Phim do Rihanna và Jim Parsons lồng tiếng đạt doanh thu 54 triệu USD

VOV.VN -Với sự tham gia lồng tiếng của Rihanna và Jim Parsons, bộ phim hoạt hình “Home” đã thu về 54 triệu USD doanh thu trong tuần đầu ra mắt.

Được ra mắt trong tuần qua, bộ phim hoạt hình của đạo diễn Tim Johnson – “Home” (tựa lời Việt “Hành trình trở về”) đã trở thành bộ phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ với doanh thu mở màn 54 triệu USD. Còn nếu tính trên toàn thế giới thì “Home” đã thu về hơn 100 triệu tiền vé. 

Với câu chuyện ly kỳ về hành trình tìm một mái nhà của giống loài Boov, bộ phim “Home” đưa người xem đến một thế giới đầy màu sắc và những chuyến phiêu lưu không tưởng. 

Phim được bắt đầu với chuyến ghé thăm của dân tộc Boov ngoài vũ trụ đến với Trái đất. Mong muốn của họ chỉ là tìm kiếm một mái nhà, nhưng chính những hiểu lầm đã khiến hai giống loài không thể hoà hợp. Tình cờ, Oh – một cậu nhóc người Boov do nghịch ngợm nên bị đồng loài truy bắt và gặp Tip – cô bé Trái Đất cứng cỏi nhưng khép kín và cô độc. Những khác biệt ban đầu là rào cản để họ không thể giao tiếp với nhau, nhưng chính sự thân thiện và đáng yêu của Oh đã làm Tip thay đổi. Cùng nhau, họ quyết định tìm kiếm tiếng nói chung cho hai dân tộc có nền văn hoá cách biệt nhau hàng triệu năm ánh sáng. “Home” đã được chiếu tại Việt Nam từ ngày 27/3. 

Một cảnh trong bộ phim "Get Hard".
Xếp thứ hai trên bảng xếp hạng Bắc Mỹ cũng là một bộ phim vừa được ra mắt trong tuần qua có tên “Get Hard” với doanh thu 34,6 triệu USD. Còn tại các thị trường khác trên thế giới “Get Hard” thu về thêm 4,6 triệu USD. Đây có thể coi là một thành công của “Get Hard” khi kinh phí sản xuất của phim là 40 triệu USD và bộ phim còn bị dán mác R (không dành cho khán giả dưới 18 tuổi). 

“Get Hard” là một bộ phim hài Mỹ của đạo diễn Etan Cohen và được viết kịch bản bởi Jay Martel và Ian Roberts. Phim xoay quanh câu chuyện về ông triệu phú James King (Will Ferrell) cầu xin sự giúp đỡ của Darnell Lewis (Kevin Hart) để biến mình trở thành một "gã côn đồ" chính hiệu nhằm sống sót thời gian ở tù vì tội gian lận. 

Quán quân phòng vé tuần trước là “Insurgent – Những kẻ nổi loạn” ở tuần này chỉ xếp ở vị trí thứ 3 với doanh thu 22 triệu USD./.

Bảng xếp hạng 10 bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. Home: 54 triệu USD
2. Get Hard: 34,6 triệu USD
3. Insurgent: 22 triệu USD
4. Cinderella:17,5 triệu USD
5. It Follows: 4 triệu USD
6. Kingsman: The Secret Service: 3 triệu USD
7. Run All Night: 2,2 triệu USD
8. The Second Best Exotic Marigold Hotel: 2,18 triệu USD
9. Do You Believe?: 2,1 triệu USD
10. The Gunman: 2 triệu USD

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhặt sạn phim “Tuổi thanh xuân“
Nhặt sạn phim “Tuổi thanh xuân“

Bộ phim "Tuổi thanh xuân" hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc đã đi gần hết 3/4 chặng đường phát sóng mà dường như chưa để lại dấu ấn đậm nét.

Nhặt sạn phim “Tuổi thanh xuân“

Nhặt sạn phim “Tuổi thanh xuân“

Bộ phim "Tuổi thanh xuân" hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc đã đi gần hết 3/4 chặng đường phát sóng mà dường như chưa để lại dấu ấn đậm nét.

Ngọc Trinh, 18 tỉ đồng làm “Vòng eo 56”: Điện ảnh VN ngày càng dễ dãi?
Ngọc Trinh, 18 tỉ đồng làm “Vòng eo 56”: Điện ảnh VN ngày càng dễ dãi?

Phải chăng phim Việt đang tới hồi “nhà nhà” làm phim một cách dễ dãi?

Ngọc Trinh, 18 tỉ đồng làm “Vòng eo 56”: Điện ảnh VN ngày càng dễ dãi?

Ngọc Trinh, 18 tỉ đồng làm “Vòng eo 56”: Điện ảnh VN ngày càng dễ dãi?

Phải chăng phim Việt đang tới hồi “nhà nhà” làm phim một cách dễ dãi?

Oscar thay nhà sản xuất vì lượng người xem sụt giảm kỷ lục?
Oscar thay nhà sản xuất vì lượng người xem sụt giảm kỷ lục?

VOV.VN -Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ chấm dứt hợp đồng với 2 nhà sản xuất Craig Zadan và Neil Meron sau 3 năm hợp tác.

Oscar thay nhà sản xuất vì lượng người xem sụt giảm kỷ lục?

Oscar thay nhà sản xuất vì lượng người xem sụt giảm kỷ lục?

VOV.VN -Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ chấm dứt hợp đồng với 2 nhà sản xuất Craig Zadan và Neil Meron sau 3 năm hợp tác.

Bộ phim “The Sound of Music” vẫn giữ sức hút sau 50 năm
Bộ phim “The Sound of Music” vẫn giữ sức hút sau 50 năm

VOV.VN -Sau 50 năm kể từ ngày được công chiếu lần đầu tiên (1965), bộ phim “The Sound of Music” vẫn là tác phẩm điện ảnh được hàng triệu người yêu thích.

Bộ phim “The Sound of Music” vẫn giữ sức hút sau 50 năm

Bộ phim “The Sound of Music” vẫn giữ sức hút sau 50 năm

VOV.VN -Sau 50 năm kể từ ngày được công chiếu lần đầu tiên (1965), bộ phim “The Sound of Music” vẫn là tác phẩm điện ảnh được hàng triệu người yêu thích.

Phim Việt: Có đang quá đà với sex và đồng tính?
Phim Việt: Có đang quá đà với sex và đồng tính?

Vài năm lại đây, tình yêu đồng tính và sex được khai thác nhiều trong các bộ phim Việt.

Phim Việt: Có đang quá đà với sex và đồng tính?

Phim Việt: Có đang quá đà với sex và đồng tính?

Vài năm lại đây, tình yêu đồng tính và sex được khai thác nhiều trong các bộ phim Việt.

“Nhân vật” đắt giá nhất của “Fast & Furious 7” trị giá 3,5 triệu USD
“Nhân vật” đắt giá nhất của “Fast & Furious 7” trị giá 3,5 triệu USD

VOV.VN -Trị giá 3,5 triệu USD chiếc siêu xe W Motors Lykan Hypersport sẽ là “nhân vật” nổi bật nhất trong phần 7 của “Fast & Furious”.

“Nhân vật” đắt giá nhất của “Fast & Furious 7” trị giá 3,5 triệu USD

“Nhân vật” đắt giá nhất của “Fast & Furious 7” trị giá 3,5 triệu USD

VOV.VN -Trị giá 3,5 triệu USD chiếc siêu xe W Motors Lykan Hypersport sẽ là “nhân vật” nổi bật nhất trong phần 7 của “Fast & Furious”.