Phong trào Hamas cáo buộc chính phủ đoàn kết Palestine thất bại

VOV.VN - Phong trào Hamas cáo buộc chính phủ đoàn kết của Thủ tướng Rami Hamdallah trốn tránh trách nhiệm với Dải Gaza.

Một quan chức cấp cao của phong trào Hamas kiểm soát Dải Gaza hôm qua (10/1) cáo buộc chính phủ đoàn kết dân tộc của Palestine đã thất bại. Trong một tuyên bố gửi cho báo chí, lãnh đạo cấp cao của phong trào Hamas Ismail Radwan cho biết, phong trào này đang xem xét các phương án thành lập một “ủy ban độc lập” có thể trở thành cơ quan hành chính quốc gia tạm thời điều hành ở Dải Gaza.

Lãnh đạo phong trào Hồi giáo Hamas Ismail Haniya (giữa) (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh tranh cãi đang leo thang ở Palestine giữa một bên là phong trào Hamas và bên kia là Tổng thống Mahmoud Abbas cùng đảng Fatah của ông và chính phủ đoàn kết thành lập tháng 6 năm ngoái.

Phong trào Hamas cáo buộc chính phủ đoàn kết của Thủ tướng Rami Hamdallah trốn tránh trách nhiệm với Dải Gaza, trong đó có vấn đề nới lỏng phong tỏa của Israel đối với mảnh đất này, mở lại các cửa khẩu và trả lương thường xuyên cho khoảng 43.000 công chức.

Tuy nhiên, quan chức phong trào Fatah ở Bờ Tây cho rằng, cáo buộc của Hamas chỉ là cái cớ để giũ bỏ những cam kết hòa giải dân tộc, từ đó duy trì sự kiểm soát đối với Dải Gaza và các cửa khẩu. Chính phủ đoàn kết non trẻ của Palestine cũng cáo buộc rằng, họ khó có thể cai quản Dải Gaza do sự can dự của các quan chức an ninh và chính trị Hamas./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hamas: Đóng cửa khẩu Gaza là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn
Hamas: Đóng cửa khẩu Gaza là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

VOV.VN - Phía Hamas cho rằng việc đóng cửa các cửa khẩu là vô trách nhiệm và mọi biện minh cho việc đóng cửa này là không thể chấp nhận.

Hamas: Đóng cửa khẩu Gaza là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

Hamas: Đóng cửa khẩu Gaza là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

VOV.VN - Phía Hamas cho rằng việc đóng cửa các cửa khẩu là vô trách nhiệm và mọi biện minh cho việc đóng cửa này là không thể chấp nhận.

Hamas cáo buộc Israel vi phạm ngừng bắn khi giết hại 1 người Palestine
Hamas cáo buộc Israel vi phạm ngừng bắn khi giết hại 1 người Palestine

VOV.VN -Đây là vụ giết hại người Palestine đầu tiên ở dải Gaza kể từ sau lệnh ngừng bắn được ký kết hồi tháng 8/2014.

Hamas cáo buộc Israel vi phạm ngừng bắn khi giết hại 1 người Palestine

Hamas cáo buộc Israel vi phạm ngừng bắn khi giết hại 1 người Palestine

VOV.VN -Đây là vụ giết hại người Palestine đầu tiên ở dải Gaza kể từ sau lệnh ngừng bắn được ký kết hồi tháng 8/2014.

Israel xử chung thân thành viên Hamas trong vụ giết thiếu niên Israel
Israel xử chung thân thành viên Hamas trong vụ giết thiếu niên Israel

VOV.VN - Quân đội Tel Aviv đã tiến hành chiến dịch lùng sục ráo riết khắp Gaza để tìm thủ phạm.

Israel xử chung thân thành viên Hamas trong vụ giết thiếu niên Israel

Israel xử chung thân thành viên Hamas trong vụ giết thiếu niên Israel

VOV.VN - Quân đội Tel Aviv đã tiến hành chiến dịch lùng sục ráo riết khắp Gaza để tìm thủ phạm.

Hamas phản đối kế hoạch của Tổng thống Palestine tại Liên Hợp Quốc
Hamas phản đối kế hoạch của Tổng thống Palestine tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Phong trào vũ trang Hamas kiểm soát dải Gaza tuyên bố phản đối mạnh mẽ kế hoạch của Tổng thống Palestine Mahmud Abbas trình lên Liên Hợp Quốc.

Hamas phản đối kế hoạch của Tổng thống Palestine tại Liên Hợp Quốc

Hamas phản đối kế hoạch của Tổng thống Palestine tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Phong trào vũ trang Hamas kiểm soát dải Gaza tuyên bố phản đối mạnh mẽ kế hoạch của Tổng thống Palestine Mahmud Abbas trình lên Liên Hợp Quốc.

Tòa án EU đưa Hamas ra khỏi danh sách khủng bố
Tòa án EU đưa Hamas ra khỏi danh sách khủng bố

VOV.VN - Tuy nhiên lệnh phong tỏa tài sản của Hamas vẫn được duy trì.

Tòa án EU đưa Hamas ra khỏi danh sách khủng bố

Tòa án EU đưa Hamas ra khỏi danh sách khủng bố

VOV.VN - Tuy nhiên lệnh phong tỏa tài sản của Hamas vẫn được duy trì.

Tổng thống Palestine muốn tiếp tục đối thoại với Hamas
Tổng thống Palestine muốn tiếp tục đối thoại với Hamas

VOV.VN - Tổng thống Palestine ngày 18/10 bày tỏ muốn tiếp tục đối thoại với phong trào Hồi giáo Hamas để hoàn tất việc hòa giải và chấm dứt rạn nứt nội bộ.

Tổng thống Palestine muốn tiếp tục đối thoại với Hamas

Tổng thống Palestine muốn tiếp tục đối thoại với Hamas

VOV.VN - Tổng thống Palestine ngày 18/10 bày tỏ muốn tiếp tục đối thoại với phong trào Hồi giáo Hamas để hoàn tất việc hòa giải và chấm dứt rạn nứt nội bộ.