diễn Nguyễn Khải Anh, Bùi Tiến Huy, Myung Hyun Woo. Ngoài ra, bộ phim còn mang về giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất phim truyện truyền hình cho nữ diễn viên Kim Tuyến với vai cô giáo Mai. Nam diễn viên phụ xuất sắc phim truyện truyền hình thuộc về NSƯT Trọng Trinh (vài Tài) trong phim “Mưa bóng mây”.

NSƯT Trọng Trinh và Kim Tuyến giành giải nam, nữ diễn viên phụ phim truyện truyền hình xuất sắc nhất.

Nữ diễn viên chính của “Tuổi thanh xuân” là Nhã Phương (vai Linh) cũng đã vượt qua hai đề cử nặng ký - Kiều Thanh trong phim “Khi đàn chim trở về” và Thúy Hằng trong phim “Mưa bóng mây” để giành giải Cánh diều vàng cho hạng mục Nữ diễn xuất sắc phim truyện truyền hình.

Chia sẻ cảm xúc khi nhận giải thưởng, Nhã Phương cho biết, cô rất xúc động và có nằm mơ cũng không nghĩ mình giành được giải thưởng này.

Nam diễn viên Quang Tuấn (vai Quân) trong phim “Khúc hát mặt trời” và Việt Anh (vai Thành) phim “Khi đàn chim trở về” đồng giải Nam diễn viên xuất sắc phim truyện truyền hình.

Quang Tuấn, Nhã Phương và Việt Anh giành giải diễn viên xuất sắc phim truyện truyền hình.

Ngoài ra, BTC cũng đã trao giải Cánh diều vàng ở thể loại phim ngắn cho hai nữ đạo diễn trẻ là Lã Tùng Lâm phim “Cách khác” và Nguyễn Hiền Anh phim “Dành cho ông Điều”.

Giải Cánh diều vàng dành cho Công trình nghiên cứu lý luận, phê bình xuất sắc được trao cho hai công trình: “Nghệ thuật tạo hình trong sáng tác điện ảnh” của TS. Đỗ Lệnh Hùng Tú và tập tiểu luận “Đời sống nghệ thuật” của PGS.TS. Trần Luân Kim.

Hạng mục Phim khoa học có 12 phim dự giải và giải Cánh diều vàng đã được trao cho “Dấu tích Sa Huỳnh” của đạo diễn Phùng Ngọc Tú. Phim “Vận động hoàn hảo” của NSƯT Vũ Hoài Nam giành giải Cánh diều bạc.

Ở hạng mục Phim tài liệu, phim “Mẹ ơi con đã về” của đạo diễn Lương Minh Đức đã xuất sắc vượt qua 37 phim dự thi để giành Cánh diều vàng.

Ở hạng mục Phim hoạt hình, phim “Mèo trắng và mèo mun” của đạo diễn, NSƯT Phạm Ngọc Tuấn giành cả hai giải Cánh diều vàng dành cho Phim hoạt hình và Đạo diễn phim hoạt hình xuất sắc nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Em là bà nội của anh” không được tham dự Cánh diều 2015
“Em là bà nội của anh” không được tham dự Cánh diều 2015

“Em là bà nội của anh” không được tham dự giải Cánh diều 2015 do sử dụng kịch bản của nước ngoài.

“Em là bà nội của anh” không được tham dự Cánh diều 2015

“Em là bà nội của anh” không được tham dự Cánh diều 2015

“Em là bà nội của anh” không được tham dự giải Cánh diều 2015 do sử dụng kịch bản của nước ngoài.

Giải Cánh diều 2015: Loại phim Việt có kịch bản từ nước ngoài
Giải Cánh diều 2015: Loại phim Việt có kịch bản từ nước ngoài

VOV.VN -Với tiêu chí, đề cao tác phẩm điện ảnh mang tính bản sắc dân tộc, sáng tạo... nên BTC Cánh diều không mời các phim làm từ kịch bản nước ngoài tham gia.

Giải Cánh diều 2015: Loại phim Việt có kịch bản từ nước ngoài

Giải Cánh diều 2015: Loại phim Việt có kịch bản từ nước ngoài

VOV.VN -Với tiêu chí, đề cao tác phẩm điện ảnh mang tính bản sắc dân tộc, sáng tạo... nên BTC Cánh diều không mời các phim làm từ kịch bản nước ngoài tham gia.

Nhiều kỳ vọng ở liên hoan phim Cánh diều 2015
Nhiều kỳ vọng ở liên hoan phim Cánh diều 2015

VOV.VN - Qua 15 lần tổ chức, “Cánh diều” thực sự trở thành một sân chơi điện ảnh được người làm nghề cũng như công chúng đánh giá cao và đón chờ.

Nhiều kỳ vọng ở liên hoan phim Cánh diều 2015

Nhiều kỳ vọng ở liên hoan phim Cánh diều 2015

VOV.VN - Qua 15 lần tổ chức, “Cánh diều” thực sự trở thành một sân chơi điện ảnh được người làm nghề cũng như công chúng đánh giá cao và đón chờ.

Giải Cánh diều 2015: Các tác phẩm ngoài tiêu chí khó đoạt giải
Giải Cánh diều 2015: Các tác phẩm ngoài tiêu chí khó đoạt giải

VOV.VN -Theo BTC giải Cánh diều 2015, những bộ phim nào nằm ngoài tiêu chí (tính dân tộc, sáng tạo, giàu giá trị nhân văn...) sẽ khó có thể đoạt giải.

Giải Cánh diều 2015: Các tác phẩm ngoài tiêu chí khó đoạt giải

Giải Cánh diều 2015: Các tác phẩm ngoài tiêu chí khó đoạt giải

VOV.VN -Theo BTC giải Cánh diều 2015, những bộ phim nào nằm ngoài tiêu chí (tính dân tộc, sáng tạo, giàu giá trị nhân văn...) sẽ khó có thể đoạt giải.