“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” mở ra hi vọng mới cho điện ảnh Việt

VOV.VN -Không chỉ thành công trong lòng khán giả, bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” còn đại thắng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19.

Với chủ đề “Lửa thiêng hội tụ”, lễ bế mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 19 chính thức khép lại tại Nhà hát Hòa Bình (TP HCM) vào tối 5/12. Trong buổi lễ, những tác phẩm điện ảnh nổi bật đã được tôn vinh đồng thời nhấn mạnh yếu tố sáng tạo và hội nhập.

Kết quả cuối cùng, giải Bông sen Vàng thể loại phim truyện điện ảnh năm nay thuộc về phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của đạo diễn Victor Vũ. Không chỉ vậy, đây còn là bộ phim nhận được nhiều giải thưởng cá nhân: Quay phim xuất sắc, đạo diễn xuất sắc, phim được khán giả yêu thích.

 

Đoàn phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh nhận giải Bông sen vàng thể loại phim truyện điện ảnh - Ảnh: Gia Tiến/Tuổi trẻ.
Để lý giải cho thành công này của “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” cũng không quá khó, bởi ngay từ lúc ra mắt phim đã giành được nhiều tình cảm của khán giả. Các suất chiếu của phim luôn chật kín người xem và ở nhiều rạp mọi người còn phải xếp hàng để mua vé. Điều này cũng giúp bộ phim mang về doanh thu sau khi công chiếu lên tới 80 tỷ.

Không chỉ vậy, ngay sau khi công chiếu, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” còn tạo nên một “cơn sốt” khắp các mặt báo, diễn đàn hay mạng xã hội với những thông tin, hình ảnh của phim.

Với những thành công đó, bộ phim này được coi là một tín hiệu vui cho điện ảnh Việt Nam khi mọi người đang còn nhiều bàn luận, tranh cãi về chất lượng những bộ phim do nhà nước hay tư nhân thực hiện…

 

Đạo diễn Victor Vũ đã đem đến một câu chuyện tuổi thơ nhiều cảm xúc qua "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh".
Bên cạnh đó, với tiêu chí của BTC Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19 đặt ra, đó là đặt yếu tố dân tộc và nhân văn lên hàng đầu, sau đó mới xét đến yếu tố sáng tạo và hội nhập thì “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của đạo diễn Victor Vũ cũng dễ dàng đáp ứng.

Với nội dung dễ hiểu, dung dị nhưng lại đậm tính nhân văn “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đã mang lại cho người xem nhiều cảm xúc về một tuổi thơ đầy trong trẻo cùng những hình ảnh thôn quê quen thuộc, gần gũi… Đặc biệt, khán giả đến rạp không vì những ngôi sao, tên tuổi lớn mà đến vì chính vì nội dung mà phim muốn truyền tải.

 

Những suất chiếu của "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" luôn chật kín khán giả.
Như đạo diễn, NSƯT Vũ Xuân Hưng - Chủ tịch Hội đồng giám khảo phim điện ảnh về Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19 trả lời trên Đài tiếng nói nhân dân TP HCM: “Với phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, chúng tôi nhận thấy có nhiều điểm gắn kết với tiêu chí của LHP, có sự thuyết phục cả nội dung lẫn nghệ thuật thể hiện. Chúng tôi cũng cộng điểm cho tác phẩm này khi thấy sự thu hút của nó với khán giả trên cả nước”.

Chính vì vậy, việc trao giải Bông sen Vàng cho “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19 là một điều hoàn toàn hợp lý. Một bộ phim đáp ứng được sự thỏa mãn của khán giả đồng thời phù hợp với tiêu chí mà BTC đặt ra. Ngoài ra, đây cũng là một sự khích lệ cho điện ảnh Việt khi “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” là một bộ phim do Nhà nước với tư nhân cùng hợp tác sản xuất.

Đồng thời, việc thành công của “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” lần này ở mọi “mặt trận” cũng mở ra nhiều hy vọng cho điện ảnh Việt Nam thời gian tới. Những người yêu điện ảnh Việt sẽ không phải lo, phim làm ra chỉ trình chiếu một lần rồi “cất kho” hay làm chỉ để phục vụ một số nhỏ đối tượng khán giả.

Cùng với đó, mọi người cũng có thể nghĩ tới những tác phẩm chất lượng về cả nội dung mà vẫn đảm bảo về mặt doanh thu giống như “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” trong thời gian tới. Bởi, với doanh thu 80 tỷ đồng của “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” thì việc nhiều hãng tư nhân bị thu hút cũng là điều dễ hiểu chứ không chỉ ở mô hình nhà nước hợp tác với tư nhân.

Ngoài ra, tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19 này cũng đánh dấu sự thành công của nhiều bộ phim được sản xuất do kinh phí nhà nước hay nhà nước hợp tác với tư nhân: Những đứa con của làng, Cuộc đời của Yến.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau trẻ em, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đến với người cao tuổi
Sau trẻ em, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đến với người cao tuổi

VOV.VN -Sau buổi công chiếu miễn phí bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" cho trẻ em nhà sản xuất tiếp tục giới thiệu tới đối tượng là những người cao tuổi.

Sau trẻ em, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đến với người cao tuổi

Sau trẻ em, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đến với người cao tuổi

VOV.VN -Sau buổi công chiếu miễn phí bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" cho trẻ em nhà sản xuất tiếp tục giới thiệu tới đối tượng là những người cao tuổi.

Chuyện nhặt từ thảm đỏ các Liên hoan phim
Chuyện nhặt từ thảm đỏ các Liên hoan phim

Ở thảm đỏ đêm khai mạc LHP VN 19, NSND Bùi Bài Bình đứng lặng lẽ. Không ai chụp ảnh ông. Rừng ống kính chỉ đổ dồn về phía những váy áo xa hoa, lấp lánh.

Chuyện nhặt từ thảm đỏ các Liên hoan phim

Chuyện nhặt từ thảm đỏ các Liên hoan phim

Ở thảm đỏ đêm khai mạc LHP VN 19, NSND Bùi Bài Bình đứng lặng lẽ. Không ai chụp ảnh ông. Rừng ống kính chỉ đổ dồn về phía những váy áo xa hoa, lấp lánh.

“Người trở về” tạo dấn ấn mạnh tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19
“Người trở về” tạo dấn ấn mạnh tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19

VOV.VN - Sau khi lấy nhiều nước mắt của khán giả Hà Nội, tác phẩm điện ảnh đầu tay của nữ đạo diễn 8x Đặng Thái Huyền tiếp tục tạo ấn tượng mạnh với người xem tại TP.HCM tối 4/12.

“Người trở về” tạo dấn ấn mạnh tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19

“Người trở về” tạo dấn ấn mạnh tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19

VOV.VN - Sau khi lấy nhiều nước mắt của khán giả Hà Nội, tác phẩm điện ảnh đầu tay của nữ đạo diễn 8x Đặng Thái Huyền tiếp tục tạo ấn tượng mạnh với người xem tại TP.HCM tối 4/12.

Đoạn phim hoạt hình thú vị trong “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh“
Đoạn phim hoạt hình thú vị trong “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh“

VOV.VN - Xem xong "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", rất nhiều khán giả đã cảm thấy rất hào hứng và thú vị với đoạn phim hoạt hình ngắn được chiếu vào phần kết.

Đoạn phim hoạt hình thú vị trong “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh“

Đoạn phim hoạt hình thú vị trong “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh“

VOV.VN - Xem xong "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", rất nhiều khán giả đã cảm thấy rất hào hứng và thú vị với đoạn phim hoạt hình ngắn được chiếu vào phần kết.

“Cuộc đời của Yến”- phim  dung dị chứa đựng nhiều ý nghĩa
“Cuộc đời của Yến”- phim dung dị chứa đựng nhiều ý nghĩa

VOV.VN -Được Cục điện ảnh ưu ái chọn mở màn cho Tuần phim chào mừng LHP Việt Nam thứ XIX, “Cuộc đời của Yến” là câu chuyện xúc động về người phụ nữ nông thôn Việt Nam những năm trước 1945 của thế kỷ trước

“Cuộc đời của Yến”- phim  dung dị chứa đựng nhiều ý nghĩa

“Cuộc đời của Yến”- phim dung dị chứa đựng nhiều ý nghĩa

VOV.VN -Được Cục điện ảnh ưu ái chọn mở màn cho Tuần phim chào mừng LHP Việt Nam thứ XIX, “Cuộc đời của Yến” là câu chuyện xúc động về người phụ nữ nông thôn Việt Nam những năm trước 1945 của thế kỷ trước

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” giành giải Bông sen vàng
“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” giành giải Bông sen vàng

VOV.VN - Giải Bông sen Vàng thể loại phim truyện điện ảnh năm nay thuộc về phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”.

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” giành giải Bông sen vàng

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” giành giải Bông sen vàng

VOV.VN - Giải Bông sen Vàng thể loại phim truyện điện ảnh năm nay thuộc về phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”.

“Cuộc đời của Yến” nhận nhiều giải thưởng tại LHP Việt Nam lần thứ 19
“Cuộc đời của Yến” nhận nhiều giải thưởng tại LHP Việt Nam lần thứ 19

VOV.VN -Bộ phim xúc động về người phụ nữ nông thôn Việt Nam những năm giữa thế kỷ XX- "Cuộc đời của Yến" đã nhận được nhiều giải thưởng tại LHP Việt Nam thứ 19

“Cuộc đời của Yến” nhận nhiều giải thưởng tại LHP Việt Nam lần thứ 19

“Cuộc đời của Yến” nhận nhiều giải thưởng tại LHP Việt Nam lần thứ 19

VOV.VN -Bộ phim xúc động về người phụ nữ nông thôn Việt Nam những năm giữa thế kỷ XX- "Cuộc đời của Yến" đã nhận được nhiều giải thưởng tại LHP Việt Nam thứ 19