Sống chung với mẹ chồng “gãi đúng chỗ ngứa” các nàng dâu

VOV.VN - "Sống chung với mẹ chồng" đã khép lại với kết thúc có hậu dành cho các tuyến nhân vật nhưng để nhiều khán giả phải lên tiếng với ý kiến trái chiều.

Trải qua một hành trình dài (34 tập phim), cuối cùng "Sống chung với mẹ chồng" đã khép lại với kết thúc có hậu dành cho các tuyến nhân vật, đặc biệt là chuyện tình đầy sóng gió của Vân (Bảo Thanh) và Sơn (Việt Anh). Với mỗi người xem, bộ phim đã để lại những thông điệp khác nhau và đọng lại nhiều cảm xúc. 

Những căng thẳng, mâu thuẫn trong mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, vợ chồng, con cái đã được hoá giải. Trong khi bà Phương đại diện cho những mẹ chồng quá khắc nghiệt, chi ly, soi mói, thích quản lý, chỉ đạo đã nhận ra mình từng sai lầm như thế nào trong cách đối xử với con dâu thì Minh Vân, sau bao đắng cay của cuộc hôn nhân không hạnh phúc cũng đủ trải nghiệm, trưởng thành để thấy mình đã sai lầm trong cách cư xử. 

Tập cuối của bộ phim đã khẳng định sự thật con người chỉ thật sự nhận ra lỗi lầm của bản thân khi mà mọi chuyện đã trở nên quá muộn màng. "Sự trưởng thành không phải tự nhiên mà có. Cái đó phải tư duy. Chúng ta phải thay đổi, phải sống khác đi, đó chính là cơ hội để chúng ta trưởng thành", ông Phương (Nghệ sĩ Trần Đức) chia sẻ. Còn Minh Vân ngậm ngùi nhận, "Những vấn đề vừa qua là bài học để con không bao giờ mắc sai lầm". Không chỉ trong mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu mà ở bất cứ mối quan hệ nào, con người cũng cần phải tôn trọng và thông cảm cho nhau. 

"Sống chung với mẹ chồng" kết thúc với nhiều ý kiến trái chiều, xoay quanh ý kiến xây dựng các nhân vật quá "hư cấu" và thiếu tính nhân văn. Nhưng tại sao phim vẫn "hot"? Bởi lẽ bộ phim đã phản ánh chân thực về những mâu thuẫn trong cuộc sống của mẹ chồng, nàng dâu ngoài đời thực. Hay nói đúng hơn là động đến lòng trắc ẩn của những nàng dâu sống trong cảnh chung với mẹ chồng, tuy nhiên đó không phải là tất cả.

Nhân vật nàng dâu Minh Vân và mẹ chồng - bà Phương

Nhà báo Ngọc Trâm từng chia sẻ trên trang cá nhân rằng, "Thực ra mối quan hệ ba người chỉ có thể vững như kiềng nếu ba cái chân đều nhau, không cái nào dài, ngắn, nghĩa là quyền, nghĩa vụ, sự tôn trọng phải được cân bằng. Và nếu bàn tay ngón ngắn ngón dài thì phải biết mắt nhắm mắt mở. Sống chung với mẹ chồng chả có gì mới nhưng hot vì đã gãi đúng chỗ ngứa. Nhiều bà mẹ chồng còn ghê gớm hơn phim, nhưng cũng có nhiều cô con dâu chả ngoan hiền cho lắm".

Rất nhiều độc giả đồng ý kiến với nhà báo Ngọc Trâm khi cho rằng, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chẳng ai giống ai, điều quan trọng nhất là nếu sống chung với nhau thì mỗi người nên biết điều và "nhịn" đi một chút để cuộc sống và mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, đặc biệt là mẹ chồng và nàng dâu.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhiều khán giả nhận xét rằng cái kết nhạt, nếu đoàn làm phim dành thêm thời gian cho cặp đôi Diệp và Thanh thay vì diễn cảnh hôn của Vân và Sơn quá dài thì phim đã có cái kết hoàn hảo hơn, bởi nhân vật Thanh và Diệp cũng là một trong những điểm mấu chốt trong tổng thể phim. Cho nên, không ít người thẳng thắn thừa nhận cái kết phim "hơi nhạt".

Nhân vật Diệp và Thanh trong Sống chung với mẹ chồng

Độc giả Hương Ly Nguyễn chia sẻ, "Em chỉ tiếc một chút là chưa có cái gì đó khiến Diệp nhận ra được chân lí cuộc sống, như vậy thì Thanh sẽ đỡ khổ hơn".

Độc giả Linh Ruby thẳng thắn cho rằng, "Kết quá nhạt nhẽo. Cái thời gian quảng cáo của cả hôm qua và hôm nay thừa sức làm 1 cái kết thực sự đẹp lòng khán giả. Ít ra cũng phải quay đến Diệp với Thanh. Không ở với nhau thì cũng phải có cảnh Diệp phải trả giá hay gì đó. Rồi Vân lẽ ra nên có cảnh đoàn tụ cùng gia đình hai bên hoặc 1 đám cưới chứ không phải là 1 nụ hôn dài hơn phút như thế. Kết quá mập mờ".

Một độc giả có nick Thắng Tất Đỗ cho rằng, "Phim kết theo kiểu nhảm nhí như mọi phim Việt từ xưa đến nay rồi. Cả tập cuối dài lê thê, sướt mướt, không cần xem cũng biết và xem thì sốt ruột. Có bao nhiêu cái hay thì ở các tập trước hết rồi, cũng là nhờ kịch bản từ truyện nước ngoài. Dẫu biết là theo nguyên tác nó nghiệt ngã, nhưng mà muốn khán giả nhớ lâu và bàn luận nhiều thì phải có sự tác động tâm lý mạnh mẽ như nguyên tác. Đằng này phim kết theo kiểu chiều lòng các mẹ ưa lãng mạn, kiểu truyện cổ tích, và một hai hôm nữa sẽ chẳng ai nhớ tới phim này nữa".

Nụ hôn ngọt ngào giữa Vân và Sơn bị cho là quá dài, không cần thiết

Đồng quan điểm đó, một độc giả có tên Thanh Thúy thừa nhận, "Phim hay có ý nghĩa sâu sắc về hôn nhân gia đình nhưng cái kết hơi hụt hẫng, giá như Vân sẽ có được hạnh phúc và có con thì người xem thỏa mãn hơn. Vợ Thanh là người nhiều mưu mô sẽ có cái kết thế nào chứ sống như thế làm gì có hạnh phúc gia đình đâu".

Khi "Sống chung với mẹ chồng" kết thúc, nhiều người phải thừa nhận rằng, "không gì là không thể". Sau tất cả, mọi chuyện dù tồi tệ đến đâu cũng sẽ có hướng giải quyết và chắc chắn sẽ đến một cái đích tốt đẹp như ta mong muốn bởi cuộc đời không có con đường cùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sống chung với mẹ chồng tập 33:Bị Diệp lừa, bà Phương nhập viện vì sốc
Sống chung với mẹ chồng tập 33:Bị Diệp lừa, bà Phương nhập viện vì sốc

VOV.VN - Tập 33 "Sống chung với mẹ chồng" tiếp tục mang đến cho khán giả những tình huống kịch tính khi Diệp lộ bộ mặt thật và bà Phương xin lỗi Vân.

Sống chung với mẹ chồng tập 33:Bị Diệp lừa, bà Phương nhập viện vì sốc

Sống chung với mẹ chồng tập 33:Bị Diệp lừa, bà Phương nhập viện vì sốc

VOV.VN - Tập 33 "Sống chung với mẹ chồng" tiếp tục mang đến cho khán giả những tình huống kịch tính khi Diệp lộ bộ mặt thật và bà Phương xin lỗi Vân.

Bất ngờ với nhan sắc thuở nhỏ của Bảo Thanh 'Sống chung với mẹ chồng'
Bất ngờ với nhan sắc thuở nhỏ của Bảo Thanh 'Sống chung với mẹ chồng'

Ngay từ nhỏ, nữ diễn viên đã rất dễ thương với gương mặt bầu bĩnh và nụ cười rạng rỡ.

Bất ngờ với nhan sắc thuở nhỏ của Bảo Thanh 'Sống chung với mẹ chồng'

Bất ngờ với nhan sắc thuở nhỏ của Bảo Thanh 'Sống chung với mẹ chồng'

Ngay từ nhỏ, nữ diễn viên đã rất dễ thương với gương mặt bầu bĩnh và nụ cười rạng rỡ.

Lùi phát sóng hai tập cuối “Sống chung với mẹ chồng“
Lùi phát sóng hai tập cuối “Sống chung với mẹ chồng“

VOV.VN - Hai tập cuối của phim Sống chung với mẹ chồng không được phát sóng theo đúng như kế hoạch.

Lùi phát sóng hai tập cuối “Sống chung với mẹ chồng“

Lùi phát sóng hai tập cuối “Sống chung với mẹ chồng“

VOV.VN - Hai tập cuối của phim Sống chung với mẹ chồng không được phát sóng theo đúng như kế hoạch.

Tập cuối “Sống chung với mẹ chồng”: Kết phim cũ như thế nào?
Tập cuối “Sống chung với mẹ chồng”: Kết phim cũ như thế nào?

Việt Anh bật mí, theo kết cũ của phim “Sống chung với mẹ chồng”, nhân vật Sơn không còn vai ở tập cuối. Anh Dũng thì tiết lộ, ông Phương sẽ bỏ bà Phương.

Tập cuối “Sống chung với mẹ chồng”: Kết phim cũ như thế nào?

Tập cuối “Sống chung với mẹ chồng”: Kết phim cũ như thế nào?

Việt Anh bật mí, theo kết cũ của phim “Sống chung với mẹ chồng”, nhân vật Sơn không còn vai ở tập cuối. Anh Dũng thì tiết lộ, ông Phương sẽ bỏ bà Phương.

Diễn viên chính “Sống chung với mẹ chồng” hé lộ kết cục phim
Diễn viên chính “Sống chung với mẹ chồng” hé lộ kết cục phim

“Sống chung với mẹ chồng” vừa tiến hành quay tiếp thêm 2 tập mới, thay đổi phần kết của phim. Rất nhiều khán giả tò mò về phần kết.

Diễn viên chính “Sống chung với mẹ chồng” hé lộ kết cục phim

Diễn viên chính “Sống chung với mẹ chồng” hé lộ kết cục phim

“Sống chung với mẹ chồng” vừa tiến hành quay tiếp thêm 2 tập mới, thay đổi phần kết của phim. Rất nhiều khán giả tò mò về phần kết.