Phim về người tị nạn “Fire at Sea” thắng “Gấu vàng” tại LHP Berlin

VOV.VN - Bộ phim tài liệu về cuộc khủng hoảng của người tị nạn ở Địa Trung Hải của đạo diễn Gianfranco Rosi đã giành giải cao nhất LHP Berlin.

Liên hoan phim Berlin lần thứ 66 đã bế mạc vào tối 20/2. Lễ trao giải diễn ra với sự tham dự của nhiều đạo diễn, diễn viên và ekip làm phim trên thế giới. Không quá bất ngờ khi “Fire at Sea” (tạm dịch: Lửa trên biển) của đạo diễn người Italy Gianfranco Rosi giành giải thưởng cao nhất – Giải Gấu vàng tại LHP Berlin, vượt qua 17 đối thủ cạnh tranh khác.

Đạo diễn Gianfranco Rosi nhận giải Gấu vàng 

Bộ phim tài liệu “Fire at Sea” đề cập đến vấn đề nhức nhối của cả thế giới trong năm qua – vấn đề về người tị nạn. Đạo diễn Gianfranco Rosi đã khéo léo xây dựng lên câu chuyện của những con người sống ở hòn đảo Lampedusa trên Địa Trung Hải, ngoài khơi Italy, nằm giữa Sicily và Libya. Trong vài năm trở lại đây, những người dân ở Lampedusa đã đón hàng nghìn người tị nạn từ châu Phi sang châu Âu. Cuộc sống thường ngày của những người dân bản địa và những số phận bấp bênh của dân tị nạn được kể song song, không nhằm tạo nên sự đối lập mà mang tính nhân văn.

Đạo diễn Gianfranco Rosi muốn thông qua đó vinh danh những người đã liều mạng sống để thoát khỏi chiến tranh và nghèo đói, đồng thời, mở ra cho họ hy vọng về một vùng đất hứa như Lampedusa – nơi mà họ có thể sống và bắt đầu lại cuộc đời của mình.

Trên sân khấu lễ trao giải LHP Berlin, đạo diễn Gianfranco Rosi bày tỏ: “Ngay lúc này, tôi lại nghĩ đến những người tị nạn không bao giờ có thể đến được Lampedusa trên hành trình hy vọng của mình. Tôi muốn dành giải thưởng này cho người dân Lampedusa – những người luôn cởi mở tấm lòng để đón nhận những người tị nạn suốt thời gian qua”.

Đạo diễn Gianfranco Rosi lưu ý rằng, việc những người tị nạn rời khỏi quê hương để tìm kiếm cuộc sống mới, đôi khi đánh đổi cả mạng sống của mình không phải chỉ mới diễn ra gần đây mà là đã bắt đầu từ 30 năm trước ở các hòn đảo ngoài khơi Bắc Phi.  

Hình ảnh trong phim "Fire at Sea"

Thời gian gần đây, hải quân Italy cũng đã cứu một thuyền chở đầy người dân tị, trong đó có nhiều người đã bị chết ngạt do hít phải khói dầu diesel. Những người sống sót được đưa đến Lampedusa để điều trị trước khi chuyển đến các trung tâm tị nạn. Trên Lampedusa, có một bác sĩ chuyên cứu chữa cho người di cư – Tiến sĩ Pietro Bartolo. Ông cũng được đạo diễn Rosi đưa vào bộ phim “Fire at Sea”.

Khi được hỏi, vì sao hòn đảo này lại luôn sẵn lòng đón người dân di cư, Tiến sĩ Pietro Bartolo đã trả lời rằng: “Lampedusa là hòn đảo của những người ngư dân, chúng tôi là ngư dân và luôn chấp nhận bất cứ thứ gì đến từ biển. Đây có thể là một bài học mà (chúng tôi) nên học cách chấp nhận”.

Ở các giải thưởng khác tại LHP Berlin, “Death in Sarajevo” của đạo diễn Danis Tanovic giành được giải Gấu Bạc do giám khảo bình chọn. Đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về đạo diễn người Pháp Mia Hansen-Love cho bộ phim "Things to come".

Đạo diễn Danis Tanovic nhận giải Gấu Bạc

Giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất thuộc về nam diễn viên Tunisia - Majd Mastoura cho vai diễn trong bộ phim "Hedi". Trong khi đó, Nữ diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Trine Dyrholm cho vai diễn trong phim “The Commune” của đạo diễn Đan Mạch - Thomas Vinterberg.

Kịch bản xuất sắc thuộc về biên kịch kiêm đạo diễn Tomasz Wasilewski của phim “United States of Love”. Nhà quay phim Mark Lee Ping-Bing mang về giải Cống hiện nghệ thuật nổi bật cho phim Crosscurrent của đạo diễn Trung Quốc - Yang Chao.

Bộ phim dài 8 tiếng “A Lullaby to the Sorrowful Mystery” của đạo diễn Philippines Lav Diaz được trao giải Alfred Bauer - vinh danh tác phẩm có góc nhìn đột phá./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phim Việt dự LHP Berlin 2014 tung trailer
Phim Việt dự LHP Berlin 2014 tung trailer

‘Nước’ của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh hé lộ một số cảnh quay và câu chuyện lấy bối cảnh Việt Nam ngập trong biển nước vào năm 2020.

Phim Việt dự LHP Berlin 2014 tung trailer

Phim Việt dự LHP Berlin 2014 tung trailer

‘Nước’ của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh hé lộ một số cảnh quay và câu chuyện lấy bối cảnh Việt Nam ngập trong biển nước vào năm 2020.

Điện ảnh Châu Á chiến thắng ở LHP Berlin 2014
Điện ảnh Châu Á chiến thắng ở LHP Berlin 2014

VOV.VN - Tại liên hoan năm nay, điện ảnh Trung Quốc, Nhật Bản đều chiến thắng ở 3 hạng mục quan trọng.

Điện ảnh Châu Á chiến thắng ở LHP Berlin 2014

Điện ảnh Châu Á chiến thắng ở LHP Berlin 2014

VOV.VN - Tại liên hoan năm nay, điện ảnh Trung Quốc, Nhật Bản đều chiến thắng ở 3 hạng mục quan trọng.

Phim "Nước 2030" vinh dự mở màn LHP Berlin
Phim "Nước 2030" vinh dự mở màn LHP Berlin

"Nước 2030", bộ phim mới nhất của đạo diễn Việt kiều Nguyễn Võ Nghiêm Minh sẽ chiếu mở màn hạng mục Panorama tại LHP Berlin 2014.

Phim "Nước 2030" vinh dự mở màn LHP Berlin

Phim "Nước 2030" vinh dự mở màn LHP Berlin

"Nước 2030", bộ phim mới nhất của đạo diễn Việt kiều Nguyễn Võ Nghiêm Minh sẽ chiếu mở màn hạng mục Panorama tại LHP Berlin 2014.

Phim Việt “cháy vé” tại LHP Berlin
Phim Việt “cháy vé” tại LHP Berlin

Theo thông tin từ đoàn làm phim “Nước 2030”, các suất chiếu đầu tiên của bộ phim này tại LHP Berlin đều bán sạch vé.

Phim Việt “cháy vé” tại LHP Berlin

Phim Việt “cháy vé” tại LHP Berlin

Theo thông tin từ đoàn làm phim “Nước 2030”, các suất chiếu đầu tiên của bộ phim này tại LHP Berlin đều bán sạch vé.

Ken Loach nhận giải Thành tựu trọn đời tại LHP Berlin
Ken Loach nhận giải Thành tựu trọn đời tại LHP Berlin

Sau khi nhận giải Thành tựu trọn đời, đạo diễn người Anh - Ken Loach cho biết bộ phim kế tiếp sẽ là tác phẩm cuối cùng của ông.

Ken Loach nhận giải Thành tựu trọn đời tại LHP Berlin

Ken Loach nhận giải Thành tựu trọn đời tại LHP Berlin

Sau khi nhận giải Thành tựu trọn đời, đạo diễn người Anh - Ken Loach cho biết bộ phim kế tiếp sẽ là tác phẩm cuối cùng của ông.