Phim “Người đàn bà cuồng dâm” bị phát tán trên mạng

VOV.VN -Ngày 7/3, bộ phim “Người đàn bà cuồng dâm” bất ngờ bị phát tán rộng rãi trên mạng sau chưa đầy một tháng công chiếu.

Được công chiếu tại Liên hoan phim Berlin, Đức hồi tháng 2/2014 và bắt đầu chiếu rạp tại một số nước ở châu Âu từ 22/2, “Nymphomaniac” (tạm dịch "Người đàn bà cuồng dâm") là bộ phim về đề tài tình dục của đạo diễn người Đan Mạch - Lars Von Trier với nhiều cảnh quay “tình cảm” của các diễn viên, từ quan hệ tình dục cho tới bạo dâm, khổ dâm.

Phim có sự tham gia của rất nhiều ngôi sao nổi tiếng như: Stellan Skarsgard (Mamma Mia), Shia LaBeouf, Jamie Bell, minh tinh Uma Thurman. Vai chính là nữ diễn viên Charlotte Gainsbourg đảm nhiệm.

Bộ phim kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ và được chia làm 2 phần với nội dung chính kể về hành trình dục vọng của cô gái từ khi còn trẻ đến lúc trở thành một người đàn bà cuồng dâm ở độ tuổi 50. 

Dự tính, phần 1 được phát hành qua hệ thống trực tuyến VOD vào ngày 6/3 và sẽ ra rạp ngày 21/3. Phần hai phát hành trực tuyến vào ngày 3/4và ra rạp từ ngày 18/4.

Nữ diễn viên Charlotte Gainsbourg đảm nhiệm vai chính trong phim.

Tuy nhiên, ngày 7/3 cả hai phần của bộ phim đã được lan truyền nhanh chóng trên các trang tải phim trái phép sau đó được mọi người chia sẻ trên các mạng xã hội... 2 tập được đăng tải lên mạng đều đã được cắt gọn với mỗi tập khoảng 2 giờ đồng hồ (bản đầy đủ là khoảng 5 giờ 30 phút) và chất lượng hình ảnh cũng không được tốt như bản gốc. Việc đăng tải trái phép như vậy cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới doanh thu của bộ phim.

Tại nhiều nước và ngay cả tại Việt Nam sau khi có thông tin bộ phim được đăng tải trên mạng nhiều người đã tìm xem hay tải về rồi chia sẻ qua mạng xã hội.

Trước đó, trong buổi kiểm duyệt hôm 3/3, 6 trên 8 thành viên Hội đồng duyệt phim Thổ Nhĩ Kỳ bao gồm các đại diện từ Bộ Văn hóa, Bộ Giáo dục… không đồng ý trình chiếu bộ phim tại đất nước này bởi “Người đàn bà cuồng dâm” chứa đựng nhiều cảnh quay “mát mẻ”, cộng với việc lạm dụng quá nhiều cảnh quan hệ tình dục. “Người đàn bà cuồng dâm” bị nhiều chuyên gia đánh giá giống như một bộ phim cấp ba hơn là tác phẩm điện ảnh.

Nhiều người khi xem xong phim cũng có những suy nghĩ khác nhau, người thì ủng hộ và cho đó là một tác phẩm điện ảnh nên mọi thứ có thể coi những gì xảy ra trong phim là nghệ thuật chứ không nên nhìn ở góc độ đời thường sẽ bị hiểu theo nghĩa khác. Còn một số khán giả khác lại có suy nghĩ ngược lại và cho rằng, đây là bộ phim tục tĩu và quá nhiều cảnh quay “mát mẻ” ảnh hưởng không tốt tới trẻ em...

Mặc dù gặp phải khá nhiều tranh cãi, lệnh cấm chiếu ở nhiều nơi nhưng “Người đàn bà cuồng dâm” vẫn nhận được khá nhiều lời khen từ các nhà phê bình và nhiều trang điện ảnh uy tín./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các con của Angelina Jolie sợ hãi khi mẹ vào vai phù thủy
Các con của Angelina Jolie sợ hãi khi mẹ vào vai phù thủy

VOV.VN -Những hình ảnh hóa trang đáng sợ của nữ diễn viên khi vào vai phù thủy Maleficent khiến các con của cô hoảng sợ.

Các con của Angelina Jolie sợ hãi khi mẹ vào vai phù thủy

Các con của Angelina Jolie sợ hãi khi mẹ vào vai phù thủy

VOV.VN -Những hình ảnh hóa trang đáng sợ của nữ diễn viên khi vào vai phù thủy Maleficent khiến các con của cô hoảng sợ.

Lệnh cấm phim "Người đàn bà cuồng dâm" gây tranh cãi
Lệnh cấm phim "Người đàn bà cuồng dâm" gây tranh cãi

VOV.VN - Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh cấm chiếu bộ phim của đạo diễn người Đan Mạch Lars Von Trier vì tràn ngập cảnh quan hệ tình dục.

Lệnh cấm phim "Người đàn bà cuồng dâm" gây tranh cãi

Lệnh cấm phim "Người đàn bà cuồng dâm" gây tranh cãi

VOV.VN - Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh cấm chiếu bộ phim của đạo diễn người Đan Mạch Lars Von Trier vì tràn ngập cảnh quan hệ tình dục.

Trắng tay ở Oscar, "Nhất đại tông sư" thắng lớn ở sân nhà
Trắng tay ở Oscar, "Nhất đại tông sư" thắng lớn ở sân nhà

VOV.VN - Bộ phim của đạo diễn Vương Gia Vệ “vơ vét” hết những giải thưởng lớn tại Lễ trao giải Hong Kong Film Directors' Guild Awards.

Trắng tay ở Oscar, "Nhất đại tông sư" thắng lớn ở sân nhà

Trắng tay ở Oscar, "Nhất đại tông sư" thắng lớn ở sân nhà

VOV.VN - Bộ phim của đạo diễn Vương Gia Vệ “vơ vét” hết những giải thưởng lớn tại Lễ trao giải Hong Kong Film Directors' Guild Awards.

Chưa xem phim vẫn bỏ phiếu cho "12 Years A Slave"
Chưa xem phim vẫn bỏ phiếu cho "12 Years A Slave"

VOV.VN - Hai thành viên giấu tên của Viện Hàn lâm cho rằng lý do khiến họ buộc phải bỏ phiếu cho “12 Years A Slave” là Phim hay nhất vì bộ phim mang nhiều yếu tố lịch sử và xã hội sâu sắc. 

Chưa xem phim vẫn bỏ phiếu cho "12 Years A Slave"

Chưa xem phim vẫn bỏ phiếu cho "12 Years A Slave"

VOV.VN - Hai thành viên giấu tên của Viện Hàn lâm cho rằng lý do khiến họ buộc phải bỏ phiếu cho “12 Years A Slave” là Phim hay nhất vì bộ phim mang nhiều yếu tố lịch sử và xã hội sâu sắc. 

“The Wolf of Wall Street” dẫn đầu đề cử MTV Movie Awards
“The Wolf of Wall Street” dẫn đầu đề cử MTV Movie Awards

VOV.VN - Hai bộ phim“American Hustle”“The Wolf of Wall Street” cùng giành 8 đề cử cho giải thưởng điện ảnh được trao hàng năm của MTV.

“The Wolf of Wall Street” dẫn đầu đề cử MTV Movie Awards

“The Wolf of Wall Street” dẫn đầu đề cử MTV Movie Awards

VOV.VN - Hai bộ phim“American Hustle”“The Wolf of Wall Street” cùng giành 8 đề cử cho giải thưởng điện ảnh được trao hàng năm của MTV.

Chiếu miễn phí “Tèo em” và 12 phim Việt Nam
Chiếu miễn phí “Tèo em” và 12 phim Việt Nam

VOV.VN - 13 bộ phim dự Giải Cánh diều 2013 sẽ được chiếu miễn phí cho khán giả tại 4 địa điểm tại Hà Nội.

Chiếu miễn phí “Tèo em” và 12 phim Việt Nam

Chiếu miễn phí “Tèo em” và 12 phim Việt Nam

VOV.VN - 13 bộ phim dự Giải Cánh diều 2013 sẽ được chiếu miễn phí cho khán giả tại 4 địa điểm tại Hà Nội.

“Non - Stop” cuộc đối đầu trên độ cao 12.000m
“Non - Stop” cuộc đối đầu trên độ cao 12.000m

VOV.VN -"Non - Stop" là bộ phim thuộc thể loại trinh thám, hành động với bối cảnh chính được diễn ra trên máy bay ở độ cao 12.000 m.

“Non - Stop” cuộc đối đầu trên độ cao 12.000m

“Non - Stop” cuộc đối đầu trên độ cao 12.000m

VOV.VN -"Non - Stop" là bộ phim thuộc thể loại trinh thám, hành động với bối cảnh chính được diễn ra trên máy bay ở độ cao 12.000 m.